Bphone 2: Từ tầm trung tới… “không Trung”

Thế Lâm |

Bphone thế hệ 2 (hay có ý kiến cho rằng tên gọi là Bphone 2017) đã dần lộ cấu hình theo kiểu “rò rỉ” thông tin nhỏ giọt bắt chước cách truyền thông/marketing của Apple (cả thế giới đều bắt chước) cho thấy mẫu máy này được định vị ở phân khúc tầm trung.

Tầm trung, chứ không phải cận cao cấp.

Cận cao cấp sao được với cấu hình như sau: Màn hình 5,5 inch FullHD; chip Qualcomm Snapdragon 625 lõi 8, RAM 3GB và bộ nhớ trong 32GB; hệ điều hành Android 7.1.2 được tùy biến gọi là BOS; camera chính 16MP và camera phụ 8MP; pin 3.000mAh với công nghệ sạc nhanh 3.0…

Với cấu hình trên, hiện trên thị trường có rất nhiều dòng, nhiều thương hiệu smartphone với mức giá chỉ từ 6-7 triệu đồng, thậm chí còn dưới 6 triệu đồng. Nếu Bkav định vị Bphone thế hệ 2 với cấu hình như vậy ở phân khúc cận cao cấp, thì e rằng bị lệch phân khúc, và sẽ khó cạnh tranh với các thương hiệu khác.

Nếu người tiêu dùng có cảm tình vì thương hiệu smartphone Bphone với hàm lượng chất xám Việt cao đi nữa, thì cũng không vì thế mà ưu ái lâu dài trả mức giá cao hơn giá trị thực trên thị trường. Về lâu dài, người dùng sẽ chọn lựa theo nguyên tắc “tiền nào của nấy”, và sản phẩm muốn sống được phải bằng chính yếu tố cốt lõi là chất lượng và dịch vụ hậu mãi, chứ không thể chờ mong vào tinh thần hay cảm tình người Việt dùng hàng Việt mãi được.

Lãnh đạo Bkav – ông Nguyễn Tử Quảng – đã đăng đàn thông tin rằng, Bphone thế hệ 2 đã tiết giảm tối đa việc sử dụng linh kiện Trung Quốc, Hồng Kông trong số gần 800 linh kiện điện tử và hầu hết là những chi tiết ít quan trọng, thay vào đó dùng linh kiện của Nhật, Hàn Quốc. Có thể thấy đây là một sự trấn an người dùng về chất lượng và cả yếu tố bảo mật.

Tuy nhiên theo chúng tôi, về lâu dài, không cần thiết phải có kiểu trấn an như vậy. Bởi, nếu sử dụng linh kiện của Nhật, của Hàn Quốc mà chất lượng tổng thể của sản phẩm không đáp ứng được mong đợi của người tiêu dùng, thì việc sử dụng linh kiện có gốc gác như thế nào cũng vô nghĩa. Chưa kể, có thể dẫn đến mất lợi thế về giá cả cạnh tranh với các đối thủ khác.

Mặt khác, nền sản xuất thế giới hiện nay đã đi vào chuyên môn hóa cao với chuỗi cung ứng toàn cầu. Ngay cả iPhone của Apple, hay các sản phẩm của Samsung, cũng có thể sử dụng linh phụ kiện từ các đối tác Trung Quốc, thậm chí được lắp ráp và sản xuất tại Trung Quốc, và lãnh đạo của các tập đoàn này cũng chẳng việc gì mất thời gian đi giải thích rằng họ hạn chế đến mức thấp nhất hay tiết giảm tối đa việc sử dụng nguồn nhân lực tại Trung Quốc, hay nguồn linh phụ kiện từ Trung Quốc.

Vấn đề lớn nhất của họ là, dù sử dụng nguồn linh phụ kiện từ đâu, dù đặt đối tác gia công lắp ráp, sản xuất ở đâu, thì vấn đề kiểm soát chất lượng từ linh kiện, qui trình lắp ráp đến việc test sản phẩm phải rất kĩ càng, thậm chí ngặt nghèo. iPhone chính là một minh chứng rõ ràng nhất cho việc này.

Thế thì việc gì phải cố đi chứng minh một điều bình thường của nền sản xuất công nghiệp trên thế giới ngày nay?

Có vẻ Bkav đang muốn tạo niềm tin với người dùng và qua đó xóa tan sự nghi ngờ (nếu có) Bphone thế hệ 2 là hàng Trung Quốc đóng mác “made in Vietnam” và “made by Bkav”. Đây là một thực tế tâm lí chung của rất nhiều nhà sản xuất sản phẩm Việt ở các lĩnh vực khác. Bởi họ rất sợ dư luận. Dư luận nhiều khi gây lệch lạc khiến các nhà sản xuất điêu đứng.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Bản tin nóng công nghệ: Minh bạch để lấy lòng tin cho Bphone; Điện thoại Trung Quốc đua camera kép

Hải Đăng |

Bphone đời đầu còn mù mờ về nơi sản xuất thì với Bphone 2, Bkav đã minh bạch chuyện 100% "made in VietNam"; Nhà sản xuất Trung Quốc đua làm smartphone có camera kép... là thông tin chính trong bản tin nóng công nghệ.  

Bản tin nóng công nghệ: Sợ Bphone bị “chụp mũ” hàng Trung Quốc; Không sản xuất ốc vít không có nghĩa kém cỏi

Hải Đăng |

Bkav lo Bphone bị “chụp mũ” hàng Trung Quốc; Không sản xuất ốc vít không có nghĩa là kém cỏi... là thông tin chính trong bản tin nóng công nghệ.  

Bản tin nóng công nghệ: Số phận nghiệt ngã của Apple; Lộ cấu hình, sức hút Bphone 2 ở đâu?

Hải Đăng |

Khác hẳn Bphone đời đầu của Bkav, Bphone 2 đang làm nhiều người cảm thấy nhàm chán và không hứng thú; Apple một bước lên đỉnh cao và bỏ xa các đối thủ thế nhưng có thể Apple đang tự hại mình vì sao?... là thông tin chính trong bản tin nóng công nghệ.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Bản tin nóng công nghệ: Minh bạch để lấy lòng tin cho Bphone; Điện thoại Trung Quốc đua camera kép

Hải Đăng |

Bphone đời đầu còn mù mờ về nơi sản xuất thì với Bphone 2, Bkav đã minh bạch chuyện 100% "made in VietNam"; Nhà sản xuất Trung Quốc đua làm smartphone có camera kép... là thông tin chính trong bản tin nóng công nghệ.  

Bản tin nóng công nghệ: Sợ Bphone bị “chụp mũ” hàng Trung Quốc; Không sản xuất ốc vít không có nghĩa kém cỏi

Hải Đăng |

Bkav lo Bphone bị “chụp mũ” hàng Trung Quốc; Không sản xuất ốc vít không có nghĩa là kém cỏi... là thông tin chính trong bản tin nóng công nghệ.  

Bản tin nóng công nghệ: Số phận nghiệt ngã của Apple; Lộ cấu hình, sức hút Bphone 2 ở đâu?

Hải Đăng |

Khác hẳn Bphone đời đầu của Bkav, Bphone 2 đang làm nhiều người cảm thấy nhàm chán và không hứng thú; Apple một bước lên đỉnh cao và bỏ xa các đối thủ thế nhưng có thể Apple đang tự hại mình vì sao?... là thông tin chính trong bản tin nóng công nghệ.