Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Hợp tác để tạo ra một ASEAN số

Trần Tuấn - Hải Nguyễn |

Phát biểu khai mạc Tuần lễ số Việt Nam 2022, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, Hợp tác số giữa các nước ASEAN là để tạo ra một ASEAN số. Để thực hiện One ASEAN thì chuyển đổi số và hợp tác số là lời giải tốt nhất.

Tuần lễ số Việt Nam 2022 vừa được khai mạc vào sáng nay (11.10), tại Hà Nội với sự tham dự của khoảng 350 đại biểu là lãnh đạo, đại diện các bộ, cơ quan quản lý chuyên ngành của các nước ASEAN và các nước đối thoại, các tổ chức quốc tế, hiệp hội, các doanh nghiệp số của Việt Nam và quốc tế.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, cuộc di chuyển từ thế giới thực vào thế giới số là công cuộc di chuyển vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại, và cũng là thách thức nhất đối với nhân loại.

Chuyển đổi số sẽ là nội dung chính trong Tuần lễ số Quốc tế 2022 được tổ chức lần đầu tiên tại Hà Nội, Việt Nam. Trong thế giới số, chúng ta sẽ gần nhau hơn, ảnh hưởng lẫn nhau sẽ lớn hơn, và vì vậy, chúng ta sẽ phải học thêm để sống cùng nhau.

"Một không gian sống mới, một môi trường sống mới sẽ cần đến những nguyên tắc mới, luật lệ mới, văn hoá mới. Cái mới thì không có ai đi trước để dạy bảo, mà chỉ còn cách là trao đổi và học hỏi lẫn nhau", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói.

 
Tuần lễ số Việt Nam có 350 đại biểu là lãnh đạo, đại diện các bộ, cơ quan quản lý chuyên ngành của các nước ASEAN và các nước đối thoại, các tổ chức quốc tế, hiệp hội, các doanh nghiệp số của Việt Nam và quốc tế.

Theo Bộ trưởng, chủ đề được lựa chọn cho Tuần lễ số Quốc tế đầu tiên là: Đối tác toàn cầu vì một tương lai số bền vững. Sáng kiến này lần đầu được tổ chức tại Việt Nam và sẽ duy trì để nó trở thành thường niên của các nước ASEAN. Các đại biểu sẽ cùng nhau trao đổi về chuyển đổi số, thể chế số, hạ tầng số, công nghệ số, nền tảng số, ứng dụng số, nhân lực số, an toàn số và hợp tác số.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết thêm, 5G là một cú hích lớn để nhân loại chuyển lên môi trường số. Di động và băng rộng vẫn là chủ đề chính của viễn thông. Công nghệ số muốn phát huy thì cần hạ tầng số, đó là 5G, là điện toán đám mây. Các nước ASEAN, từ năm 2019, đã tổ chức hội nghị thường niên về 5G. ASEAN cam kết đi cùng nhịp với thế giới về công nghệ mới.

"Hợp tác số giữa các nước ASEAN là để tạo ra một ASEAN số. Để thực hiện One ASEAN thì chuyển đổi số và hợp tác số là lời giải tốt nhất. Việt Nam mong muốn ký kết hợp tác đối tác số với các nước ASEAN và các nước khác. Hợp tác đối tác số là một kiểu hợp tác mới. Chúng ta sẽ có các diễn đàn Việt Nam - Ấn Độ, Việt Nam - Nhật Bản và Việt Nam - Hàn Quốc để bàn về phát triển đối tác số", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Kết thúc bài phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng mong các vị khách quốc tế tham dự Tuần lễ số sẽ dành thời gian chạm vào văn hoá Việt Nam, có những ấn tượng tốt đẹp khi rời Việt Nam và sẽ quay lại Việt Nam.

 
Ông Boviengkham Vongdara, Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào phát biểu tại lễ khai mạc Tuần lễ số Việt Nam 2022.

Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam - VIDW2022 sẽ diễn ra từ ngày 11-14.10.2022, bao gồm các hội nghị, diễn đàn về chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, phát triển mạng 5G, hợp tác bảo vệ dữ liệu, phòng chống tin giả, nâng cao kỹ năng số cho người dân.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Số quốc tế (Viet Nam International Digital Week) và hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng sẽ tổ chức Toạ đàm Why Viet Nam 2022 với chủ đề “Kinh tế số Việt Nam chủ động hợp tác và hội nhập quốc tế”. Tọa đàm sẽ thảo luận các tiềm năng, cơ hội và giải pháp tăng cường thu hút đầu tư, hỗ trợ thiết lập quan hệ đối tác cho các doanh nghiệp công nghệ số của Việt Nam và các nước.

Trần Tuấn - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2022: Đối tác toàn cầu vì Tương lai số Bền vững

Trần Tuấn - Hải Nguyễn |

Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2022 (Vietnam International Digital Week-VIDW2022) do Bộ thông tin và Truyền thông Việt Nam tổ chức đã khai mạc vào sáng nay 11.10.2022, tại Hà Nội.

Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2022 sẽ khai mạc vào ngày mai

Trần Tuấn |

Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2022 (Vietnam International Digital Week-VIDW2022) do Bộ thông tin và Truyền thông Việt Nam tổ chức sẽ chính thức khai mạc vào sáng ngày mai 11.10.2022, tại Hà Nội.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng ủng hộ Bạc Liêu thành lập Sở TTTT

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều ngày 15.9, Đoàn công tác của Bộ Thông tin Truyền thông do ông Nguyễn Mạnh Hùng, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số làm việc với tỉnh Bạc Liêu.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Quyền Linh: Khán giả khiếu nại vì tưởng tôi PR cho hơn 100 sản phẩm giả mạo

ĐÔNG DU |

Trả lời phỏng vấn Lao Động, nghệ sĩ Quyền Linh nói suốt hơn 1 năm qua, anh bị hàng trăm người lợi dụng cắt ghép hình ảnh để PR cho sản 100 sản phẩm của họ nhằm trục lợi.

Hội nghị An ninh Munich: Ông Zelensky kêu gọi hỗ trợ Ukraina nhanh hơn

Thanh Hà |

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhanh hơn.

Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2022: Đối tác toàn cầu vì Tương lai số Bền vững

Trần Tuấn - Hải Nguyễn |

Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2022 (Vietnam International Digital Week-VIDW2022) do Bộ thông tin và Truyền thông Việt Nam tổ chức đã khai mạc vào sáng nay 11.10.2022, tại Hà Nội.

Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2022 sẽ khai mạc vào ngày mai

Trần Tuấn |

Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2022 (Vietnam International Digital Week-VIDW2022) do Bộ thông tin và Truyền thông Việt Nam tổ chức sẽ chính thức khai mạc vào sáng ngày mai 11.10.2022, tại Hà Nội.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng ủng hộ Bạc Liêu thành lập Sở TTTT

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều ngày 15.9, Đoàn công tác của Bộ Thông tin Truyền thông do ông Nguyễn Mạnh Hùng, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số làm việc với tỉnh Bạc Liêu.