Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành mới Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 84:2021/BTTTT về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp giao thức Internet (IPTV)

Huy Cường |

Ngày 29.10.2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BTTTT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 84:2021/BTTTT về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp giao thức Internet (IPTV). Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01.5.2022.

Quy chuẩn kỹ thuật mới được ban hành đã được loại bỏ hai chỉ tiêu về “Thời gian tương tác” và “Đồng bộ giữa tín hiệu Video và Audio” nêu trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 84:2014/BTTTT về chất lượng dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BTTTT ngày 30.7.2014. Các tham số về độ trễ trong các tham số truyền dẫn cũng được loại bỏ, giảm 01 chỉ tiêu về truyền dẫn.

Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người sử dụng và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, đối với khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ và hồi âm khiếu nại của khách hàng bên cạnh quy định phải có đơn khiếu nại và có trả lời bằng văn bản, Quy chuẩn kỹ thuật mới bổ sung thêm phương thức mới như tiếp nhận và trả lời bằng gọi điện thoại, gửi email hoặc tin nhắn.

Như vậy, Quy chuẩn kỹ thuật mới đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình cáp IPTV tuân thủ quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, cũng như tại điều kiện thuận lợi cho người sử dụng dịch vụ kiến nghị và được hỗ trợ, giải đáp kịp thời về chất lượng dịch vụ của đơn vị cung cấp dịch vụ. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình cáp IPTV sẽ có trách nhiệm thực hiện công bố chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp theo Quy chuẩn kỹ thuật mới trước ngày 01.5.2022 để được áp dụng các quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 84:2021/BTTTT về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp IPTV.

Tính đến hết 06 tháng đầu năm 2021, tại Việt Nam có 05 doanh nghiệp hiện đang cung cấp dịch vụ truyền hình cáp IPTV với tổng số thuê bao ước tính 4 triệu thuê bao.

Huy Cường
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.