Bí quyết tạo “môi trường” Youtube an toàn cho trẻ nhỏ

Phan Cúc |

Các bậc cha mẹ hoàn toàn có thể kiểm soát, ngăn chặn những video chứa nội dung "xấu", nhằm tạo nên một không gian mạng Youtube lành mạnh cho con trẻ.

Mới đây, sự việc Youtuber Thơ Nguyễn đăng tải video có nội dung phản cảm lên mạng xã hội khiến cho dư luận vô cùng bức xúc. Nhiều người chỉ trích rằng, một kênh phát triển nội dung cho đối tượng trẻ em lại thiếu sự chọn lọc trong các hình ảnh, thông tin được đăng tải. Bên cạnh đó, một nhu cầu bức thiết đặt ra làm sao để quản lý những video mà con trẻ xem hằng ngày.

Youtube là mạng xã hội chia sẻ video phổ biến nhất hiện nay. Ảnh: Phan Cúc

Rõ ràng, các bậc làm cha mẹ hoàn toàn có thể chủ động “dọn dẹp” những video có chứa nội dung xấu để cho trẻ nhỏ được tiếp cận những thông tin lành mạnh, mang tính giáo dục và phát triển tốt hơn.

Sử dụng ứng dụng Youtube Kids

Để phục vụ cho đối tượng trẻ em dưới 12 tuổi, Youtube đã thiết kế một ứng dụng an toàn trên thiết bị di động mang tên Youtube Kids. Theo thống kê, mỗi tháng có khoảng 11 triệu người sử dụng ứng dụng này, điều này cho thấy ngày càng nhiều bậc phụ huynh quan tâm đến việc chọn lọc, tìm kiếm thông tin cho con trẻ xem trên Internet.

Youtube Kids là ứng dụng được Youtube phát triển dành cho trẻ em dưới 12 tuổi. Ảnh: Chụp màn hình

Những video được đăng tải trên ứng dụng này đều được chọn lọc dựa trên độ tuổi của người xem, điều này đảm bảo cho con bạn có thể xem được những nội dung phù hợp với độ tuổi của chúng.

Thiết lập chế độ lọc nội dung

Việc quản lý, thiết lập các chế độ lọc nội dung trên Youtube cũng hết sức đơn giản. Người dùng chỉ cần bấm vào biểu tượng ở góc trên bên phải màn hình, menu thả xuống, ấn chọn "Cài đặt". Sau đó bạn ấn chọn vào "Chế độ hạn chế" và chọn sang chế độ On để kích hoạt chế độ lọc nội dung với những hạn chế nhất định.

Thiết lập chế độ lọc nội dung trên Youtube với một vài bước cơ bản. Ảnh: Chụp màn hình

Việc thiết lập này được nhiều người dùng đánh giá có thể giúp cho những trải nghiệm trên Youtube trở nên lành mạnh và an toàn hơn.

Phần mềm chặn quảng cáo

Hiện nay, những quảng cáo trên Youtube cũng liên tục khiến cho cộng đồng mạng nhức nhối. Nếu không muốn con mình phải thường xuyên tiếp cận những video quảng cáo đồ ăn nhanh, những loại đồ chơi mạo hiểm,... các bậc phụ huynh có thể sử dụng các phần mềm, ứng dụng chặn quảng cáo trên thiết bị của mình.

Vô hiệu hóa tính năng gợi ý video

Youtube phát triển nội dung với chuỗi đề tài vô tận. Cơ chế gợi ý, đề xuất video từng được đánh giá để níu chân người xem càng lâu càng tốt. Và đó là lý giải vì sao nhiều trẻ nhỏ rất yêu thích xem video trên nền tảng này. Trong trường hợp đó, tính năng vô hiệu hóa những gợi ý video là lựa chọn an toàn nhất.

Để có thể thực hiện tính năng này, bạn có thể cài đặt thêm một số những tiện ích mở rộng cho từng trình duyệt Internet đang sử dụng.

Tắt tính năng tìm kiếm

Chính bạn sẽ là người chủ động tìm kiếm những video cho con bạn xem, điều này sẽ giúp bạn đỡ phải suy nghĩ nhiều trong việc con xem gì, có nên hay không. Điều này cũng giúp cho bạn có thể đảm bảo cho con mình có được một môi trường Google và Youtube an toàn, lành mạnh, đồng thời vẫn đảm bảo được những thông tin chúng cần học hỏi.

Tạo một danh mục phát video

Rất dễ dàng, bạn có thể tạo danh sách hàng chục video hoặc nhiều hơn nếu bạn có thời gian tuyển chọn những video bổ ích dành cho con mình. Để thực hiện thao tác này, bạn có thể bấm vào dấu “+” bên dưới một video cho phần “add to”. Sau đó bạn ấn chọn “Create new playlist”, đặt tên danh mục của mình và tiếp theo chỉ cần thêm nội dung cho danh sách phát này.

Với những thao tác nhanh chóng và đơn giản, bạn có thể tạo cho con mình những video có thể xem. Và tất nhiên, những video này đều nằm trong tầm kiểm soát sau khi bạn đã chọn lọc.

Phan Cúc
TIN LIÊN QUAN

Từ vụ Thơ Nguyễn: Những nội dung không được đăng trên YouTube

Bảo Hân (theo YouTube) |

Vụ YouTuber Thơ Nguyễn đưa nội dung phản cảm đối với trẻ em trên mạng xã hội đang gây chú ý với dư luận. Từ sự việc này, nhìn lại những nội dung không được đăng trên YouTube do công ty này đặt ra trong chính sách về sự an toàn cho trẻ em.

Lỗ hổng thất thu thuế từ 10.000 kênh YouTube

Cao Nguyên |

Việt Nam vào cuối năm 2020 có khoảng 15.000 kênh YouTube bật nút kiếm tiền, tuy nhiên chỉ 30% trong tổng số kênh, tương đương khoảng 5.000 kênh chịu sự quản lý từ các công ty mạng của YouTube tại Việt Nam, có kê khai và nộp thuế đầy đủ. Bộ Tài chính hiện đang dự thảo thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và nghị định liên quan. Trong đó, nội dung đáng chú ý là quản lý thuế đối với các “ông lớn” trong đó có YouTube, đang cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Nóng nhất 24h: YouTuber Thơ Nguyễn đã nộp thuế hơn 2 tỉ đồng

Thanh Chân - Tô Thế |

Tin tức Nóng nhất 24h: Giá xăng dầu tiếp tục tăng; YouTuber Thơ Nguyễn đã nộp thuế ở Bình Dương hơn 2 tỉ đồng; Người phụ nữ lãnh án chung thân vì vận chuyển 2kg ma túy đá...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Từ vụ Thơ Nguyễn: Những nội dung không được đăng trên YouTube

Bảo Hân (theo YouTube) |

Vụ YouTuber Thơ Nguyễn đưa nội dung phản cảm đối với trẻ em trên mạng xã hội đang gây chú ý với dư luận. Từ sự việc này, nhìn lại những nội dung không được đăng trên YouTube do công ty này đặt ra trong chính sách về sự an toàn cho trẻ em.

Lỗ hổng thất thu thuế từ 10.000 kênh YouTube

Cao Nguyên |

Việt Nam vào cuối năm 2020 có khoảng 15.000 kênh YouTube bật nút kiếm tiền, tuy nhiên chỉ 30% trong tổng số kênh, tương đương khoảng 5.000 kênh chịu sự quản lý từ các công ty mạng của YouTube tại Việt Nam, có kê khai và nộp thuế đầy đủ. Bộ Tài chính hiện đang dự thảo thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và nghị định liên quan. Trong đó, nội dung đáng chú ý là quản lý thuế đối với các “ông lớn” trong đó có YouTube, đang cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Nóng nhất 24h: YouTuber Thơ Nguyễn đã nộp thuế hơn 2 tỉ đồng

Thanh Chân - Tô Thế |

Tin tức Nóng nhất 24h: Giá xăng dầu tiếp tục tăng; YouTuber Thơ Nguyễn đã nộp thuế ở Bình Dương hơn 2 tỉ đồng; Người phụ nữ lãnh án chung thân vì vận chuyển 2kg ma túy đá...