Bản tin nóng công nghệ: Microsoft dàn xếp với Kaspersky; Ba mạng xã hội Trung Quốc bị "sờ gáy"

|

Weibo, WeChat và Baidu Tiaba bị "sờ gáy" bị cơ quan chức năng Trung Quốc "sờ gáy"; Microsoft dàn xếp xong với Kaspersky... là thông tin chính trong bản tin nóng công nghệ.

Microsoft dàn xếp xong với Kaspersky

Sau hơn 2 tháng hãng bảo mật của Nga là Kaspersky đã đi đến quyết định chấm dứt kiện tụng Microsoft. Theo đó, trên trang blog của tập đoàn, Microsoft tuyên bố sẽ cộng tác chặt chẽ hơn với những hãng sản xuất phần mềm diệt virus trước khi tung ra các bản nâng cấp hệ điều hành Windows để đảm bảo sự tương thích. Cùng ngày, Kaspersky cũng  cho biết, sẽ rút các đơn kiện chống độc quyền nhằm vào Microsoft tại Ủy ban châu Âu (EC) và cơ quan chống độc quyền tại Đức.

Trước đó, Kaspersky và Microsoft đã xảy ra “mâu thuẫn” khi hãng bảo mật Nga cho rằng, với Windows 10, người dùng bị ép dùng giải pháp ngăn chặn mã độc Defender (do Microsoft phát hành) thay vì dùng phần mềm bảo mật của hãng. Trong khi đó, Microsoft kiên quyết bác bỏ các cáo buộc trên. Trước đó, hồi tháng 6.2017, Kaspersky đã đâm đơn kiện Microsoft lợi dụng vị thế thống trị trên thị trường để loại bỏ phần mềm diệt virus của hãng thứ ba nhằm hỗ trợ Defender.

100.000 cơ quan, doanh nghiệp toàn cầu “tiếp cận” CNTT Việt

Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT VN (Vinasa) cho biết, đã chuyển tới các đối tác của hiệp hội tại 100 nền kinh tế trên thế giới (khoảng 100.000 cơ quan, doanh nghiệp) tiếp cận được danh sách 50 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam năm 2016. Trong đó, nhiều doanh nghiệp công nghệ của Việt Nam đã  sẵn sàng cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chủ động tham gia vào “sản xuất” các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích dữ liệu lớn (big data), Internet vạn vật (IOT), thực tế ảo (VR)…

Trước đó, danh sách này đã được hiệp hội gửi đến hơn 2.000 cơ quan, doanh nghiệp trong nước bao gồm: Văn phòng, trung tâm CNTT 22 bộ, cơ quan ngang bộ, các Ban Đảng, Quốc hội, Chính phủ; UBND và Sở Thông tin Truyền thông và trên 10 sở khác tại 63 tỉnh, thành và hàng ngàn các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế có nhu cầu ứng dụng CNTT lớn. 

Ba mạng xã hội hàng đầu Trung Quốc Weibo, WeChat và Baidu Tiaba bị "sờ gáy"

Weibo - mạng xã hội rất được ưa chuộng tại Trung Quốc.

Trung Quốc vốn nổi tiếng về kiểm duyệt rất gắt gao nội dung Internet và mới đây các nhà chức trách nước này đã "sờ gáy" ba mạng xã hội lớn nhất gồm: Weibo, WeChat và Baidu Tiaba với các cáo buộc vi phạm luật an ninh mạng. Theo Cục Quản lý không gian mạng (Trung Quốc), một số đối tượng dùng mạng xã hội trên phát tán tài liệu liên quan bạo lực, khủng bố, loan tin đồn thất thiệt và văn hóa phẩm đồi trụy.

Chủ sở hữu các mạng xã hội trên phải chịu trách nhiệm về nội dung đã đăng lên. Hiện ba mạng xã hội trên có lượng người dùng rất "khủng" không kém cạnh FaceBook, Twitter... và chủ yếu là người bản địa. Trong đó, Weibo chính là một bản sao Twitter còn WeChat là ứng dụng đứng đầu nhắn tin trên di động, cuối cùng là Baidu Tiaba là diễn đàn mở.  
TIN LIÊN QUAN

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.