Bản tin nóng công nghệ: Flappy Bird trở lại?

Thế Lâm (tổng hợp) |

Thông tin đáng chú ý hôm nay: Nghi vấn Game Flappy Bird sẽ trở lại; Trung Quốc vượt Mỹ sở hữu nhiều siêu máy tính nhất.

Game Flappy Bird sẽ trở lại?

Theo ICTNews.vn, trên trang cá nhân của mình, Nguyễn Hà Đông - tác giả của game nổi tiếng một thời Flappy Bird - hé lộ hình ảnh của những nhân vật giống với game này. Các nhân vật được thiết kế theo dạng các pixel ghép lại với nhau, trong đó có nhân vật chú chim rất giống chú chim trong Flappy Bird. Chính vì thế nhiều dự đoán cho rằng có thể một phiên bản khác của Flappy Bird sẽ được phát hành trong thời gian tới.

(ảnh: ICTNews.vn).
(ảnh: ICTNews.vn).

Cũng theo ICTNews.vn, trong bức hình được đăng lên mạng cho thấy Nguyễn Hà Đông đang phát triển một game với 4 nhân vật giống với chú chim nổi tiếng trong game Flappy Bird. Hình ảnh phía sau với hàng cột điện đặc thù của Việt Nam có thể liên tưởng tới một phiên bản game mới tương tự Flappy Bird - cũng dùng hình ảnh nền là các kiến trúc nổi tiếng ở Việt Nam.

Trung Quốc trở thành quốc gia sở hữu nhiều siêu máy tính nhất

Quốc gia này đông dân nhất hành tinh, nhưng cũng đang sở hữu đến 202 siêu máy tính nhanh nhất thế giới so với con số 144 của Mỹ. Cần biết rằng, chỉ 6 tháng trước, con số này của Trung Quốc là 159 và của Mỹ là 169. Những số liệu này được nghiên cứu và công bố theo danh sách 500 siêu máy tính nhanh nhất hành tinh được trang Cnet vừa đăng tải.

(ảnh minh họa: Vietnamnet).
(Ảnh minh họa: Vietnamnet).

Các siêu máy tính là những bộ não điện toán khổng lồ với việc sử dụng hàng ngàn bộ vi xử lí trong 1 bộ máy tính để tính toán hàng triệu phép tính chỉ trong 1 giây, hoặc để dùng cho các công việc đặc biệt đòi hỏi sức mạnh xử lí siêu việt trong công nghiệp, quân sự, vũ trụ, dự báo thời tiết, dự báo và mô phỏng thảm họa, các vụ nổ… Hiện nay, hai siêu máy tính hàng đầu thế giới thuộc về Trung Quốc là Sunway TaihuLight và Tianhe-2. Tuy nhiên, dự báo, Mỹ sẽ không khó để giành lại ngôi vị này từ tay Trung Quốc.

Thế Lâm (tổng hợp)
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.