Bản tin nóng công nghệ: FaceID hết bị qua mặt lại bị “lừa”/Lộ diện Nokia 2 “pin trâu”

Thế Lâm (tổng hợp) |

iPhone X tiếp tục là đề tài nóng nổi dư luận; trong khi Nokia 2 chỉ nổi bật vì “pin trâu”. Tin vui là xuất khẩu điện thoại từ Việt Nam tăng.

FaceID của iPhone X “gặp hạn”

Phía Apple từng cho rằng công nghệ bảo mật FaceID của họ không thể bị qua mặt. Tuy nhiên, cả hai “cam kết” này đều đã bị qua mặt. Gần nhất là Bkav đã dùng mặt nạ để qua mặt FaceID với một video “tường trình” vào hôm 11.11 và phía Bkav khẳng định FaceID không bảo đảm về an ninh.

Trước đó thử nghiệm dùng mặt nạ của Bkav cũng đã qua mặt FaceID
Trước đó thử nghiệm dùng mặt nạ của Bkav cũng đã qua mặt FaceID

Thế nhưng ngay sau đó,  một Cty tên FaceTec đã thực hiện động tác đánh lừa iPhone X bằng cách đặt những con mắt giả làm bằng giấy, quả ôliu, nấm lên mặt của một người dùng đang ngủ. Điều bất ngờ là tính năng FaceID trên iPhone X đã bị qua mặt và mở khóa dễ dàng.

Pin Nokia 2 “trâu” đến mức nào?

Điểm nổi bật của Nokia vừa lộ diện chính là pin dung lượng “trâu” 4.100 mAh, các yếu tố còn lại thì cũng tương tự như nhiều mẫu smartphone tầm thấp khác như màn hình 5 inch HD, hai camera trước sau 5/8MP, hệ điều hành Android 7.0 nguyên bản, chip Qualcomm, RAM 1GB, 2 SIM nano… Đây là mẫu máy có mức giá tầm thấp nhất (dưới 2,4 triệu) của Nokia vừa lộ diện tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, cần biết rằng, sự chuyển đổi mua sắm của người tiêu dùng đã tập trung nhiều hơn vào phân khúc giá cao hơn.

 
 

Đề nghị Google, Facebook mở văn phòng đại diện

Theo ICTNews.vn, trong Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Luật Quản lý thuế sửa đổi, Bộ Tài chính đề xuất Bộ TT&TT cùng phối hợp đề nghị Google, Facebook, Apple... mở văn phòng đại diện, khai báo, nộp thuế nhà thầu đối với các dịch vụ cung cấp tại Việt Nam. Cũng theo Dự thảo, hoạt động của các dịch vụ trên là  xuyên biên giới thông qua Internet, hầu hết không đăng ký kinh doanh và không có văn phòng đại diện chính thức tại Việt Nam, gây khó khăn cho ngành thuế trong việc quản lý.

Hiện Google và Facebook cung cấp dịch vụ quảng cáo trực tuyến cho thị trường Việt Nam thông qua các đại lý tại Việt Nam và giao dịch trực tuyến thu tiền qua thẻ tín dụng hoặc ví điện tử. Tuy nhiên ở cách thứ hai, nhà nước vừa thất thu thuế, doanh nghiệp Việt cũng không có hóa đơn để hợp thức hóa chi phí.

 
 

Xuất khẩu điện thoại sang APEC đạt 19 tỉ USD

Kim ngạch xuất khẩu điện thoại từ Việt Nam đi các thị trường APEC trong 10 tháng năm 2017 đạt 19,01 tỉ USD, và các sản phẩm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt giá trị 15,41 tỉ USD. Cả hai ngành hàng này, đều xuất tăng lần lượt 48% và tăng 41,1%.

Sản xuất smartphone tại nhà máy Samsung tại Bắc Ninh.
Sản xuất smartphone tại nhà máy Samsung tại Bắc Ninh.
Tính chung, theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và các nước thành viên APEC đến hết tháng 10.2017 đạt 265,31 tỉ USD, tăng 17,4% so với cùng kì năm trước.
Thế Lâm (tổng hợp)
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.