Apple tiếp tục thống trị thị trường điện thoại di động Trung Quốc

Anh Vũ |

Thị trường điện thoại di động Trung Quốc là thị trường lớn nhất thế giới, và là một trong những thị trường béo bở nhất đối với các hãng sản xuất.

Không nhiều thương hiệu điện thoại thông minh sống sót qua sự khắc nghiệt của thị trường Trung Quốc. Lý do cho điều này là Trung Quốc có rất nhiều thương hiệu bản địa đang hoạt động tốt. Hầu hết thương hiệu này bán các thiết bị khá rẻ, chủ yếu phục vụ mục đích của người mua tầm trung, theo Gizchina.

Tuy nhiên, là một thị trường phức tạp, Trung Quốc vẫn có chỗ cho các thương hiệu quốc tế tham gia. Trên thực tế, một vài thương hiệu không phải của Trung Quốc đang hoạt động khá tốt và có sức cạnh tranh cao ở quốc gia tỉ dân.

Canalys, công ty phân tích thị trường công nghệ toàn cầu hàng đầu, đã công bố một báo cáo ngày 29.1 cho biết, các lô hàng điện thoại di động của Trung Quốc vào năm 2022 sẽ giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống chỉ còn 287 triệu chiếc.

Đây là lần đầu tiên trong mười năm qua, con số này giảm xuống dưới 300 triệu đơn vị.

Vivo đã bị Apple “vượt mặt” tại thị trường Trung Quốc trong quý 4.2022. Ảnh: Vivo
Vivo đã bị Apple “vượt mặt” tại thị trường Trung Quốc trong quý 4.2022. Ảnh: Vivo

Trong số các thương hiệu hoạt động tốt nhất tại đất nước này, Vivo đang khẳng định vị trí hàng đầu của mình. Tuy nhiên, xét về tốc độ tăng trưởng, chỉ có Honor và Apple đạt mức tăng trưởng hàng năm lần lượt là 30% và 4%. Các công ty này lần lượt xếp thứ hai và thứ ba trên thị trường.

Apple tập trung vào thị trường cao cấp

Thị trường điện thoại thông minh dành cho người tiêu dùng cao cấp ở Trung Quốc đã thể hiện một số khả năng phục hồi trong tình trạng hỗn loạn kinh tế.

Theo đó, cùng với chiến lược khuyến mãi giảm giá của Apple, thị phần hàng năm của hãng đạt mức cao kỷ lục lên tới 18%.

Báo cáo của Canalys cũng chỉ ra rằng, trong quý IV/2022, thị trường điện thoại di động ở Trung Quốc sẽ vẫn hoạt động ở mức thấp.

Tổng số điện thoại được dự kiến đưa ra thị trường là 74,4 triệu chiếc, giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt hơn, do hoạt động sản xuất liên tục tại Foxconn ở Trịnh Châu ảnh hưởng, Apple đã giảm 24% số lượng điện thoại xuất xưởng so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, công ty công nghệ đến từ Mỹ vẫn xuất xưởng 16,4 triệu chiếc iPhone 14, đứng đầu trong các hãng điện thoại tham gia thị trường Trung Quốc.

Bị cạnh tranh trong mùa cao điểm của Apple, Vivo ngậm ngùi đứng thứ hai với 17% thị phần và tổng số điện thoại xuất xưởng là 12,7 triệu chiếc.

OPPO (bao gồm cả OnePlus) xuất xưởng 12,5 triệu máy, đứng thứ ba, duy trì phong độ trong quý III. Honor đã xuất xưởng 12,2 triệu chiếc, tụt xuống vị trí thứ tư về doanh số.

Xiaomi duy trì vị trí thứ năm với lô hàng 8,5 triệu chiếc điện thoại được xuất xưởng trong năm qua.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Tự sửa MacBook Pro 2023 có dễ như Apple hướng dẫn?

Anh Vũ |

Dịch vụ cho thuê dụng cụ và hướng dẫn sửa chữa của Apple hiện đã bao phủ hầu hết các dòng iPhone mới và các máy Mac sử dụng chip M.

Doanh số bán smartphone tại Trung Quốc thấp nhất trong 10 năm qua

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo Reuters, dẫn số liệu từ công ty nghiên cứu thị trường IDC, doanh số bán điện thoại thông minh (smartphone) tại Trung Quốc vào năm 2022 đã giảm 13% so với năm trước đó và là mức giảm lớn nhất trong suốt 10 năm qua.

Phần lớn màn hình của iPhone 15 sẽ do Trung Quốc sản xuất?

Anh Vũ |

Nhà phân tích chuỗi cung ứng Ming-Chi Kuo đã đưa ra dự đoán của mình về thay đổi trong nguồn cung màn hình của Apple.

Nhộn nhịp thi công trên những công trình trọng điểm ở miền Tây

Tạ Quang - Thành Nhân |

Những ngày đầu năm 2023, trên các công trình trọng điểm ở miền Tây đã sôi động, nhộn nhịp với quyết tâm chạy đua tiến độ để hoàn thành sớm dự án.

Hà Tĩnh: Dự án đê biển 370 tỉ đồng dang dở, chưa biết bao giờ hoàn thành

TRẦN TUẤN |

Dự án đê biển Nghi Xuân, Hà Tĩnh, có tổng mức đầu tư 370 tỉ đồng đã ngừng thi công hơn 2 năm nay khiến người dân lo lắng, mong dự án sớm tiếp tục triển khai để chắn sóng, đảm bảo an toàn cho dân cư đồng thời đi lại thuận lợi hơn.

Mukhalinga Ba Thê vừa được công nhận Bảo vật quốc gia có gì đặc biệt?

Hồ Thị Hồng Chi (Giám đốc Bảo tàng tỉnh An Giang) |

Mukhalinga Ba Thê hay còn gọi là Ekamukhalinga Ba Thê, vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia (đợt 11), là loại hình vật thờ rất đặc thù và chứa nhiều độc đáo về giá trị văn hoá, lịch sử, khoa học và nghệ thuật… so với những hiện vật cùng loại thuộc văn hóa Óc Eo được phát hiện ở đồng bằng sông Mê Kông.

Vấn đề của VPF và Hoàng Anh Gia Lai: Ra toà là văn minh?

AN NGUYÊN |

Tranh cãi giữa Hoàng Anh Gia Lai và Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) nên được giải quyết dựa trên cơ sở của luật thay vì tranh cãi qua truyền thông.

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Hà Tĩnh - Quảng Bình gặp khó về nguồn cát

Minh Hạnh |

Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết, các dự án xây dựng cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (đoạn từ Hà Tĩnh-Quảng Bình) vẫn đang gặp khó khăn về nguồn vật liệu mỏ cát xây dựng và cần sớm có giải pháp tháo gỡ nhằm đảm bảo tiến độ công trình.

Tự sửa MacBook Pro 2023 có dễ như Apple hướng dẫn?

Anh Vũ |

Dịch vụ cho thuê dụng cụ và hướng dẫn sửa chữa của Apple hiện đã bao phủ hầu hết các dòng iPhone mới và các máy Mac sử dụng chip M.

Doanh số bán smartphone tại Trung Quốc thấp nhất trong 10 năm qua

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo Reuters, dẫn số liệu từ công ty nghiên cứu thị trường IDC, doanh số bán điện thoại thông minh (smartphone) tại Trung Quốc vào năm 2022 đã giảm 13% so với năm trước đó và là mức giảm lớn nhất trong suốt 10 năm qua.

Phần lớn màn hình của iPhone 15 sẽ do Trung Quốc sản xuất?

Anh Vũ |

Nhà phân tích chuỗi cung ứng Ming-Chi Kuo đã đưa ra dự đoán của mình về thay đổi trong nguồn cung màn hình của Apple.