Apple liệu có đang ưu tiên phát triển chip M mà bỏ quên chip iPhone?

Anh Vũ |

Dường như các thông tin rò rỉ và đồn đoán về iPhone 14 mới đều chỉ ra rằng Apple đang ưu tiên chip Apple Silicon hơn là bộ vi xử lý iPhone.

Chip Apple Silicon đang được ưu tiên

Apple A4 được ra mắt năm 2010 là chip điện thoại thông minh đầu tiên mà công ty công nghệ Mỹ tự sản xuất.

Kể từ đó, mỗi năm nó lại tạo ra một bộ vi xử lý mới để trang bị cho các dòng điện thoại của mình. Sự gia tăng hiệu suất CPU hàng năm đã đạt đỉnh điểm vào năm 2015 với iPhone 6s đi cùng chip A9.

Mặc dù Apple vẫn sản xuất chip điện thoại thông minh, nhưng sự khác biệt về tốc độ xử lý của chúng đã chậm lại đến mức gã khổng lồ công nghệ thậm chí không buồn so sánh hiệu suất chip của iPhone 13 với người tiền nhiệm của nó.

Cũng vì vậy, nhiều người đã đặt ra câu hỏi liệu có phải chip dòng M của Mac là nguyên nhân gây ra sự “dậm chân tại chỗ” trong quá trình phát triển dòng chip A Bionic của iPhone?

Hiện nay, trên Internet đang tràn lan tin đồn rằng các mẫu điện thoại với màn hình 6,1 inch và 6,7 inch của dòng iPhone 14 năm nay sẽ được cung cấp năng lượng bởi chip A15 Bionic của năm ngoái, mặc dù Apple có thể thay đổi một vài thứ và đóng dấu một cái tên mới trên đó.

IPhone 14 Pro 6,1 inch và iPhone 14 Pro Max 6,7 inch đắt hơn được đồn đại sẽ được trang bị chip A16 mới, dường như sẽ được sản xuất trên quy trình 5nm chứ không phải quy trình 4nm như các chip Android.

Apple A15, con chip được trang bị cho dòng iPhone 13. Ảnh: Apple
Apple A15, con chip được trang bị cho dòng iPhone 13. Ảnh: Apple

Ngay cả dòng đồng hồ thông minh Watch Series 8 sắp ra mắt cũng được cho là sẽ có các bộ vi xử lý tương tự như mẫu cũ.

Công ty cũng được cho là đang gặp khó khăn trong việc phát triển modem và không hoàn toàn rõ ràng liệu đó có phải là do bằng sáng chế của Qualcomm hay các vấn đề phần cứng như quá nhiệt hay không.

Nguồn lực chip của Apple liệu có quá mỏng?

Trong ấn bản mới nhất của bản tin Power On của mình, Mark Gurman của Bloomberg đã kiểm tra xem liệu việc phát triển chip iPhone có bị lùi lại vì Apple tăng cường tập trung vào các chip dòng M cung cấp năng lượng cho máy tính Mac cũng như một số mẫu iPad mới hơn hay không.

Các chip Apple Silicon dùng cho Mac và iPad là bộ vi xử lý mạnh nhất của công ty ở thời điểm hiện tại và đã nâng tầm ngành công nghiệp máy tính nói chung.

Apple đã công bố 5 chip thuộc dòng M trong vòng một năm rưỡi và dự kiến ​​sẽ ra mắt thêm một số chip nữa trong năm tới.

Điều này dường như đòi hỏi công ty Mỹ phải giao lại một số tài nguyên thử nghiệm, phát triển và sản xuất cho bộ xử lý Mac.

Bộ phận chip của Apple dường như đòi hỏi độ chính xác gần như tuyệt đối, dẫn đến tình trạng kiệt sức của nhân viên. Đây cũng có thể là lý do mà Apple mất nhiều kỹ sư trong vài năm qua.

Việc Apple phụ thuộc vào Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TSMC) cũng có thể đóng một vai trò nào đó, vì Apple cần nhà sản xuất chip theo hợp đồng để sản xuất chip 3nm với số lượng lớn.

Tất cả những điều này kết hợp với sự tắc nghẽn nguồn cung và chi phí phát triển chip ngày càng tăng có thể là lý do tại sao Apple đang bỏ qua các con chip không dành cho Mac.

Mark Gurman chỉ ra rằng đây có vẻ không phải là một bước đi khôn ngoan của Apple, vì 60% doanh thu của Apple đến từ các sản phẩm không chạy chip M series.

Tin tốt là bộ vi xử lý A15 Bionic nhanh hơn 62% so với các chip cạnh tranh cung cấp năng lượng cho những điện thoại Android tốt nhất, vì vậy, ngay cả với những cải tiến tối thiểu, A16 Bionic có lẽ sẽ hoạt động tốt hơn các chip Qualcomm, MediaTek và Samsung mới, theo 9to5Mac.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Tính năng mới của Apple Maps có thể “hạ bệ” Google Maps

Linh Chi |

Cuộc chiến giành lấy vị trí ứng dụng dẫn đường số một thế giới luôn xoay quanh hai cái tên Google Maps và Apple Maps từ gần một thập kỷ qua.

Apple cho phép Hàn Quốc sử dụng hệ thống thanh toán của bên thứ ba

Yến Hồng |

Apple đồng ý bộ luật mới của Hàn Quốc, cho phép các công ty cung cấp dịch vụ sử dụng hệ thống thanh toán của bên thứ ba.

Apple dành trải nghiệm “găng tay trắng" cho cộng đồng có nhiều đóng góp

Khánh Ly |

Apple hứa hẹn mang đến trải nghiệm “găng tay trắng” dành cho các thành viên cộng đồng có nhiều đóng góp.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Tính năng mới của Apple Maps có thể “hạ bệ” Google Maps

Linh Chi |

Cuộc chiến giành lấy vị trí ứng dụng dẫn đường số một thế giới luôn xoay quanh hai cái tên Google Maps và Apple Maps từ gần một thập kỷ qua.

Apple cho phép Hàn Quốc sử dụng hệ thống thanh toán của bên thứ ba

Yến Hồng |

Apple đồng ý bộ luật mới của Hàn Quốc, cho phép các công ty cung cấp dịch vụ sử dụng hệ thống thanh toán của bên thứ ba.

Apple dành trải nghiệm “găng tay trắng" cho cộng đồng có nhiều đóng góp

Khánh Ly |

Apple hứa hẹn mang đến trải nghiệm “găng tay trắng” dành cho các thành viên cộng đồng có nhiều đóng góp.