Apple không phải người quyết định iPhone có thể liên lạc vệ tinh hay không

Anh Vũ |

Phần cứng liên lạc vệ tinh của iPhone được cho là đã hoàn thành nhưng chưa thể đưa vào sử dụng.

Khi sự kiện iPhone 14 của Apple đến gần, các tin đồn tiếp tục xoay quanh khả năng cung cấp liên lạc khẩn cấp qua mạng vệ tinh của điện thoại thông minh đời mới nhất này.

Hôm 29.8, nhà phân tích Ming-Chi Kuo nói rằng Apple đã “hoàn thành các bài kiểm tra phần cứng cho tính năng này” với iPhone 14, nhưng họ sẽ phải thương lượng mô hình kinh doanh với các nhà mạng nếu muốn đưa vào, The Verge đưa tin.

Theo đó, ông Kuo cho biết “việc ​​iPhone 14 cung cấp dịch vụ liên lạc vệ tinh phụ thuộc vào việc Apple và các nhà khai thác có thể giải quyết mô hình kinh doanh hay không”.

Vị chuyên gia còn nói rằng, rào cản này có thể đã khiến tính năng này bị trì hoãn một lần vì phần cứng cho phép iPhone 13 giao tiếp với vệ tinh đã hoàn thành, nhưng Apple không thể đưa ra quyết định kết thúc hợp tác kinh doanh với các nhà mạng.

Theo dự đoán mới nhất của ông, iPhone chắc chắn sẽ có khả năng liên lạc qua vệ tinh, nhưng "khó có thể dự đoán chính xác khi nào”. Nếu tính năng này hiện đang bị đình trệ trong các cuộc đàm phán với các nhà cung cấp dịch vụ, sẽ rất để khó theo dõi tiến trình Apple áp dụng nó vào điện thoại của mình.

Việc đưa ra các điều khoản làm việc với những nhà cung cấp dịch vụ di động có thể khó với Apple, vì các nhà mạng cũng quan tâm đến việc cung cấp các tính năng và kế hoạch kết nối vệ tinh của riêng họ.

Ngày 25.8, nhà mạng T-Mobile của Mỹ thông báo rằng họ đang làm việc với SpaceX để khởi chạy hệ thống liên lạc khẩn cấp dựa trên vệ tinh của riêng mình, và có thể hoạt động với nhiều điện thoại 5G hiện nay.

Trong khi đó, nhà mạng AT&T của Mỹ cũng đang làm việc với một công ty tên là AST SpaceMobile nhằm cung cấp băng thông rộng qua tín hiệu vệ tinh. Nhà mạng Verizon cũng đã hợp tác với dự án vệ tinh Amazon’s Kuiper.

Tuy nhiên, có vẻ như họ đang tập trung vào việc cung cấp dịch vụ cho các tháp di động từ xa, nơi sẽ không thể kết nối cáp quang.

Giám đốc điều hành T-Mobile Mike Sievert và Giám đốc điều hành SpaceX Elon Musk công bố quan hệ đối tác của họ. Ảnh: T-Mobile
Giám đốc điều hành T-Mobile Mike Sievert và Giám đốc điều hành SpaceX Elon Musk công bố quan hệ đối tác của họ. Ảnh: T-Mobile

Bên cạnh đó, vì các mạng vệ tinh thường hoạt động trên toàn thế giới, Apple có thể phải thực hiện các thỏa thuận với các nhà mạng quốc tế và các chính phủ tiềm năng thay vì chỉ cần thỏa thuận với các nhà mạng trong nước Mỹ.

Với dự đoán của Kuo và những người khác rằng Apple đang làm việc với một công ty đã có mạng truyền thông vệ tinh của riêng mình, có vẻ như đây không phải là tình huống mà Apple sẽ cần công nghệ hoặc quyền truy cập từ các nhà mạng.

Tuy nhiên, trong buổi thuyết trình của mình, nhà mạng T-Mobile cho biết họ sẽ phải làm việc với các nhà phát triển ứng dụng nhắn tin để làm cho hệ thống của họ tương thích với công nghệ vệ tinh.

Nếu Apple muốn sử dụng hệ thống SMS và thoại của nhà mạng trong tính năng liên lạc vệ tinh của mình, họ có thể cũng phải làm tương tự.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

iPhone dẫn đầu thị trường Trung Quốc, Vivo lần đầu giành vị trí thứ 2

Linh Chi |

iPhone thống trị thị phần điện thoại thông minh ở Trung Quốc, Vivo đẩy Samsung xuống hạng ba.

Apple sẽ cho ra mắt iPhone 14 vào ngày 7.9

Diễm Quỳnh |

Apple vừa thông báo sẽ tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mới vào ngày 7.9 dưới dạng trực tuyến.

Apple sẽ mua chip 3nm, nhưng iPhone 14 vẫn phải dùng chip cũ?

Anh Vũ |

Apple là khách hàng đầu tiên mua chip 3nm nhưng chúng sẽ không được sử dụng trên dòng điện thoại iPhone 14 sắp tới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

iPhone dẫn đầu thị trường Trung Quốc, Vivo lần đầu giành vị trí thứ 2

Linh Chi |

iPhone thống trị thị phần điện thoại thông minh ở Trung Quốc, Vivo đẩy Samsung xuống hạng ba.

Apple sẽ cho ra mắt iPhone 14 vào ngày 7.9

Diễm Quỳnh |

Apple vừa thông báo sẽ tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mới vào ngày 7.9 dưới dạng trực tuyến.

Apple sẽ mua chip 3nm, nhưng iPhone 14 vẫn phải dùng chip cũ?

Anh Vũ |

Apple là khách hàng đầu tiên mua chip 3nm nhưng chúng sẽ không được sử dụng trên dòng điện thoại iPhone 14 sắp tới.