Apple cắt giảm “chi tiêu" do suy thoái kinh tế

Linh Chi |

Ông lớn công nghệ Apple đã cân nhắc ngừng mua lại một công ty theo thông lệ hàng tháng.

Thế giới vẫn chưa phục hồi hoàn toàn sau cuộc suy thoái kinh tế do đại dịch gây ra. Theo Phonearena, suy thoái kinh tế có tác động khác nhau đối với các tầng lớp người tiêu dùng. Tầng lớp giàu có và các tập đoàn lớn vẫn “vững như kiềng 3 chân” trước sự suy thoái kinh tế.

Cụ thể, khách hàng thượng lưu vẫn đang mua sắm loạt xa xỉ phẩm của Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Gucci, Yves Saint Laurent, Ferrari và Mercedes-Benz, trong khi khách hàng của McDonald's và Walmart đã cắt giảm chi tiêu.

Doanh số điện thoại thông minh đã giảm nhưng Apple và Samsung dường như đang đi ngược xu hướng, Apple cũng đặt nhiều hy vọng vào dòng iPhone 14. Ngoài ra, công ty đã giảm mạnh các thương vụ mua lại.

Apple có hai vụ mua lại lớn vào năm 2022

Từ Beats, Siri, đến các công ty mà bạn chưa bao giờ nghe đến, Apple đã, đang và sẽ mua thêm nhiều công ty con khác. Họ không mua theo sở thích, không mua để nắm cổ phiếu đơn thuần, mà hơn hết họ mua để phát triển thêm nhiều công nghệ, dịch vụ bên trong hệ sinh thái riêng của công ty.

Ví dụ, vào năm 2019, Apple đã công khai hồ sơ về việc mua 6 công ty con, bao gồm cả mảng kinh doanh modem điện thoại thông minh của Intel. Tuy nhiên, tới tháng 5.2019, Tim Cook lại cho biết rằng, Apple đã thực sự mua từ 20 đến 25 công ty trong sáu tháng trước đó.

Apple luôn theo dõi những công ty khởi nghiệp đầy hứa hẹn và những lần mua trước đây đã giúp hãng tung ra các tính năng phổ biến như trợ lý giọng nói Siri và công nghệ sinh trắc học Face ID. Giám đốc điều hành Tim Cook tiết lộ vào tháng 2.2021 rằng, công ty đã mua 100 công ty trong sáu năm trước, nghĩa là hơn một công ty mỗi tháng.

Tuy nhiên, gần đây, Bloomberg báo cáo rằng Apple đã giảm tốc độ mua lại đáng kể trong hai năm qua. Công ty chỉ chi 33 triệu USD cho hoạt động giao dịch tài chính trong năm 2021 và 169 triệu USD trong chín tháng đầu năm 2022, giảm so với 1.5 tỉ USD trong năm 2020.

Công ty kết hợp ứng dụng Primephonic vào Apple Music sau thương vụ Primephonic thành công. Ảnh: Apple
Công ty kết hợp ứng dụng Primephonic vào Apple Music sau thương vụ Primephonic thành công. Ảnh: Apple

Vào năm 2021, lần tiếp quản duy nhất được biết đến của gã khổng lồ công nghệ Mỹ là dịch vụ phát trực tuyến Primephonic vào năm 2022, nó chỉ thực hiện hai vụ mua lại: Credit Kudos, công ty sản xuất công nghệ tính điểm tín dụng và AI Music chuyên sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra những bản nhạc năng động.

Tại sao Apple lại cắt các thương vụ mua lại?

Sau khi Apple báo cáo kết quả thu nhập quý III.2022, công ty cho biết họ sẽ "cân nhắc" với các quyết định chi tiêu. Mặc dù báo cáo kết quả tài chính của Apple tốt hơn so với trung bình của Phố Wall, nhưng nó chưa đạt được mong đợi của tập đoàn. Ngoài ra, theo The Verge, Apple cũng có thể giảm tốc độ tuyển dụng vào năm 2023 vì suy thoái kinh tế.

Điều đó không có nghĩa là Apple sẽ không mua nhiều công ty như trước vì họ không còn nhiều tiền. Tính đến quý trước, công ty đã quy đổi ra 179 tỉ USD tiền mặt để mua lại cổ phiếu và chia cho các cổ đông.

Hơn nữa, các dự luật chống độc quyền đã khiến Apple cân nhắc hơn về các thương vụ mới. Theo Independent, gần đây Apple đang nhận được sự chỉ trích vì lạm quyền trên iOS và nhiều nền tảng khác nhằm "trói buộc" người dùng vào các ứng dụng thuộc hệ sinh thái của hãng.

Trước những hoài nghi đó, Tim Cook khẳng định App Store, và nhiều dịch vụ khác của công ty không vi phạm luật chống độc quyền.

CEO Tim Cook khẳng định Apple không vi phạm luật chống độc quyền. Ảnh chụp màn hình
CEO Tim Cook khẳng định Apple không vi phạm luật chống độc quyền. Ảnh chụp màn hình

“Apple không thống trị bất kỳ thị trường nào. Chúng tôi không chiếm lĩnh một danh mục sản phẩm, dịch vụ hay ứng dụng. Việc cạnh tranh chỉ nhằm thúc đẩy tất cả chúng ta trở nên tốt hơn. Vì vậy, những lời cáo buộc như thế sẽ sớm biến mất khi được kiểm chứng”, ông Cook chia sẻ.

Apple không phải là công ty duy nhất cắt giảm chi tiêu trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái. Google cũng đã giảm tốc độ tuyển dụng và Samsung đã giảm quy mô sản xuất điện thoại thông minh.

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Apple có thể sản xuất iPhone 14 ở hai nước đông dân nhất thế giới?

Linh Chi |

Theo Phonearena đưa tin, Apple có thể sản xuất iPhone 14 ở Trung Quốc và cả Ấn Độ. Việc sản xuất iPhone của Apple phụ thuộc vào việc vận chuyển các bộ phận, đặc biệt là chip đến Trung Quốc.

Apple luôn biết cách “lôi kéo" các tín đồ Android?

Linh Chi |

Apple luôn biết cách tăng doanh thu của mình với một video trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến chuyển dữ liệu từ Android sang iPhone.

Apple nới lỏng chính sách đeo khẩu trang cho nhân viên công ty

Linh Chi |

Apple nới lỏng chính sách đeo khẩu trang cho nhân viên công ty ngay cả khi các ca mắc COVID-19 tăng lên.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Apple có thể sản xuất iPhone 14 ở hai nước đông dân nhất thế giới?

Linh Chi |

Theo Phonearena đưa tin, Apple có thể sản xuất iPhone 14 ở Trung Quốc và cả Ấn Độ. Việc sản xuất iPhone của Apple phụ thuộc vào việc vận chuyển các bộ phận, đặc biệt là chip đến Trung Quốc.

Apple luôn biết cách “lôi kéo" các tín đồ Android?

Linh Chi |

Apple luôn biết cách tăng doanh thu của mình với một video trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến chuyển dữ liệu từ Android sang iPhone.

Apple nới lỏng chính sách đeo khẩu trang cho nhân viên công ty

Linh Chi |

Apple nới lỏng chính sách đeo khẩu trang cho nhân viên công ty ngay cả khi các ca mắc COVID-19 tăng lên.