Ấn Độ phân phát máy tính bảng cho học sinh học tập

Yến Hồng |

Vào tháng 9 tới đây, Chính phủ Ấn Độ sẽ triển khai phân phát máy tính bảng cho học sinh thay vì máy tính xách tay như dự kiến ban đầu.

Theo trang thông tin chuyên về công nghệ của Ấn Độ Gadget360, ngày 27.6, Chính phủ Ấn Độ đã bãi bỏ đề xuất phân phối máy tính xách tay cho học sinh vì cho rằng chúng rất tốn kém, đồng thời không thể vận hành nhiều ứng dụng học tập kỹ thuật số.

Trước đó, vào năm 2021, Thủ tướng bang Andhra Pradesh- YS Jagan Mohan Reddy - thông báo rằng học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 có thể lựa chọn máy tính xách tay thay vì 190 USD theo chương trình Ammavodi, nhằm khuyến khích phụ huynh gửi con của họ đến các trường học.

Ông cho biết máy tính xách tay sẽ được chuyển giao vào năm học thuật 2022. Trong đó, hơn 800 nghìn học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 đã chọn máy tính xách tay thay vì tiền mặt.

Tuy nhiên, ngày 27.6 vừa qua, hàng chục nghìn học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 đang học tại các trường công lập ở Andhra Pradesh đã vô cùng thất vọng vì tiểu bang không thể giữ lời hứa giao máy tính xách tay cho họ.

Theo đó, Chính phủ không thể giao những chiếc máy tính xách tay như đã hứa, vì họ không đạt được thỏa thuận với các nhà cung cấp về giá cả.

Cụ thể, nhiệm vụ mua sắm máy tính xách tay được giao cho Dịch vụ Công nghệ AP. Họ đã tìm cách mua dòng máy tính xách tay với giá khoảng 228 USD, tùy thuộc vào cấu hình. Nhưng các nhà cung cấp đã báo giá lên tới 330 USD cho mỗi một chiếc máy tính xách tay, khiến Chính phủ không thể chi trả được.

Bộ trưởng Giáo dục Botsa Satyanarayana chia sẻ: “Gánh nặng tài chính tăng thêm đối với tiểu bang sẽ là 102 USD nếu máy tính xách tay được mua với mức giá mà các nhà cung cấp đề cập trước đó”.

Do đó, Chính phủ đã có đề xuất thay thế máy tính xách tay bằng máy tính bảng và đưa ra các lý do rằng máy tính xách tay rất tốn kém, nhiều dòng cũng không thể vận hành các ứng dụng học tập kỹ thuật số, và đặc biệt quá trình mang vác sẽ rất khó khăn cho học sinh khi di chuyển một quãng đường xa để đến trường.

Trong khi đó, máy tính bảng sẽ là lựa chọn tối ưu hơn khi nó nhỏ gọn, có đầy đủ các chức năng hiện đại và hơn hết là giá cả vô cùng hợp lý.

Mỗi chiếc máy tính bảng hiện đại được trang bị các tính năng học tập kỹ thuật số sẽ có giá khoảng 152 USD - tiết kiệm chi phí hơn rất nhiều so với máy tính xách tay. Vì vậy, Chính phủ cũng đã đưa ra quyết định: “Chúng tôi đang có kế hoạch phân phối máy tính bảng cho các em học sinh vào tháng 9 năm nay”.

Yến Hồng
TIN LIÊN QUAN

Intel đề xuất các giải pháp về an toàn đường bộ tại Ấn Độ

Yến Hồng |

Intel đã hợp tác với Chính phủ Ấn Độ để đưa ra các biện pháp công nghệ mới nhằm giải quyết những thách thức liên quan đến an toàn đường bộ.

Công nghệ 3D giúp Ấn Độ và Nhật Bản xây dựng hệ thống đường cao tốc

Yến Hồng |

Ứng dụng công nghệ 3D vào xây dựng, Ấn Độ và Nhật Bản lên kế hoạch cho những công trình đường cao tốc dài nhất thế giới.

Ấn Độ giới thiệu hệ thống AI “Bhavishya” cho người hưu trí

Yến Hồng |

Cổng thông tin được hỗ trợ bởi AI của Chính phủ Ấn Độ sẽ đảm bảo số hóa đầu cuối của quá trình xử lý và thanh toán lương hưu.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Intel đề xuất các giải pháp về an toàn đường bộ tại Ấn Độ

Yến Hồng |

Intel đã hợp tác với Chính phủ Ấn Độ để đưa ra các biện pháp công nghệ mới nhằm giải quyết những thách thức liên quan đến an toàn đường bộ.

Công nghệ 3D giúp Ấn Độ và Nhật Bản xây dựng hệ thống đường cao tốc

Yến Hồng |

Ứng dụng công nghệ 3D vào xây dựng, Ấn Độ và Nhật Bản lên kế hoạch cho những công trình đường cao tốc dài nhất thế giới.

Ấn Độ giới thiệu hệ thống AI “Bhavishya” cho người hưu trí

Yến Hồng |

Cổng thông tin được hỗ trợ bởi AI của Chính phủ Ấn Độ sẽ đảm bảo số hóa đầu cuối của quá trình xử lý và thanh toán lương hưu.