Ấn Độ cho trí tuệ nhân tạo dẫn chương trình truyền hình

Anh Vũ |

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ chatbot trang bị trí tuệ nhân tạo (AI) khiến một số người lo lắng về việc đảm bảo an ninh việc làm và thiếu yếu tố con người trong công việc.

Ấn Độ đã sử dụng một chatbot trí tuệ nhân tạo để dẫn chương trình truyền hình, từ tháng 4.2023.

Trong 3 tháng qua, “người dẫn chương trình ảo” chatbot tên Sana đã đảm nhận nhiệm vụ đọc những tin tức nổi bật trên kênh tin tức tiếng Hindi Aaj Tak thuộc sở hữu của India Today, một trong những hãng truyền thông lớn nhất của Ấn Độ.

Sana không phải là chatbot AI duy nhất đảm nhận nhiệm vụ này ở Ấn Độ. Sau sự xuất hiện của Sana, đài truyền hình Odisha TV ở miền Đông nước này cũng công bố một chatbot AI tương tự có tên Lisa với nhiệm vụ đọc tin tức bằng ngôn ngữ địa phương, tiếng Odia.

Tuy có hình ảnh hiển thị trên màn hình như một người dẫn chương trình thực sự, nhưng chatbot AI vẫn chỉ đưa tin bằng một giọng đều đều và không có cử chỉ tay.

Tuy nhiên, hai trường hợp này đã tạo ra một cột mốc quan trọng trong ngành truyền thông, đặc biệt là phát sóng tin tức truyền hình và báo chí kỹ thuật số.

Giờ đây, các đài truyền hình sẽ luôn có sẵn người dẫn chương trình, đưa tin tức, dự báo thời tiết và cập nhật kết quả tài chính và thể thao trong thời gian thực mà không bị gián đoạn từ những lý do khách quan.

Sự xuất hiện của hai chatbot này, tuy đã được lường trước, nhưng vẫn gây bất ngờ cho nhiều người.

Mặc dù giới chuyên gia kỳ vọng, công nghệ AI mới sẽ nhanh chóng tác động đến các ngành như dịch vụ tài chính, công nghệ thông tin và chăm sóc sức khỏe, nhưng ít ai ngờ rằng nó lại tìm được việc làm trong ngành truyền thông một cách nhanh chóng đến vậy.

Tuy nhiên, tương phản với sự tiếp nhận AI trong ngành truyền thông Ấn Độ, mức độ phủ sóng của điện thoại di động ở nước này lại khá chậm chạp.

Sự góp mặt của AI trong việc đưa tin cũng giúp gia tăng độ phủ sóng thông tin, nhất là với một quốc gia có tới 22 ngôn ngữ chính thức.

Đưa tin về chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Pháp vào đầu tháng này, người dẫn chương trình ảo Sana đã nói về chuyến thăm bằng tiếng Pháp với phụ đề tiếng Hindi bên dưới.

Cả India Today và Odisha TV đều cho biết, những người dẫn chương trình AI này là công cụ bổ sung cho nhân lực chứ không phải là sự thay thế hoàn toàn.

Thông thường, sau khi đọc các tiêu đề bản tin, phần nội dung còn lại sẽ giao cho người thật xử lý, tạo chủ đề và tham gia thảo luận với các khách mời.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Tầm quan trọng chiến lược của cầu đường sắt cao nhất thế giới ở Ấn Độ

Thanh Hà |

Cầu đường sắt Chenab sắp khánh thành ở Ấn Độ - cao hơn tháp Eiffel - được nhận định là sẽ củng cố an ninh ở khu vực.

Điện thoại kết nối internet giá chưa tới 300.000 đồng ở Ấn Độ

Anh Vũ |

Ấn Độ được cho là sẽ có thêm 250 triệu người dùng Internet mới sau sự xuất hiện của chiếc điện thoại kết nối internet có giá chỉ 12 USD (khoảng 290.000 đồng).

Giải mã lỗ hổng trọng lực kì lạ ở Ấn Độ Dương

Thanh Hà |

Ở phía nam Ấn Độ, tại Ấn Độ Dương, có một khu vực trường hấp dẫn của Trái đất ở mức thấp nhất. "Lỗ hổng" trọng lực này có thể do các chùm magma mật độ thấp bị các vỉa chìm của một mảng kiến tạo trước đây làm xáo trộn.

Cả ngàn hộ dân Nha Trang chưa được giao sổ hồng

Hữu Long |

Hiện trên địa bàn TP Nha Trang có nhiều dự án khu đô thị, chung cư đã hoàn thành từ nhiều năm, nhưng chậm ra sổ hồng. Việc chậm ra sổ đã ảnh hưởng nhiều đến quyền lợi của người dân và khiến tình trạng khiếu nại, khiếu kiện kéo dài.

Xét xử cha con Thiện "Soi" cho vay nặng lãi, thu lợi hơn 98 tỉ đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 26.7, Tòa án Nhân dân Thị xã Phú Mỹ đã tiến hành xét xử Lê Văn Thiện (còn gọi là Thiện "Soi") và con trai là Lê Thái Phong về hành vi "cho vay nặng lãi" và "rửa tiền".

Vụ ngừng việc tập thể đòi quyền lợi ở Hoà Bình: Công nhân đã trở lại làm việc

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Sau cuộc đối thoại trực tiếp với lãnh đạo công ty, các công nhân ngừng việc đã trở lại làm việc.

Xót lòng những bệnh nhân mòn mỏi chờ máu ở Đồng bằng sông Cửu Long

PHONG LINH |

Người bị rắn cắn, giảm tiểu cầu nhưng không thể chuyển lên bệnh viện tuyến trên; Người chờ đợi mổ tim đã 3 tuần nhưng vẫn chưa biết khi nào được cứu. Họ là 2 trong số rất nhiều trường hợp bệnh nhân tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang chờ máu để thoát khỏi “cửa tử”.

Súng đạn, vũ khí quân dụng rao bán ngầm trên mạng xã hội

THU GIANG |

Dù pháp luật hiện hành đang nghiêm cấm mọi hình thức mua bán, vận chuyển, tàng trữ vũ khí như dao kiếm, vũ khí quân dụng... thế nhưng những mặt hàng này vẫn được nhiều người rao bán ngầm trên các hội nhóm kín, diễn đàn mạng xã hội.

Tầm quan trọng chiến lược của cầu đường sắt cao nhất thế giới ở Ấn Độ

Thanh Hà |

Cầu đường sắt Chenab sắp khánh thành ở Ấn Độ - cao hơn tháp Eiffel - được nhận định là sẽ củng cố an ninh ở khu vực.

Điện thoại kết nối internet giá chưa tới 300.000 đồng ở Ấn Độ

Anh Vũ |

Ấn Độ được cho là sẽ có thêm 250 triệu người dùng Internet mới sau sự xuất hiện của chiếc điện thoại kết nối internet có giá chỉ 12 USD (khoảng 290.000 đồng).

Giải mã lỗ hổng trọng lực kì lạ ở Ấn Độ Dương

Thanh Hà |

Ở phía nam Ấn Độ, tại Ấn Độ Dương, có một khu vực trường hấp dẫn của Trái đất ở mức thấp nhất. "Lỗ hổng" trọng lực này có thể do các chùm magma mật độ thấp bị các vỉa chìm của một mảng kiến tạo trước đây làm xáo trộn.