Thẩm phán Kathaleen McCormick của Mỹ đã ấn định ngày xét xử vào 17.10.
Trước đó, bà đã đưa ra phán quyết sẽ xúc tiến thủ tục và bắt đầu phiên toà vào tháng 10. Điều này được coi là có lợi cho Twitter, mặc dù trước đó công ty yêu cầu mở phiên toà vào thời gian sớm hơn.
Phía Elon Musk ban đầu đã yêu cầu lùi ngày xét xử tới năm 2023.
Để phản bác lại việc này, đội ngũ pháp lý của Twitter cho rằng cần phải xúc tiến vụ việc để “hạn chế” tổn hại cho hoạt động kinh doanh của công ty, cũng như đảm bảo thương vụ có thể hoàn tất trước ngày 24.10. Đây là mốc thời gian kết thúc thuơng vụ theo như thoả thuận mà hai bên đã đồng ý trước đó.
Twitter đã đệ đơn kiện Elon Musk lên toà án Delaware vào đầu tháng 7, nhằm buộc vị tỉ phú phải tuân theo thoả thuận mua lại công ty, sau khi ông quyết định chấm dứt hợp đồng.
Luật sư của Elon Musk trước đây cáo buộc Twitter "vi phạm nghiêm trọng nhiều điều khoản” trong thoả thuận, đồng thời tuyên bố công ty đã không cung cấp dữ liệu về số lượng tài khoản giả mạo trên nên tảng mà ông Musk yêu cầu được biết.
Đội ngũ pháp lý của Twitter cho rằng nỗ lực chấm dứt hợp đồng của ông Musk là “không hợp lệ và sai trái”, vị tỉ phú chỉ đang sử dụng các tài khoản giả mạo như một cái cớ để cố gắng thoát khỏi thương vụ mà ông đã hối hận.
Cùng lúc đó, Twitter vẫn tiếp tục tiến hành thảo luận với các cổ đông. Mới đây, họ đã thông báo cho các cổ đằng rằng công ty sẽ tổ chức một cuộc họp nội bộ vào ngày 13.9 để bỏ phiếu về thoả thuận sáp nhập này.