Adidas đệ đơn kiện Nike vi phạm 9 bằng sáng chế công nghệ

Linh Chi |

Hai “ông lớn” trong ngành thời trang thể thao Adidas và Nike đang gây xôn xao dư luận khi vướng vào một cuộc chiến pháp lý.

Mặc dù Adidas và Nike đã nhiều lần ra tòa trong những năm qua, nhưng giờ Adidas đã đưa lên một tầm cao mới. Vào ngày 10.6 vừa qua, Adidas đã đệ đơn kiện liên bang đầu tiên, cáo buộc rằng đối thủ đã vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Adidas.

Theo báo cáo ban đầu của Reuters và Complex, vụ kiện liên quan đến một số sản phẩm kỹ thuật số của Nike. Adidas tuyên bố rằng các ứng dụng Nike Run Club, Training Club và SNKRS đã vi phạm bằng sáng chế của họ liên quan đến các tính năng như phản hồi âm thanh trong quá trình tập luyện, theo dõi GPS, kế hoạch tập luyện, tích hợp với các phụ kiện của bên thứ ba như máy đo nhịp tim, cũng như chức năng đặt trước các mẫu giày thể thao phiên bản giới hạn.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Adidas trình đơn kiện về vấn đề bản quyền sản phẩm. Vào năm 2014, Adidas đã kiện Under Armour liên quan đến ứng dụng Map My Fitness, và đã dành phần thắng với việc Under Armour đồng ý trả cho Adidas một khoản phí cấp phép.

Adidas cũng đặc biệt nhấn mạnh về ứng dụng Confirmed, được giới thiệu vào năm 2015. Ứng dụng không chỉ phục vụ cho những người hâm mộ hãng đồ đến từ Đức và những người yêu thích giày thể thao. Với Confirmed, khách hàng không chỉ có quyền truy cập vào một số sản phẩm giảm giá độc quyền, mà còn có cách tiếp cận đến cộng đồng yêu giày đến từ mọi nơi. Tuy nhiên, ngay sau đó, ứng dụng SNKRS của Nike đã được tung ra và có các chức năng tương tự đối với giày thể thao của Nike.

Hơn nữa, Adidas tuyên bố đôi giày sneaker “Adidas_1” năm 2005 của họ cũng đã bị vi phạm vì là “giày chạy bộ thông minh đầu tiên trên thế giới, có thể cảm nhận và điều chỉnh sự thoải mái khi giày được mang”.

Adidas cũng đã cáo buộc giày thể thao Adapt của Nike vi phạm bản quyền của Adidas_1. Adidas_1 là giày chạy bộ có động cơ bên trong đế và cảm biến gót chân để điều chỉnh "độ cứng" của giày tùy thuộc vào môi trường hoặc phong cách chạy. Trong khi đó, công nghệ Nike’s Adapt đã gây được nhiều tiếng vang khi nó khiến người dùng nhớ đến những đôi giày thể thao tự buộc dây trong bộ phim khoa học viễn tưởng kinh điển Back to the Future.

Adidas đang yêu cầu Nike bồi thường thiệt hại cũng như yêu cầu toà án ra lệnh ngăn Nike “trực tiếp hoặc gián tiếp vi phạm một hoặc nhiều” các bằng sáng chế có liên quan. Nếu Adidas giành chiến thắng, điều đó có thể có tác động lớn đến các ứng dụng theo dõi hoạt động thể thao như Strava, Runkeeper hay Garmin và Polar.

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Amazon ra mắt tính năng thử giày “ảo” tích hợp công nghệ thực tế ảo

Khánh Ly |

Amazon cho phép người dùng iOS thử nhiều nhãn hiệu khác nhau ngay trên điện thoại của mình với công nghệ thực tế ảo.

Thêm một “ông lớn” smartphone sản xuất tại Việt Nam

Thế Lâm |

Nguồn tin cho biết chiều ngày 31.5, các thiết bị trong đó có smartphone của hãng Xiaomi, lần đầu tiên được sản xuất và phân phối tại Việt Nam.

Nike sẽ mở một 'trung tâm công nghệ' riêng vào năm tới

Anh Vũ |

Nike, ông lớn trong ngành thể thao, đã chuẩn bị cho sự lấn sân của mình với trung tâm công nghệ mới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Amazon ra mắt tính năng thử giày “ảo” tích hợp công nghệ thực tế ảo

Khánh Ly |

Amazon cho phép người dùng iOS thử nhiều nhãn hiệu khác nhau ngay trên điện thoại của mình với công nghệ thực tế ảo.

Thêm một “ông lớn” smartphone sản xuất tại Việt Nam

Thế Lâm |

Nguồn tin cho biết chiều ngày 31.5, các thiết bị trong đó có smartphone của hãng Xiaomi, lần đầu tiên được sản xuất và phân phối tại Việt Nam.

Nike sẽ mở một 'trung tâm công nghệ' riêng vào năm tới

Anh Vũ |

Nike, ông lớn trong ngành thể thao, đã chuẩn bị cho sự lấn sân của mình với trung tâm công nghệ mới.