2023 sẽ là năm của các loại điện thoại màn hình gập

Anh Vũ |

Sau một vài năm phát triển, có vẻ như năm 2023 sẽ là năm điện thoại màn hình gập thực sự trở nên phổ biến.

Theo một dự báo gần đây từ Digital Supply Chain Consultants (DSCC), doanh số bán điện thoại thông minh màn hình gập toàn cầu sẽ tăng mạnh trong năm 2023.

Sau một vài năm phát triển, có vẻ như năm 2023 sẽ là năm thị phần mới này thực sự trở nên phổ biến.

Báo cáo mới nhất cho thấy các lô hàng điện thoại thông minh có thể gập lại của Samsung trong quý 3 năm 2022 nằm trong dự kiến.

Thị trường đã chứng kiến tổng cộng 5,2 triệu đơn vị bán ra trong vài tháng qua. Vào năm 2023, mọi thứ sẽ còn tốt hơn nữa… nhưng chưa chắc tình hình đã tốt hơn cho Samsung.

Theo báo cáo của DSCC, Samsung đã chứng kiến sự sụt giảm nhất định nhưng sẽ có sự thay đổi vào quý 4 năm 2022.

Các lô hàng điện thoại thông minh có thể gập lại của gã khổng lồ Hàn Quốc dự kiến ​​sẽ giảm 50% trên cơ sở hàng quý. Hoạt động kinh doanh điện thoại màn hình gập của công ty sẽ tiếp tục sụt giảm trong quý 1 và quý 2 năm 2023.

Tất nhiên, các hãng sản xuất điện thoại vẫn luôn có hiệu suất yếu trước khi ra mắt các mẫu điện thoại mới. Dù sao, sự sụt giảm này chỉ là của riêng Samsung, khi báo cáo của DSCC nói rằng thị trường điện thoại màn hình gập sẽ chứng kiến sự gia tăng đáng kể vào năm 2023.

Thực tế là ngày càng có nhiều người chơi tham gia hạng mục này. Do đó, người hâm mộ và những người đam mê sẽ có nhiều lựa chọn hơn thay vì chỉ có các loại máy gập của Samsung.

Sự sụt giảm là điều bình thường sau khi Apple ra mắt iPhone mới và các sản phẩm có thể gập lại của thương hiệu này đang mất dần chỗ đứng.

Điện thoại Oppo màn hình gập. Ảnh: Oppo
Điện thoại Oppo màn hình gập. Ảnh: Oppo

Các thương hiệu khác đang dần có chỗ đứng

Thị trường màn hình gập sẽ chứng kiến một mức độ “đình trệ” nhất định vào quý 4 năm 2022, nhưng mọi thứ sẽ được cải thiện.

DSCC tuyên bố rằng, những hãng mới tham gia như Google sẽ định hình thị trường trong năm tới. Các thương hiệu khác trong phân khúc như Oppo với dòng Find N2 gần đây, Xiaomi, Vivo và Motorola sẽ củng cố sự hiện diện của họ trên thị trường.

Với Apple, công ty dự kiến ​​sẽ bắt đầu với một chiếc iPad có thể gập lại, nhưng nó được dự kiến chỉ ra mắt vào năm 2024 và sẽ có giá không hề rẻ.

Tuy nhiên, DSCC vẫn dự đoán rằng thị trường màn hình gập sẽ vẫn mạnh mẽ, với việc giới thiệu các sản phẩm mới như OPPO Find N2 và Find N2 Flip dự kiến sẽ tăng tính cạnh tranh và cung cấp cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn hơn.

Tổng cộng, các lô hàng điện thoại di động có thể gập lại được dự đoán sẽ đạt 17 triệu chiếc vào năm 2023, tăng 33%.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Những công nghệ đáng chú ý mới được đưa lên điện thoại năm qua

Anh Vũ |

Thành công của thị trường điện thoại di động trong hai năm qua đã không phản ánh vào năm 2022 nhưng thị trường vẫn xuất hiện một số công nghệ đáng chú ý.

Điện thoại thông minh tầm trung, phân khúc đơn sắc nhất thị trường

Anh Vũ |

Không như các phân khúc khác, phân khúc tầm trung của thị trường điện thoại thông minh thường có rất ít lựa chọn về màu sắc.

Nghi vấn điện thoại Pháp giống hệt của Huawei để lách luật Mỹ

Anh Vũ |

Một thiết bị sắp ra mắt của hãng Wiko đến từ Pháp được cho là điện thoại Huawei Nova 9 SE đổi tên để "lách luật" Mỹ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Những công nghệ đáng chú ý mới được đưa lên điện thoại năm qua

Anh Vũ |

Thành công của thị trường điện thoại di động trong hai năm qua đã không phản ánh vào năm 2022 nhưng thị trường vẫn xuất hiện một số công nghệ đáng chú ý.

Điện thoại thông minh tầm trung, phân khúc đơn sắc nhất thị trường

Anh Vũ |

Không như các phân khúc khác, phân khúc tầm trung của thị trường điện thoại thông minh thường có rất ít lựa chọn về màu sắc.

Nghi vấn điện thoại Pháp giống hệt của Huawei để lách luật Mỹ

Anh Vũ |

Một thiết bị sắp ra mắt của hãng Wiko đến từ Pháp được cho là điện thoại Huawei Nova 9 SE đổi tên để "lách luật" Mỹ.