Yếu tố thu hút lao động trở lại doanh nghiệp làm việc ở Bắc Giang

ANH THƯ |

Từng là địa phương thiếu hụt lao động do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hiện nay, hầu hết doanh nghiệp ở Bắc Giang đã hoạt động trở lại và số lao động làm việc còn tăng cao hơn trước dịch.

Đến nay, hầu hết doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại Bắc Giang đã hoạt động trở lại. Tổng số lao động làm việc thậm chí còn tăng cao hơn so với thời điểm trước dịch.

Tính đến ngày 15.9, có 377/377 doanh nghiệp trong 6 khu công nghiệp và 219/230 doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp hoạt động trở lại với số 217.815 lao động. Trong đó, trong khu công nghiệp là 169.786 lao động, tăng 19.286 người so với trước dịch...

Trong khi đó, Cục Việc làm từng công bố, trong đợt dịch thứ 4 bùng phát tại Bắc Giang vào tháng 5, tỉnh này phải tạm đóng cửa 4 khu công nghiệp gồm 322 doanh nghiệp với tổng số gần 150.000 lao động tạm ngừng việc.

Ông Nguyễn Văn Huế - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Bắc Giang - cho hay, sau dịch COVID-19 hồi tháng 5 được kiểm soát, Bắc Giang rất quan tâm đến việc đưa lao động trở lại doanh nghiệp. Với chức năng của mình, trung tâm đã xây dựng phương án đón lao động và hỗ trợ việc làm cho lao động.

Lý giải những nguyên nhân về số lao động tăng hơn so với trước dịch, ông Huế nói rằng, do một số doanh nghiệp đăng ký đầu tư mới vào Bắc Giang và các doanh nghiệp trong khu vực mở rộng quy mô sản xuất nên số lượng tuyển dụng lao động rất lớn.

Sau khi dịch được kiểm soát nhanh, Bắc Giang đã có những đột phá như tạo khu nhà ở an toàn tại các khu công nghiệp. Từ đó, những công nhân ngoài tỉnh làm việc tại đây có chỗ ở, đảm bảo an toàn.

Ông Huế cho biết: "Địa phương đã đảm bảo an toàn trong khu công nghiệp và các nhà máy, nên lao động cảm thấy yên tâm sản xuất. Tâm lý này rất quan trọng để quyết định việc lao động quay trở lại gắn bó với doanh nghiêp. Cùng với đó là chế độ đãi ngộ của nhiều doanh nghiệp thích đáng nên người lao động cảm thấy yên tâm".

Yếu tố trên đã giữ chân, khuyến khích người lao động quay trở lại làm việc, gắn bó với doanh nghiệp.

Liên quan đến việc tuyển dụng lao động, đặc biệt lao động ngoại tỉnh đến địa phương làm việc, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Bắc Giang cho hay: "Chúng tôi tăng cường kết nối việc làm cho người lao động không chỉ trong tỉnh và các đia phương. Trung tâm xây dựng các phiên giao dịch việc làm online với các địa phương như Bắc Ninh, Bắc Kạn".

Để đảm bảo không phải đi lại, và phát sinh nhiều chi phí khác, phiên giao dịch việc làm online đã hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động kết nối với nhau. Sau khi người lao động phỏng vấn đạt, doanh nghiệp sẽ phối hợp với trung tâm dịch vụ việc làm của các tỉnh hỗ trợ họ xét nghiệm và đưa đón người lao động đến Bắc Giang làm việc.

Hiện nay, Bắc Giang đang thống kê người lao động khu vực phía Nam về quê. Sau đó, Trung tâm Dịch vụ Việc làm sẽ chủ động kết nối việc làm cho lao động hồi hương.

Theo ông Huế, tại địa phương có nhiều vị trí việc làm cho lao động lựa chọn. Tuy nhiên, nhiều người lao động ở các địa phương khác đang làm việc trong các tỉnh phía Nam đã lập nghiệp trong đó, họ về quê tạm thời tránh dịch trong thời gian này. Khi dịch kiểm soát họ sẽ tính toán quay lại.

"Tuy nhiên, quay lại như thế nào để đảm bảo an toàn thì vai trò của chúng tôi với các tỉnh kết nối giải quyết vấn đề này. Phải có sự chia sẻ, căn cứ vào nhu cầu của người lao động ra sao thì hỗ trợ họ" - ông Huế nói.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Triệu lít xăng miễn phí cho người lao động các tỉnh về quê qua Đà Nẵng

Tường Minh |

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng triển khai chương trình "Triệu lít xăng miễn phí" hỗ trợ người lao động các tỉnh phía Nam trên đường về quê ngang qua Đà Nẵng.

Lao động về quê và bài toán đặt ra cho doanh nghiệp

ANH THƯ |

Dòng người từ TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê ngày càng đông. Điều này dẫn đến nguy cơ thiếu hụt lao động cho doanh nghiệp.

Quân đội sẵn sàng đưa người dân từ TPHCM về quê nếu có nhu cầu

MINH QUÂN |

Người dân ở TPHCM có nhu cầu về quê có thể gọi đường dây nóng của Bộ Tư lệnh TPHCM qua số 069.652.401 và 02866.822.000 để đăng ký. Bộ Tư lệnh TPHCM sẽ phối hợp với các địa phương tổ chức đưa người dân về quê an toàn.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Triệu lít xăng miễn phí cho người lao động các tỉnh về quê qua Đà Nẵng

Tường Minh |

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng triển khai chương trình "Triệu lít xăng miễn phí" hỗ trợ người lao động các tỉnh phía Nam trên đường về quê ngang qua Đà Nẵng.

Lao động về quê và bài toán đặt ra cho doanh nghiệp

ANH THƯ |

Dòng người từ TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê ngày càng đông. Điều này dẫn đến nguy cơ thiếu hụt lao động cho doanh nghiệp.

Quân đội sẵn sàng đưa người dân từ TPHCM về quê nếu có nhu cầu

MINH QUÂN |

Người dân ở TPHCM có nhu cầu về quê có thể gọi đường dây nóng của Bộ Tư lệnh TPHCM qua số 069.652.401 và 02866.822.000 để đăng ký. Bộ Tư lệnh TPHCM sẽ phối hợp với các địa phương tổ chức đưa người dân về quê an toàn.