Yêu cầu tuyên truyền chính sách về thực hiện hỗ trợ đến người lao động

Kiều Vũ |

LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở của Hà Nội sẽ tham gia giám sát chặt chẽ việc thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Trường hợp phát hiện vi phạm, sai sót kiến nghị đơn vị, doanh nghiệp và chính quyền các cấp xử lý kịp thời; trường hợp đặc biệt báo cáo về LĐLĐ Thành phố để được chỉ đạo giải quyết.

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố Hà Nội yêu cầu LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở khẩn trương tổ chức và chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tuyên truyền, hướng dẫn, phối hợp triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9.4.2020, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24.4.2020 của Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đến đoàn viên, người lao động và các đơn vị, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thông qua các hình thức niêm yết công khai tại nơi làm việc, qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; hệ thống truyền thanh, mạng thông tin nội bộ; phát hành tờ gấp,… để người lao động và người sử dụng lao động biết triển khai, thực hiện. Hạn chế thấp nhất việc lợi dụng chính sách, quy định của pháp luật để cắt giảm quyền lợi người lao động và chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn tham mưu cấp ủy, phối hợp chính đồng cấp triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng; không để lợi dụng trục lợi chính sách hoặc để sót đối tượng thụ hưởng. Kiến nghị, đề xuất với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc có chính sách hỗ trợ công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 không thuộc đối tượng hưởng gói hỗ trợ của Chính phủ.

Tham gia giám sát chặt chẽ việc thực hiện chính sách hỗ trợ, tránh để xảy ra những bức xúc, mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh. Thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng để tiến nhận thông tin, hỗ trợ tư vấn cho người lao động.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Gần nửa lực lượng lao động toàn cầu có nguy cơ mất sinh kế

Kiều Vũ |

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) mới đưa ra cảnh báo rằng số giờ làm việc tiếp tục bị giảm mạnh trên toàn cầu do đại dịch COVID-19 bùng phát sẽ khiến cho 1,6 tỉ người lao động trong khu vực kinh tế phi chính thức, tức gần nửa lực lượng lao động toàn cầu, đứng trước nguy cơ bị hủy hoại sinh kế.

Khai trương hệ thống thông tin liên hệ cán bộ Công đoàn

Kiều Vũ |

Hệ thống đã được Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam khai trương chào mừng Tháng Công nhân năm 2020.

Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam thăm công nhân lao động

Khánh Thuỷ |

Nằm trong chương trình hoạt động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020, đồng chí Mai Thành Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã đến thăm, động viên, tìm hiểu điều kiện làm việc, sinh hoạt của công nhân lao động các đơn vị tuyến đường sắt phía Bắc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Gần nửa lực lượng lao động toàn cầu có nguy cơ mất sinh kế

Kiều Vũ |

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) mới đưa ra cảnh báo rằng số giờ làm việc tiếp tục bị giảm mạnh trên toàn cầu do đại dịch COVID-19 bùng phát sẽ khiến cho 1,6 tỉ người lao động trong khu vực kinh tế phi chính thức, tức gần nửa lực lượng lao động toàn cầu, đứng trước nguy cơ bị hủy hoại sinh kế.

Khai trương hệ thống thông tin liên hệ cán bộ Công đoàn

Kiều Vũ |

Hệ thống đã được Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam khai trương chào mừng Tháng Công nhân năm 2020.

Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam thăm công nhân lao động

Khánh Thuỷ |

Nằm trong chương trình hoạt động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020, đồng chí Mai Thành Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã đến thăm, động viên, tìm hiểu điều kiện làm việc, sinh hoạt của công nhân lao động các đơn vị tuyến đường sắt phía Bắc.