Yêu cầu Liên đoàn Lao động các quận dồn lực lo Tết cho người lao động

Hải Anh |

Hà Nội - Trong buổi làm việc với các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 về phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm 2021, lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội yêu cầu dồn lực và kinh phí để chăm lo tốt nhất, đầy đủ nhất cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tập trung vào những lao động khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Cụm thi đua số 2 gồm Liên đoàn Lao động các quận gồm các Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Thanh Xuân.

Thời gian qua, các đơn vị đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, đặc biệt sau dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5; triển khai đầy đủ các Công điện, Chỉ thị và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố và Quận về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống COVID-19 trong tình hình mới.

Đặc biệt, các đơn vị đã khẩn trương triển khai hướng dẫn các Công đoàn cơ sở thành lập Tổ an toàn COVID-19 tại các doanh nghiệp đã có Công đoàn cơ sở và chưa thành lập Công đoàn cơ sở trên địa bàn.

Riêng Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã phối hợp với Trung tâm Y tế quận tổ chức 2 lớp tập huấn trực tuyến cho các tổ trưởng Tổ an toàn COVID-19 tại các doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn cơ sở và chưa có tổ chức Công đoàn cơ sở; Tham mưu Uỷ ban Nhân dân quận xây dựng văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp thành lập Tổ an toàn COVID-19. Hoạt động này đã được sự ghi nhận, đánh giá cao của các doanh nghiệp, công nhân lao động, đoàn viên và các cấp lãnh đạo.

Các đơn vị trong Cụm đã có nhiều hoạt động nhằm kịp thời hỗ trợ người lao động trong thời gian giãn cách xã hội như: Siêu thị 0 đồng; Chuyến xe 0 đồng; Hỗ trợ “Túi an sinh Công đoàn”; Hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày...

Thực hiện có hiệu quả việc hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động thực hiện thành lập Tổ an toàn COVID-19, “3 tại chỗ”, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị tập trung vào các nhiệm vụ chính, gồm phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; tăng cường thương lượng, ký kết Thoả ước lao động tập thể; quán triệt Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”…

Ngay trước mắt, cần dồn lực và kinh phí để chăm lo tốt nhất, đầy đủ nhất cho đoàn viên và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tập trung vào những lao động khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Lao động ngành du lịch Châu Á – Thái Bình Dương tổn thất việc làm, giờ làm

Kiều Vũ |

Ngành du lịch Châu Á – Thái Bình Dương lao đao vì mất việc làm, chất lượng công việc giảm sút và gia tăng chuyển dịch theo hướng phi chính thức. Đó là một trong những đánh giá của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) trong Nghiên cứu về tác động của COVID-19 tới việc làm trong ngành du lịch tại Châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam.

Mô hình Công đoàn ngành và chuyển đổi số

Hải Anh |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam phối hợp với Công đoàn Công nghiệp và Sản xuất toàn cầu (IndustriALL) tập huấn mô hình tổ chức Công đoàn ngành và chuyển đổi số với hình thức trực tuyến giữa 2 điểm cầu chính Hà Nội (Việt Nam) và Seoul (Hàn Quốc).

Thành lập Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp và giao nhiệm vụ chăm lo Tết

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ đã trao Quyết định kết nạp đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Đức Đại Dương, đồng thời giao nhiệm vụ chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động, nhất là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lao động ngành du lịch Châu Á – Thái Bình Dương tổn thất việc làm, giờ làm

Kiều Vũ |

Ngành du lịch Châu Á – Thái Bình Dương lao đao vì mất việc làm, chất lượng công việc giảm sút và gia tăng chuyển dịch theo hướng phi chính thức. Đó là một trong những đánh giá của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) trong Nghiên cứu về tác động của COVID-19 tới việc làm trong ngành du lịch tại Châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam.

Mô hình Công đoàn ngành và chuyển đổi số

Hải Anh |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam phối hợp với Công đoàn Công nghiệp và Sản xuất toàn cầu (IndustriALL) tập huấn mô hình tổ chức Công đoàn ngành và chuyển đổi số với hình thức trực tuyến giữa 2 điểm cầu chính Hà Nội (Việt Nam) và Seoul (Hàn Quốc).

Thành lập Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp và giao nhiệm vụ chăm lo Tết

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ đã trao Quyết định kết nạp đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Đức Đại Dương, đồng thời giao nhiệm vụ chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động, nhất là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.