Yêu cầu đảm bảo quyền lợi cho công nhân tại công ty có giám đốc biến mất

Hoàng Hoan - Đặng Luân |

Sáng 15.8, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải dẫn đầu đã có buổi làm việc thực tế tại Công ty TNHH KaiYang – đơn vị xảy ra việc Ban giám đốc Công ty đột ngột biến mất, dẫn đến việc gần 2.500 lao động hoang mang, phải nghỉ việc.

Biểu dương Công đoàn Công ty KaiYang

Như Lao Động đã đưa tin, ngày 11.8, Giám đốc và Ban lãnh đạo, chuyên gia người nước ngoài của Công ty TNHH KaiYang (quận Kiến An, Hải Phòng) đột ngột biến mất, khiến gần 2.400 lao động mất việc làm, hoang mang.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Công đoàn Công ty KaiYang Chu Thị Kim Oanh báo cáo đoàn về tình hình tư tưởng, nguyện vọng, chế độ, chính sách người lao động hiện tại. Cụ thể, từ ngày 12.8 đến nay, người lao động có mặt tại công ty, mong chờ thông tin về việc thanh toán lương tháng 7 cũng như những chế độ BHXH liên quan.

Chủ tịch Công đoàn Công ty KaiYang báo cáo cocofng chí Phó chủ tịch TLĐ về tình hình Công ty - ảnh ĐL
Chủ tịch Công đoàn Công ty KaiYang báo cáo với  Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải về tình hình công ty. Ảnh: ĐL

“Thông tin mới nhất từ phía Đài Loan là cuối tuần này hoặc đầu tuần sau sẽ có thông tin chính thức về thời điểm nhận lương và hình thức chi trả lương cho người lao động. Chủ doanh nghiệp khẳng định sẽ duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới” – Chủ tịch Công đoàn Công ty Chu Thị Kim Oanh cho biết.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải biểu dương tinh thần trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và cá nhân Chủ tịch Công đoàn Chu Thị Kim Oanh trong việc giải quyết ngừng việc tại công ty cũng như ổn định tư tưởng, tâm lý người lao động.

Đồng chí Trần Thanh Hải yêu cầu Ban chấp hành tiếp tục rà soát các trường hợp ốm đau, thai sản…, tránh tình trạng bỏ sót quyền lợi người lao động. Đồng thời, duy trì liên lạc với công ty mẹ tại Đài Loan, kịp thời thông tin tới Liên đoàn Lao động thành phố và cơ quan liên quan để nắm bắt tình hình doanh nghiệp, có phương án giải quyết kịp thời.

Phối hợp cùng địa phương giải quyết

Trước đó, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải có buổi làm việc với lãnh đạo UBND TP. Hải Phòng về phương hướng giải quyết vụ việc.

Tại buổi làm việc này, ông Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng - thông tin: Ngay sau khi có thông tin Ban giám đốc Công ty KaiYang mất tích, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng đã tổ chức cuộc họp với các ngành chức năng bàn phương hướng giải quyết.

Phó chủ tịch Trần Thanh Hải làm việc với UBND TP Hải Phòng sáng 15.8 - ảnh HH
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải làm việc với UBND TP. Hải Phòng sáng 15.8. Ảnh: HH

Theo thông tin sơ bộ, công ty hiện nợ lương công nhân tháng 7.2019 (khoảng 30 tỉ) và 10 ngày tháng 8.2019 (gần 9 tỉ đồng), nợ bảo hiểm xã hội từ tháng 5.2019 đến nay, khoảng 9,5 tỉ đồng; nợ kinh phí công đoàn từ tháng 3.2019 khoảng 1,5 tỉ đồng; nợ ngân hàng khoảng 200 tỉ đồng. Tuy nhiên, công ty vẫn còn lô hàng chưa xuất xưởng là 70.000 đôi giày (gần 25 tỉ đồng) và 3 container nguyên liệu đang cập cảng đợi làm thủ tục là nhận hàng, một khoản tiền được khách hàng mới chi trả.

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng đã giao công an nắm tình hình, niêm phong nhà xưởng, bảo vệ chặt chẽ vòng ngoài để tránh bị kẻ xấu trộm cắp; động viên người lao động yên tâm, tạm thời nghỉ việc ở nhà, không nghe kẻ xấu xúi giục, kích động, chống đối.

Theo ông Tống Văn Băng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hải Phòng, trong tổng số hơn 2.300 lao động của Công ty KaiYang, những người cần giải quyết chế độ BHXH gồm: 41 người có con ốm, 13 người ốm dài ngày, 60 người thai sản, 151 người ốm đau, người nghỉ việc chưa được chốt sổ BHXH là 69 người.

Hằng sáng công nhân vẫn đến công ty để nghe ngóng tình hình, đợi giải quyết các quyền lợi - Ảnh ĐL
Hằng sáng công nhân vẫn đến công ty để nghe ngóng tình hình, đợi giải quyết các quyền lợi - Ảnh ĐL

Theo ông Lê Khắc Nam, TP. Hải Phòng đã chỉ đạo BHXH thành phố phải kịp thời giải quyết tất cả các chế độ liên quan cho công nhân trong thời điểm hiện tại. Về lâu dài, sẽ căn cứ việc công ty mẹ giải quyết, mục tiêu vẫn là đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải đánh giá cao việc giải quyết sát sao của chính quyền TP. Hải Phòng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự ưu việt của chế độ khi quan tâm sâu sắc đến quyền lợi của người lao động. “Công đoàn luôn sát cánh, phối hợp cùng với địa phương để giải quyết quyền lợi chính đáng của công nhân” - đồng chí Trần Thanh Hải nói.

Hoàng Hoan - Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Công nhân vẫn trực chờ chủ Cty Kaiyang xuất hiện để trả lương

Đặng Luân |

Sáng 14.8, ngày thứ 3 sau khi chủ doanh nghiệp “biến mất” không rõ lý do, hàng nghìn công nhân Cty TNHH Kaiyang (quận Kiến An, Hải Phòng) vẫn tập trung rất đông tại Cty với nguyện vọng được thanh toán tiền lương và các chế độ liên quan.

Vụ ngừng việc tại Cty KaiYang: Ưu tiên giải quyết chế độ người lao động

Đặng Luân |

Chiều 12.8, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng và Phó Chủ tịch Lê Khắc Nam họp với lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan về việc Ban giám đốc Cty KaiYang (quận Kiến An) bỏ đi không rõ lý do, dẫn đến hàng nghìn công nhân phải nghỉ việc.

Hải Phòng: Chủ doanh nghiệp biến mất, hơn 2.500 công nhân nháo nhác

Đặng Luân |

Sáng 12.8, hơn 2.500 công nhân lao động Cty TNHH KaiYang (địa chỉ số 196 đường Hoàng Quốc Việt, Quận Kiến An, TP Hải Phòng) ngừng việc tập thể sau khi nhận được thông tin chủ doanh nghiệp người Đài Loan bất ngờ “biến mất”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công nhân vẫn trực chờ chủ Cty Kaiyang xuất hiện để trả lương

Đặng Luân |

Sáng 14.8, ngày thứ 3 sau khi chủ doanh nghiệp “biến mất” không rõ lý do, hàng nghìn công nhân Cty TNHH Kaiyang (quận Kiến An, Hải Phòng) vẫn tập trung rất đông tại Cty với nguyện vọng được thanh toán tiền lương và các chế độ liên quan.

Vụ ngừng việc tại Cty KaiYang: Ưu tiên giải quyết chế độ người lao động

Đặng Luân |

Chiều 12.8, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng và Phó Chủ tịch Lê Khắc Nam họp với lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan về việc Ban giám đốc Cty KaiYang (quận Kiến An) bỏ đi không rõ lý do, dẫn đến hàng nghìn công nhân phải nghỉ việc.

Hải Phòng: Chủ doanh nghiệp biến mất, hơn 2.500 công nhân nháo nhác

Đặng Luân |

Sáng 12.8, hơn 2.500 công nhân lao động Cty TNHH KaiYang (địa chỉ số 196 đường Hoàng Quốc Việt, Quận Kiến An, TP Hải Phòng) ngừng việc tập thể sau khi nhận được thông tin chủ doanh nghiệp người Đài Loan bất ngờ “biến mất”.