Yêu cầu chủ đầu tư không tái diễn việc cắt điện nhà ở xã hội IDICO

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Ngày 8.8, UBND huyện Nhơn Trạch đã thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch Nguyễn Thế Phong về việc công nhân nhà ở xã hội IDICO (thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) - bị cắt điện do không đồng ý tăng chi phí vận hành toà nhà.

Cắt điện với lý do chưa đóng tiền phí dịch vụ là không đúng quy định

Theo đó, tại buổi làm việc giữa UBND huyện Nhơn Trạch và Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và Khu công nghiệp IDICO (IDICO-URBIZ) về nội dung trên, sau khi nghe ý kiến của các bên liên quan, ông Nguyễn Thế Phong đã có ý kiến kết luận:

Việc IDICO-URBIZ (chủ đầu tư) cắt điện của các hộ dân với lý do chưa đóng tiền phí dịch vụ là không đúng quy định theo thông tư số 22/2020/TT-BCT ngày 9.9.2020 của Bộ Công thương.

Theo báo cáo của chủ đầu tư thì hiện nay đã phục hồi việc cấp điện, cấp nước cho các hộ dân sinh sống tại khu chung cư. UBND huyện đề nghị IDICO-URBIZ rút kinh nghiệm và không tái diễn hành vi cắt điện trong thời gian tới.

Trong tháng 8.2022, lãnh đạo UBND huyện đề nghị chủ đầu tư phối hợp với Ban Quản trị khu nhà ở xã hội IDICO tổ chức lại hội nghị nhà chung cư để củng cố, kiện toàn Ban quản trị và ban hành quy chế hoạt động rõ ràng.

Văn bản cũng yêu cầu IDICO-URBIZ thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư theo quy định pháp luật đối với khu nhà ở xã hội IDICO; tạo điều kiện tốt nhất về môi trường sống và kinh phí thấp nhất cho cư dân.

Đề nghị chủ đầu tư phối hợp với Ban quản trị làm việc với 14 hộ dân chưa đóng phí dịch vụ, tính toán lại lộ trình thu cho phù hợp, tạo sự đồng thuận của người dân tại khu chung cư, không để tiếp tục xảy ra khiếu nại của các hộ dân cũng như phát sinh khiếu nại của các hộ dân khác.

Sau khi tiếp nhận, đề nghị Ban Quản trị nhà chung cư tổ chức quản lý, vận hành khu chung cư đảm bảo theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014 và các quy định pháp luật liên quan, có cách làm minh bạch, phù hợp, không để phát sinh đơn thư khiếu nại của người dân sinh sống tại khu chung cư.

Công nhân nhà ở xã hội IDICO còn nhiều khó khăn

Trước đó, ngày 7.7, Báo Lao Động đã có loạt bài phản ánh về việc công nhân khu nhà ở xã hội 'kêu cứu' vì bị tăng phí dịch vụ, ngưng cấp điện.

Theo đó, hiện nay, cuộc sống của công nhân, người lao động đang rất khó khăn, phải chắt chiu từng đồng để trang trải cuộc sống khi vừa trải qua đợt đại dịch COVID-19 và tình hình vật giá leo thang. Nhưng vừa qua, chủ đầu tư khu nhà ở xã hội IDICO (thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) lại “rục rịch” tăng giá dịch vụ khiến công nhân bức xúc, không đồng tình và bị ngừng cung cấp điện.

Vấn đề tăng giá dịch vụ được đề cập từ năm 2020 đến nay nhưng nhiều hộ dân phản đối vì mức tăng cao. Cụ thể, theo thông báo tới các hộ dân mức tăng thấp nhất đối với căn bộ trên 33m2 là từ 100.000 đồng lên 171.000 đồng/căn hộ, mức cao nhất đối với căn hộ trên 53m2 là từ 170.000 đồng lên 305.000 đồng/căn hộ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, các hộ dân đa phần là các công nhân, người lao động có thu nhập thấp, được mua nhà ở xã hội theo hình thức trả góp từ năm 2014 đến nay. Hiện tại, khu nhà ở xã hội IDICO có 1.500 căn nhưng đều đã được bán hoặc cho thuê.

Sau khi báo Lao Động có bài phản ánh, ông Lê Thành Mỹ - Bí thư huyện uỷ Nhơn Trạch - cho biết, đã chỉ đạo cơ quan chức năng mở điện, nước cho các hộ dân nhà ở xã hội IDICO sử dụng. Theo ông Lê Thành Mỹ - Bí thư huyện uỷ Nhơn Trạch, sau khi chỉ đạo thì chính quyền địa phương đã xử lý ổn thoả, người dân đã được sử dụng điện, nước trở lại.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị giữ nguyên giá dịch vụ điện nước cho công nhân nhà ở xã hội IDICO

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Sáng ngày 21.7, Phòng Quản lý đô thị huyện Nhơn Trạch đã làm việc với Ban quản trị, Ban quản lý nhà ở xã hội IDICO về đơn cầu cứu của các hộ dân bị cắt điện do không đồng ý tăng phí vận hành tại khu nhà ở xã hội IDICO (thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) - và đề nghị Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và Khu công nghiệp IDICO (IDICO-URBIZ) giữ nguyên giá dịch vụ điện nước để các hộ dân ổn định sinh hoạt cuộc sống.

Bí thư Nhơn Trạch chỉ đạo mở điện nước cho công nhân nhà ở xã hội IDICO

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Liên quan việc công nhân sinh sống tại khu nhà ở xã hội IDICO (thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) kêu cứu về việc bị cắt điện do không đồng ý tăng phí vận hành lên mức hơn 70% - mà báo Lao Động đã có bài phản ánh - ngày 20.7, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Lê Thành Mỹ - Bí thư huyện uỷ Nhơn Trạch - cho biết, đã chỉ đạo cơ quan chức năng mở điện, nước cho các hộ dân nhà ở xã hội IDICO sử dụng.

Công nhân khu nhà ở xã hội 'kêu cứu' vì bị tăng phí dịch vụ, ngưng cấp điện

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Hiện nay, cuộc sống của công nhân, người lao động đang rất khó khăn, phải chắt chiu từng đồng để trang trải cuộc sống khi vừa trải qua đợt đại dịch COVID-19 và tình hình vật giá leo thang. Nhưng mới đây, chủ đầu tư khu nhà ở xã hội IDICO (thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) lại “rập rịch” tăng giá dịch vụ khiến công nhân bức xúc, không đồng tình và bị ngừng cung cấp điện.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Đề nghị giữ nguyên giá dịch vụ điện nước cho công nhân nhà ở xã hội IDICO

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Sáng ngày 21.7, Phòng Quản lý đô thị huyện Nhơn Trạch đã làm việc với Ban quản trị, Ban quản lý nhà ở xã hội IDICO về đơn cầu cứu của các hộ dân bị cắt điện do không đồng ý tăng phí vận hành tại khu nhà ở xã hội IDICO (thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) - và đề nghị Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và Khu công nghiệp IDICO (IDICO-URBIZ) giữ nguyên giá dịch vụ điện nước để các hộ dân ổn định sinh hoạt cuộc sống.

Bí thư Nhơn Trạch chỉ đạo mở điện nước cho công nhân nhà ở xã hội IDICO

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Liên quan việc công nhân sinh sống tại khu nhà ở xã hội IDICO (thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) kêu cứu về việc bị cắt điện do không đồng ý tăng phí vận hành lên mức hơn 70% - mà báo Lao Động đã có bài phản ánh - ngày 20.7, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Lê Thành Mỹ - Bí thư huyện uỷ Nhơn Trạch - cho biết, đã chỉ đạo cơ quan chức năng mở điện, nước cho các hộ dân nhà ở xã hội IDICO sử dụng.

Công nhân khu nhà ở xã hội 'kêu cứu' vì bị tăng phí dịch vụ, ngưng cấp điện

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Hiện nay, cuộc sống của công nhân, người lao động đang rất khó khăn, phải chắt chiu từng đồng để trang trải cuộc sống khi vừa trải qua đợt đại dịch COVID-19 và tình hình vật giá leo thang. Nhưng mới đây, chủ đầu tư khu nhà ở xã hội IDICO (thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) lại “rập rịch” tăng giá dịch vụ khiến công nhân bức xúc, không đồng tình và bị ngừng cung cấp điện.