Yên Bái: Trao tới tay người dân những hỗ trợ thoát nghèo

An Trịnh |

Yên Bái - LĐLĐ huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, đã và đang có những hoạt động đồng hành hỗ trợ người dân trong hành trình vươn lên thoát nghèo.

Vừa qua, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động LĐLĐ huyện Yên Bình do bà Nguyễn Thị Hồng Hương - Chủ tịch LĐLĐ huyện làm trưởng đoàn đã tới thăm hỏi, động viên và trao 3 máy cắt cỏ cho các gia đình bà Nguyễn Thị Thơm (trú thôn Loan Hương, xã Tân Hương), gia đình ông Mễ Văn Đẹp và gia đình ông Đào Văn Thắng (cùng ở thôn Yên Thắng, xã Tân Hương) với tổng giá trị là 6 triệu đồng.

Tại các gia đình, lãnh đạo LĐLĐ huyện Yên Bình đã thăm hỏi, chia sẻ, động viên và chúc các gia đình sẽ lấy món quà làm động lực để vươn lên thoát nghèo trong năm 2022.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, LĐLĐ huyện cũng đã tổ chức trao tặng 10 thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Hương, với tổng giá trị là 3.5 triệu đồng.

Nguồn kinh phí mua 3 máy cắt cỏ và 10 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) được trích từ nguồn tiết kiệm chi và đóng góp của cán bộ trong LĐLĐ huyện.

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Huyện nghèo tìm cách... thoát nghèo từ nông sản

Hữu Long |

Khánh Hòa - Huyện Khánh Sơn là địa phương còn nhiều khó khăn so với các huyện, thành phố khác. Để thay đổi bộ mặt kinh tế xã hội của địa phương, lãnh đạo huyện nghèo này quyết định tập trung phát triển các loại nông sản chủ lực.

Người lao động thoát nghèo vì được hỗ trợ từ Quỹ trợ vốn

LƯƠNG HẠNH |

Đến ngày 30.6.2022, đã có 521 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tại 25 Công đoàn cơ sở lần đầu được tiếp cận với nguồn vốn vay từ Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình (HANOI FEI). Từ đó, tạo thêm việc làm mới cho 1.400 lao động.

Thoát nghèo bền vững từ nguồn vốn ưu đãi

Minh Dư |

Trong 5 năm qua, chính sách tín dụng ưu đãi do NHCSXH chi nhánh tỉnh Quảng Bình triển khai đã góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo từ 14,42% (năm 2016) xuống còn 3,5% (năm 2021).

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Huyện nghèo tìm cách... thoát nghèo từ nông sản

Hữu Long |

Khánh Hòa - Huyện Khánh Sơn là địa phương còn nhiều khó khăn so với các huyện, thành phố khác. Để thay đổi bộ mặt kinh tế xã hội của địa phương, lãnh đạo huyện nghèo này quyết định tập trung phát triển các loại nông sản chủ lực.

Người lao động thoát nghèo vì được hỗ trợ từ Quỹ trợ vốn

LƯƠNG HẠNH |

Đến ngày 30.6.2022, đã có 521 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tại 25 Công đoàn cơ sở lần đầu được tiếp cận với nguồn vốn vay từ Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình (HANOI FEI). Từ đó, tạo thêm việc làm mới cho 1.400 lao động.

Thoát nghèo bền vững từ nguồn vốn ưu đãi

Minh Dư |

Trong 5 năm qua, chính sách tín dụng ưu đãi do NHCSXH chi nhánh tỉnh Quảng Bình triển khai đã góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo từ 14,42% (năm 2016) xuống còn 3,5% (năm 2021).