Yên Bái: Mang “Tết sum vầy” đến đoàn viên, người lao động khó khăn

Bài, ảnh: Long Nguyễn - Văn Đức |

Sáng 24.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Kết nối yêu thương” và tiến hành trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty CP An Tiến Industries, thuộc Khu công nghiệp phía Nam, tỉnh Yên Bái.

Chương trình "Tết Sum vầy – Kết nối yêu thương" năm 2021 được tổ chức vào ngày 24.1 với mục tiêu: Không để đoàn viên và người lao động không có Tết. Nỗ lực mang đến cho đoàn viên, người lao động có một cái Tết đầm ấm, hạnh phúc.

Tham dự chương trình có đồng chí Trịnh Thanh Hằng - Ủy viên Đoàn chủ tịch, Trưởng Ban nữ công TLĐLĐ Việt Nam; đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái; đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; đồng chí Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái cùng nhiều cán bộ, đoàn viên, người lao động tỉnh nhà.

Phát biểu khai mạc chương trình, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái Nguyễn Chương Phát thông tin nhanh những điểm sáng của hoạt động của Công đoàn tỉnh trong năm 2020 như: Kịp thời thăm hỏi, tặng trên 1.000 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bị ảnh hưởng do thiên tai, hỏa hoạn, ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, với tổng số tiền gần 600 triệu đồng; hỗ trợ 21 hộ gia đình đoàn viên làm nhà "Mái ấm Công đoàn" với số tiền 630 triệu đồng.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái Nguyễn Chương Phát trao quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái Nguyễn Chương Phát trao quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn Yên Bái đã tích cực triển khai các nhiệm vụ tham gia xây dựng, hoàn chỉnh cơ chế, chính sách pháp luật liên quan tới lao động, việc làm; tham gia kiểm tra, giám sát phản biện xã hội, thực hiện pháp luật lao động; tuyên truyền pháp luật, tập huấn nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp...

Ông Nguyễn Chương Phát chia sẻ: “Việc tổ chức Chương trình “Tết sum vầy – Kết nối yêu thương” Xuân Tân Sửu 2021 có ý nghĩa quan trọng, thiết thực, mang lại không khí đầm ấm, gắn kết, chia sẻ yêu thương với đoàn viên, người lao động trong không khí Tết đến, Xuân về.

Đây cũng là dịp để phát huy vai trò và trách nhiệm của tổ chức công đoàn các cấp trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên công đoàn nhất là trong dịp Tết Nguyên đán".

Tại buổi lễ, Phó Bí thư tỉnh ủy Yên Bái Tạ Văn Long đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực trong năm qua của hoạt động công đoàn tỉnh nhà.

Theo ông Tạ Văn Long, hoạt động Tết sum vầy là một hoạt động hết sức ý nghĩa cần được duy trì và phát huy để mang cái Tết ấm áp đến với mọi nhà, mọi người.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Yên Bái trao quà cho người lao động tại Công ty CP An Tiến Industries.
Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Yên Bái trao quà cho người lao động tại Công ty CP An Tiến Industries.

Chương trình “Tết sum vầy 2021” tại Yên Bái có 200 đoàn viên, công nhân lao động thuộc Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tham dự. Tại đây, LĐLĐ tỉnh đã trao hỗ trợ làm 13 nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, với mức hỗ trợ 30 triệu/nhà; trao 200 suất quà và vé tàu xe.

Đặc biệt, tại chương trình Tết sum vầy năm nay có 02 gian hàng 0 đồng, với 250 suất cho công nhân lao động; 2 gian bán sản phẩm nông lâm sản và 2 gian bán hàng giảm giá hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn có được một cái tết đầy đủ, đầm ấm hơn.

Các đại biểu thăm quan gian hàng tại Chương trình Tết sum vầy năm 2021.
Các đại biểu thăm quan gian hàng tại Chương trình Tết sum vầy năm 2021.

Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh Yên Bái đã trích gần 900 triệu đồng đồng từ Quỹ Xã hội công đoàn tỉnh trao trên 750 suất quà, gần 300 vé tàu, xe và 47 chăn ấm cho công nhân lao động trong dịp Tết sum vầy…

Đây là hoạt động trọng điểm của Tổ chức công đoàn và toàn xã hội chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Chị Trịnh Lan Hương, công nhân Công ty An Tiến Industries xúc động tâm sự: “Thực sự rất cảm ơn tổ chức công đoàn tỉnh và các nhà hảo tâm đã tổ chức chương trình rất ý nghĩa này cho người lao động. Đó là những món quà tuy nhỏ nhưng rất ý nghĩa, cổ vũ, động viên anh, chị em công nhân chúng tôi”.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Báo Lao Động ghi nhận tại chương trình:

Đồng chí Nguyễn Chương Phát phát biểu tại chương trình.
Đồng chí Nguyễn Chương Phát phát biểu tại chương trình.
Lãnh đạo Yên Bái tặng hoa cho đại diện doanh nghiệp tỉnh nhà.
Phó Bí thư tỉnh ủy Yên Bái Tạ Văn Long tặng quà cho người lao động.
Đồng chí Trịnh Thanh Hằng tặng quà cho người lao động.
Đồng chí Nguyễn Chương Phát tặng quà cho người lao động.
Phó Chủ tịch UBND Yên Bái Vũ Thị Hiền Hạnh tặng Bằng khen cho các DN có thành tích xuất sắc trong công tác chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động.
Phó Chủ tịch UBND Yên Bái Vũ Thị Hiền Hạnh tặng Bằng khen cho các DN có thành tích xuất sắc trong công tác chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động năm 2020.
Đồng chí Nguyễn Chương Phát tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm 2020.
Đồng chí Ngô Hồng Hạnh – Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ vé tàu xe cho đoàn viên, người lao động.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lan và đồng chí Phan Huy Cường, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lan và đồng chí Phan Huy Cường, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Đại diện LĐLĐ tỉnh nhận hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động từ các đơn vị tài trợ.
Đại diện LĐLĐ tỉnh nhận hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động từ các đơn vị tài trợ.
Bài, ảnh: Long Nguyễn - Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Niềm vui từ Tết sum vầy - Phiên chợ Tết công nhân lao động TP.Hải Phòng

Mai Dung |

Ngày 24.1, gần 2.000 công nhân lao động thành phố Cảng phấn khởi tham gia chương trình “Tết sum vầy – Kết nối yêu thương” năm 2021 do Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức với nhiều hoạt động vui tươi, phần quà ý nghĩa, thiết thực...

Công nhân Các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội vui Tết Sum vầy 2021

Tú Quỳnh - Quang Minh |

Ngày 24.1, hàng nghìn công nhân lao động Các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội cùng hoà mình vào không khí vui tươi của Chương trình Tết Sum vầy 2021.

Gần 2.000 CNVCLĐ Hải Phòng tham gia Tết sum vầy, phiên chợ Tết công nhân

Mai Dung |

Hàng nghìn phần quà, trợ cấp, vé xe, chuyến xe được trao tặng công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn tại chương trình "Tết sum vầy - Kết nối yêu thương" và Phiên chợ Tết công nhân lao động 2021 do Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức.

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Niềm vui từ Tết sum vầy - Phiên chợ Tết công nhân lao động TP.Hải Phòng

Mai Dung |

Ngày 24.1, gần 2.000 công nhân lao động thành phố Cảng phấn khởi tham gia chương trình “Tết sum vầy – Kết nối yêu thương” năm 2021 do Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức với nhiều hoạt động vui tươi, phần quà ý nghĩa, thiết thực...

Công nhân Các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội vui Tết Sum vầy 2021

Tú Quỳnh - Quang Minh |

Ngày 24.1, hàng nghìn công nhân lao động Các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội cùng hoà mình vào không khí vui tươi của Chương trình Tết Sum vầy 2021.

Gần 2.000 CNVCLĐ Hải Phòng tham gia Tết sum vầy, phiên chợ Tết công nhân

Mai Dung |

Hàng nghìn phần quà, trợ cấp, vé xe, chuyến xe được trao tặng công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn tại chương trình "Tết sum vầy - Kết nối yêu thương" và Phiên chợ Tết công nhân lao động 2021 do Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức.