Yên Bái: LĐLĐ tỉnh bám sát nhiệm vụ mục tiêu giảm nghèo bền vững được giao

Thanh Xuân |

LĐLĐ tỉnh Yên Bái đạt được nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2022.

Thực hiện Kế hoạch số 62-KH/TU ngày 25.2 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2022 với trách nhiệm phụ trách, theo dõi giúp đỡ xã Pá Hu và nhiệm vụ chung của đoàn công tác phụ trách huyện trạm Tấu, trong 9 tháng đầu năm, LĐLĐ tỉnh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển của tỉnh.

9 tháng vừa qua, bằng nguồn lực hiện có và kêu gọi hỗ trợ của các cơ quan, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, LĐLĐ tỉnh đã vận động hỗ trợ trên 3 tỉ đồng cho các hoạt động dịp Tết Nguyên đán 2022; thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền xã và tặng 25 suất quà, trị giá 8,7 triệu đồng.

Cơ quan chủ động phối hợp với đoàn công tác của huyện Trạm Tấu và Đảng ủy, UBND xã Pá Hu khảo sát các hộ nghèo của xã năm 2022.

LĐLĐ tỉnh hỗ trợ, giúp đỡ 30 hộ nghèo với số tiền 30 triệu đồng để mua con giống phát triển kinh tế gia đình.

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2022 - 2023 và Tết Trung thu 2022, LĐLĐ tỉnh hỗ trợ trường Mầm non Pá Hu mua dụng cụ đồ dùng học tập cho học sinh số tiền 20 triệu đồng, tặng trường Tiểu học và THCS xã 1 máy chiếu trị giá 7,5 triệu đồng; trao quà tết Trung thu cho các cháu học sinh trường Mầm non, trường Tiểu học và THCS xã số tiền 5 triệu đồng.

LĐLĐ tỉnh đồng hành cùng Quỹ hỗ trợ Nhà khăn quàng đỏ, trường Tiểu học và THCS xã Pá Hu tổ chức Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi, trao 650 suất quà (gồm đèn học, sữa hộp, bánh trung thu, đồ chơi...) trị giá 200 triệu đồng.

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh còn kết hợp cùng Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính và Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng xanh Việt Nam hỗ trợ kinh phí xây dựng nông thôn mới cho xã Pá Hu, xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu với tổng kinh phí 130 triệu đồng.

Đặc biệt, LĐLĐ tỉnh trong 9 tháng đầu năm đã phối hợp với Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động, Tổng LĐLĐ Việt Nam; UBND huyện Trạm Tấu tổ chức khánh thành và bàn giao công trình điểm trường thôn Sáng Pao, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học &THCS xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, kinh phí đầu tư 2,5 tỉ đồng, nguồn vốn do Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động hỗ trợ.

Thanh Xuân
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam đặt mục tiêu phát triển bền vững để xóa đói giảm nghèo

Vũ Long |

Thực hiện Chương trình 2030 quốc gia với 17 mục tiêu phát triển bền vững, Việt Nam đã quốc gia hóa Chương trình nghị sự 2030 toàn cầu thành kế hoạch hành động.

Di cư lao động đặt ra những thách thức lớn đối với công tác giảm nghèo

PHẠM ĐÔNG |

Nêu ra thực trạng nhiều huyện nghèo, xã vùng bãi ngang ven biển chưa thoát khỏi tình trạng “lõi nghèo”, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết xu thế già hóa dân số, chênh lệch về thu nhập và mức sống, tình trạng di cư lao động đặt ra những thách thức rất lớn đối với người nghèo và công tác giảm nghèo.

Làm rõ trách nhiệm vụ công trình giảm nghèo hơn 5 tỉ đồng bị bỏ hoang

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 7.3, Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Điện Biên đã thành lập đoàn kiểm tra để làm rõ trách nhiệm vụ “Công trình hơn 5 tỉ bị bỏ hoang ngay sau khi hoàn thành” như Lao Động phản ánh.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Việt Nam đặt mục tiêu phát triển bền vững để xóa đói giảm nghèo

Vũ Long |

Thực hiện Chương trình 2030 quốc gia với 17 mục tiêu phát triển bền vững, Việt Nam đã quốc gia hóa Chương trình nghị sự 2030 toàn cầu thành kế hoạch hành động.

Di cư lao động đặt ra những thách thức lớn đối với công tác giảm nghèo

PHẠM ĐÔNG |

Nêu ra thực trạng nhiều huyện nghèo, xã vùng bãi ngang ven biển chưa thoát khỏi tình trạng “lõi nghèo”, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết xu thế già hóa dân số, chênh lệch về thu nhập và mức sống, tình trạng di cư lao động đặt ra những thách thức rất lớn đối với người nghèo và công tác giảm nghèo.

Làm rõ trách nhiệm vụ công trình giảm nghèo hơn 5 tỉ đồng bị bỏ hoang

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 7.3, Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Điện Biên đã thành lập đoàn kiểm tra để làm rõ trách nhiệm vụ “Công trình hơn 5 tỉ bị bỏ hoang ngay sau khi hoàn thành” như Lao Động phản ánh.