Không lơ là chủ quan
TKV hiện có gần 97.000 lao động, trong đó hơn 80.000 công nhân làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Để chủ động ngăn chặn và phòng ngừa các nguy cơ xâm nhập, lây nhiễm dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ CNLĐ và không để bị ảnh hưởng, gián đoạn tình hình sản xuất, các đơn vị sản xuất, Công đoàn (CĐ) TKV đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị, CĐ trực thuộc chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh lây lan, phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho người lao động (NLĐ) ngay tại các khâu sản xuất.
Ghi nhận tại Công ty (Cty) CP Than Cao Sơn với 3.400 lao động, ông Phạm Hồng Lương - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của Cty - cho biết: Cao Sơn quyết liệt chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 bằng các giải pháp như hạn chế các cuộc họp, hội nghị đông người, dừng các cuộc tham quan du lịch đầu xuân. Kiểm tra thân nhiệt cho công nhân lao động (CNLĐ) đầu giờ làm việc và kiểm tra thân nhiệt đối với khách đến làm việc. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để CNLĐ tự bảo vệ bản thân, bảo vệ gia đình và cộng đồng. Cũng ngay từ đầu tháng 2, doanh nghiệp này thực hiện phục vụ cơm hộp cho hàng nghìn CNLĐ thay vì ăn ở nhà ăn tập trung để hạn chế tiếp xúc chỗ đông người.
Tại Cty than Mạo Khê, ngay từ khi có thông tin về dịch bệnh COVID-19, đơn vị này đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Ngoài tuyên truyền đến từng tổ đội, công nhân, doanh nghiệp còn chủ động tự mua trang thiết bị cần thiết để phòng lây nhiễm COVID-19 như: Máy đo thân nhiệt, nước rửa tay sát trùng, khẩu trang y tế. Tổ chức phun khử trùng 2 lần tại cơ quan, trung tâm điều hành sản xuất, các khu tập thể công nhân, nơi tập trung đông người. Tại bất cứ cuộc họp đông NLĐ nào, tất cả phải đeo khẩu trang phòng lây nhiễm dịch bệnh.
Đảm bảo sản xuất nhưng không để ai mắc bệnh
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn và CĐ Than khoáng sản VN đã yêu cầu cấp ủy, chuyên môn, đoàn thể trong hệ thống chính trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, NLĐ và người thân trong gia đình.
Sau nghỉ Tết, hàng vạn lao động ngành Than trở lại làm việc, các đơn vị thành viên của TKV còn chủ động bảo vệ NLĐ khi trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, tiêu độc khử trùng văn phòng, nhà xưởng, bổ sung dinh dưỡng để tăng sức đề kháng cho NLĐ. “Hiện 100% đơn vị của TKV đã xây dựng, triển khai nhiều giải pháp ứng phó với quyết tâm sẽ kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập, phát hiện sớm và khống chế dịch kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng” - Chủ tịch CĐ TKV Lê Thanh Xuân chia sẻ.
“Do ý thức phòng chống dịch cao, quan tâm đến NLĐ hơn thông qua tăng cường thể chất, dinh dưỡng trong các bữa ăn ca, nên hoạt động sản xuất vẫn được duy trì ổn định, đảm bảo sản lượng khai thác, tiêu thụ than như kế hoạch tập đoàn đề ra” - ông Xuân cho hay.