Ý kiến của các Đại biểu Quốc hội quanh vấn đề doanh nghiệp trốn, nợ BHXH

ĐỨC THÀNH - XUÂN HẢI ghi |

Đại biểu Trương Minh Hoàng (Cà Mau) – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội: “Mỗi địa phương phải đưa vài vụ ra tòa xử công khai”.

Về việc xử lý hành vi trốn, nợ đóng BHXH thì hệ thống văn bản pháp luật có rồi, đầy đủ cơ sở để các cơ quan chức năng thực hiện việc xử lý. Quy định đã rất rõ ràng, kể cả trong quá trình ký kết giữa người sử dụng lao động với người lao động (NLĐ), ví dụ như ký hợp đồng thời gian bao lâu là anh phải đóng bảo hiểm cho NLĐ, và thuê bao nhiêu lao động thì phải có tổ chức công đoàn… Nói chung là cơ chế đã đầy đủ.

Cái chính là tổ chức công đoàn (CĐ) nơi đó, hoặc tổ chức CĐ trên địa bàn đó phải làm sao để bảo vệ quyền lợi cho NLĐ. Điều này cần thực hiện nghiêm túc. Người sử dụng lao động nếu không thực hiện tốt việc đóng bảo hiểm cho NLĐ thì trước hết các cơ quan quản lý nguồn thu này phải báo cáo để sử dụng bằng nhiều biện pháp, ngay cả chính quyền địa phương cũng phải có trách nhiệm cùng nhau làm. Khi có tranh chấp thì tòa án cũng phải tham gia, hay quá trình thực hiện thì các cơ quan thực thi pháp luật cùng hỗ trợ lẫn nhau. Nếu đóng trễ là phải có xử phạt.

Như số liệu của đồng chí Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đưa ra có tới hơn 2.000 doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm với số tiền lên tới 15.000 tỉ đồng thì tôi đề nghị là mỗi địa phương cũng phải đưa vài vụ ra toà để xử làm gương, răn đe không để xảy ra các vụ việc khác tương tự.

Tôi nghĩ tình hình sẽ khác đi nếu đưa ra vài vụ việc để tòa án xử công khai, tôi tin là như thế, chúng ta có khả năng xử lý được những đơn vị trốn tránh đóng, nợ BHXH.

Đại biểu Phạm Tất Thắng (Vĩnh Long) - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội: “Rà soát sửa đổi quy định, tuyên truyền và xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm”

 
 

Nguyên tắc chung của xã hội chúng ta là thượng tôn pháp luật. Mọi cá nhân, mọi tổ chức, mọi cơ quan đều có trách nhiệm và nghĩa vụ tuân thủ pháp luật, việc không chấp hành pháp luật về bảo hiểm của một số doanh nghiệp có hai biểu hiện không ổn. Một là không tôn trọng và thực thi quy định của pháp luật.

Thứ hai là nó dẫn tới hệ quả là trước tiên NLĐ của doanh nghiệp đó, sau nữa là NLĐ nói chung sẽ bị ảnh hưởng bởi vì quỹ bảo hiểm sẽ bị ảnh hưởng.

Đây là hành vi cần phải xử lý nghiêm. Theo tôi, có mấy vấn đề cần phải làm để xử lý nghiêm. Một là căn cứ vào thực tại mà chúng ta đã có, những danh sách các cơ quan, doanh nghiệp mà không chấp hành việc thực hiện pháp luật BHXH. Đánh giá theo quy định của pháp luật hiện hành và tùy theo mức độ vi phạm của từng doanh nghiệp phải được xử lý theo quy định, và cần được thực hiện nghiêm túc.

Thậm chí cần xử lý điểm với một số doanh nghiệp vi phạm lớn, nợ đọng nhiều, thời gian kéo dài, cố tình trây ỳ để thể hiện tính nghiêm minh và làm gương, cảnh báo cho những doanh nghiệp khác.

Thứ hai, cũng cần rà soát lại những quy định của pháp luật để xem xem đã đủ khả thi chưa; đủ khách quan minh bạch, công khai chưa; đủ chế tài để xử lý đơn vị vi phạm chưa?

Thứ ba là trên cơ sở quy định của pháp luật mà chúng ta rà soát lại như vậy, chúng ta phải tuyên truyền cho xã hội, người dân, đặc biệt là NLĐ thấy được quyền lợi, trách nhiệm của mình để có những giám sát, phản biện, đề xuất kiến nghị kịp thời cụ thể với các cơ quan chức năng để xử lý tình trạng trốn, nợ đóng BHXH. Qua đó bản thân các doanh nghiệp cũng phải thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của mình.

ĐỨC THÀNH - XUÂN HẢI ghi
TIN LIÊN QUAN

CEP đóng góp hiệu quả vào phòng chống tín dụng đen trong công nhân lao động

Nam Dương |

TPHCM - Các khoản vay với lãi suất thấp và lịch hoàn trả phù hợp từ Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP) đã giúp công nhân và gia đình tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, tránh vay “tín dụng đen”.

Doanh nghiệp số phải gắn sứ mệnh của mình với sứ mệnh quốc gia

HỮU CHÁNH |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, các doanh nghiệp số Việt Nam đi ra nước ngoài là nhiệm vụ khó khăn nhưng đầy vinh quang, là sứ mệnh giúp Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Ám ảnh với những hội nhóm “rủ nhau làm liều” trên mạng xã hội

Phùng Nhung |

Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều những hội nhóm mang tính chất tiêu cực như: Những người vỡ nợ muốn làm liều; những người muốn tự tử; những người chán sống… Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật cũng xảy ra từ đây.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Khởi công cải tạo tuyến kênh dài nhất TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Sáng 23.2, dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên với tổng mức đầu tư 8.200 tỉ đồng được khởi công, dự kiến hoàn thành năm 2025 giúp chỉnh trang đô thị, cải thiện đời sống cho khoảng 2 triệu người dân trong lưu vực.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.