Kỷ niệm 30 năm Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Tiệp:

Xứng tầm trung tâm văn hoá thể thao lớn

Mai Dung |

Trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Cung Lao động Hữu nghị Việt Tiệp trở thành trung tâm văn hoá lớn của giai cấp công nhân, nhân dân lao động thành phố Hải Phòng.

Tối 16.12, Cung Văn hoá Lao động hữu nghị Việt Tiệp tổ chức lễ kỉ niệm 30 năm ngày thành lập (17.12.1989–17.12.2019). Dự lễ kỉ niệm có đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Đại biểu Quốc hội, PCT Tổng LĐLĐ Việt Nam. Cùng dự có đại diện lãnh đạo TP Hải Phòng, lãnh đạo Liên đoàn Lao động Hải Phòng và đông đảo lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Tiệp qua các thời kì.

Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Tiệp (Cung Việt Tiệp) thành lập ngày 17.12.1989, là công trình hữu nghị do Trung ương các công đoàn Tiệp Khắc (trước đây) trao tặng CNLĐ và nhân dân thành phố Hải Phòng.

Cung Việt Tiệp là đơn vị sự nghiệp hoạt động trên lĩnh vực văn hoá do Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng trực tiếp quản lý và chỉ đạo, với chức năng là trung tâm hoạt động văn hóa thể thao tập hợp, thu hút CNVCLĐ và nhân dân thành phố đến vui chơi giải trí và sáng tạo văn hoá. Qua đó, thực hiện công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước và của tổ chức công đoàn.

Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp duy trì gần 100 hoạt động văn hóa, thể thao mỗi năm, phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, CNVCLĐ Hải Phòng. Ảnh Mai Dung
Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp duy trì gần 100 hoạt động văn hóa, thể thao mỗi năm, phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, CNVCLĐ Hải Phòng. Ảnh Mai Dung

Trong 30 năm qua, Cung Việt Tiệp khẳng định được hiệu quả hoạt của thiết chế văn hóa này với kết quả ấn tượng: Hàng năm tổ chức gần 100 hoạt động văn hóa thể thao, thu hút gần 2000 lượt quần chúng/ngày tham gia các hoạt động.

Cung Việt Tiệp tổ chức nhiều chương trình gameshow, duy trì câu lạc bộ sở thích cho CNVCLĐ tại các khu công nghiệp, khu chế xuất sau giờ làm việc...

Ngoài ra, Cung Việt Tiệp cùng thành phố và tổ chức Công đoàn Hải Phòng tham gia tích cực công tác đối ngoại nhân dân, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ bạn bè quốc tế thông qua các hoạt động như Triển lãm tranh, ảnh; lễ hội văn hóa ẩm thực, giao lưu văn nghệ… với các quốc gia Séc, Slovakia, Bỉ, Pháp, Anh…

Biểu dương những kết quả đạt được của tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Cung Việt Tiệp trong 30 năm qua, ông Tống Văn Băng, Chủ tịch LĐLĐ TP Hải Phòng mong muốn Cung Việt Tiệp tiếp tục hoạt động hiệu quả trong tình hình mới, xứng tầm là Trung tâm văn hóa lớn của thành phố Hải Phòng.

LĐLĐ TP Hải Phòng khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 30 năm xây dựng và phát triển Cung Việt Tiệp. Ảnh Mai Dung
LĐLĐ TP Hải Phòng khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 30 năm xây dựng và phát triển Cung Việt Tiệp. Ảnh Mai Dung

Cùng với đó, phát huy và khai thác tiềm năng cơ sở vật chất hiện có; tiếp tục đầu tư trang bị, phương tiện kỹ thuật hiện đại để đáp ứng nhu cầu của quần chúng… xứng tầm của một thiết chế văn hoá mới.

Nhân dịp này, Tổng LĐLĐVN trao bức trướng mang dòng chữ "Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp thành phố Hải Phòng 30 xây dựng và phát triển 17.12.1989-17.12-2019" tặng cán bộ, người lao động Cung Việt Tiệp đồng thời, tặng bằng khen ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Cung Việt Tiệp về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Giáo viên được nhận hơn 30 triệu đồng tiền "thưởng" tết Nguyên đán

Tâm An |

Giáo viên tại TPHCM có thể nhận được khoảng 32 triệu đồng tiền "thưởng" Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Kiên Giang: Bàn cách nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng

Lục Tùng |

Ngày 16.12, LĐLĐ Kiên Giang tổ chức buổi tọa đàm “Thực trạng và giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Công đoàn Kiên Giang”.

Ngày hội thể thao trong công nhân lao động

Bá Mạnh |

Chương trình Maxport Games - ngày hội thể thao trong cán bộ, đoàn viên và công nhân lao động vừa được tổ chức tại Cty Trách nhiệm hữu hạn Maxport Limited chi nhánh thuộc xã Tự Tân (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Lấy ý kiến mở lại du thuyền trên Hồ Tây và nỗi lo của người dân

TÙNG GIANG - THUỲ DƯƠNG |

Trước thông tin Hà Nội bắt đầu lấy ý kiến dự thảo quy định quản lý hồ Tây, trong đó nêu các loại hình dịch vụ được phép hoạt động. Bên cạnh sự mong đợi, nhiều người dân tỏ ra lo ngại về ô nhiễm môi trường quanh hồ khi các dịch vụ đi vào hoạt động.

Mỹ mong muốn thúc đẩy nền kinh tế phát thải thấp tại Việt Nam

Song Minh |

Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về khí hậu John Kerry mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa tiến trình chuyển đổi năng lượng và xây dựng nền kinh tế phát thải thấp tại Việt Nam.

Hà Nội mở lại tàu du lịch trên hồ Tây, chuyên gia môi trường nói gì?

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Sau 6 năm dừng hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao, tàu du lịch ở hồ Tây, Hà Nội dự kiến sẽ cho phép các loại hình kinh doanh này mở lại. Theo TS.Hoàng Dương Tùng, thành phố nghiên cứu cho mở lại cần phải dựa trên các tiêu chí bảo vệ cảnh quan, môi trường và chất lượng nước hồ Tây sau cùng mới tính đến tiêu chí lợi nhuận thu được.

Xe đỗ thành 3 hàng chiếm nửa lòng đường, cảnh sát xử phạt không xuể

Tô Thế |

Hà Nội - Đoạn đường trước Khu chung cư CT12 Kim Văn - Kim Lũ (quận Hoàng Mai) luôn có hàng loạt xe ôtô dừng, đỗ sai quy định, xếp thành 3-4 hàng, chiếm nửa lòng đường. Mặc dù biết là vi phạm nhưng nhiều chủ xe đành chịu bị xử phạt vì "làm gì có chỗ khác mà đỗ".

Sửa Luật Đất đai: Cần phải quy định đất để xây nhà ở xã hội cho công nhân tại khu công nghiệp

Bảo Hân – Hải Nguyễn |

Sáng 24.3, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Vấn đề nhà ở xã hội dành cho công nhân trong khu công nghiệp được nhiều đại biểu đóng góp ý kiến.

TPHCM: Giáo viên được nhận hơn 30 triệu đồng tiền "thưởng" tết Nguyên đán

Tâm An |

Giáo viên tại TPHCM có thể nhận được khoảng 32 triệu đồng tiền "thưởng" Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Kiên Giang: Bàn cách nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng

Lục Tùng |

Ngày 16.12, LĐLĐ Kiên Giang tổ chức buổi tọa đàm “Thực trạng và giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Công đoàn Kiên Giang”.

Ngày hội thể thao trong công nhân lao động

Bá Mạnh |

Chương trình Maxport Games - ngày hội thể thao trong cán bộ, đoàn viên và công nhân lao động vừa được tổ chức tại Cty Trách nhiệm hữu hạn Maxport Limited chi nhánh thuộc xã Tự Tân (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).