Xuất hiện nhà trọ 3m2 "đủ duỗi chân" cho người lao động tỉnh lẻ

Kiều Vân |

Mô hình nhà trọ tổ ong rộng 3m2 vốn chỉ xuất hiện phổ biến tại Hàn Quốc, Nhật Bản nay đã có mặt tại các quận nội thành Hà Nội và trở thành sự lựa chọn của nhiều người lao động tỉnh lẻ.

Nhiều người lao động tỉnh lẻ chấp nhận ở trong căn phòng chỉ khoảng 3m2, lý do bởi giá không quá cao và gần trung tâm.

Theo tìm hiểu, nhà trọ tổ ong xuất hiện tại các quận nội thành Hà Nội như quận Cầu Giấy, Ba Đình, Đống Đa,... với tên gọi là BeeHome. Mỗi một khu nhà trọ tổ ong có từ 4-5 tầng, tầng 1 là chỗ để xe, tầng 2 thường là nơi sinh hoạt chung bao gồm chỗ nấu ăn, có bếp, kệ để bát, tủ lạnh và bàn ăn.

Khu bếp là không gian sinh hoạt chung của người thuê trọ. Ảnh: K.Vân
Khu bếp là không gian sinh hoạt chung của người thuê trọ. Ảnh: K.Vân

Bắt đầu từ tầng thứ 2 là khu nhà ở bao gồm 2 phòng lớn rộng khoảng 20-25m2, mỗi phòng chia thành 6-8 phòng nhỏ độc lập, riêng lẻ.

Mỗi phòng nhỏ rộng khoảng 3-4m2, bên trong trang bị sẵn bóng điện, ổ cắm, thanh để đồ, thanh treo đồ, lỗ thông gió, các phòng được phân tách nhau bằng gỗ ép.

Những thành viên trong cùng một phòng sẽ dùng chung wifi, điều hòa, nhà vệ sinh và nhà tắm. Chi phí để thuê một căn phòng tổ ong dao động từ 1,3 - 1,7 triệu đồng (bao gồm tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền wifi, tiền dọn vệ sinh…).

Bên trong mỗi phòng trang bị giường, kệ treo đồ, 6 - 8 căn phòng tổ ong nằm chung trong một phòng lớn 20 - 25m2 được sử dụng chung điều hòa tổng, một nhà vệ sinh kèm nhà tắm. Một số căn có thêm cửa sổ nhìn ra ngoài. Ảnh: K.Vân
Bên trong mỗi phòng trang bị giường, kệ treo đồ, 6 - 8 căn phòng tổ ong nằm chung trong một phòng lớn 20 - 25m2 được sử dụng chung điều hòa tổng, một nhà vệ sinh kèm nhà tắm. Một số căn có thêm cửa sổ nhìn ra ngoài. Ảnh: K.Vân

Đa phần những người thuê trọ tại đây là sinh viên mới ra trường, công nhân, người lao động từ tỉnh khác đến thành phố làm việc, học tập. Họ đi làm cả ngày và chỉ cần một nơi để nghỉ ngơi vào buổi tối vì thế không cần không gian quá rộng.

Lên Hà Nội làm việc đã 8 năm, trước đây chị Ngọc Hiên - kế toán một công ty thực phẩm, phải thuê trọ ở huyện Đông Anh vì chi phí rẻ, tuy nhiên cách nơi chị làm việc gần 1 tiếng chạy xe máy.

Trước khi biết đến nhà trọ theo mô hình tổ ong, chị Hiên cũng nhiều lần tìm hiểu phòng trọ gần trung tâm nhưng chi phí không hề rẻ.

Tấm phản đặt vừa chỗ cho 1 người ngủ. Ảnh: K.Vân

Với số tiền lương 8 triệu đồng/tháng, nếu tháng nào cũng bỏ ra 2,5 triệu đồng tiền thuê nhà (chưa kể điện, nước, internet) thì số tiền lương còn lại không còn bao nhiêu. Do vậy, chị Hiên vẫn quyết định trọ xa nơi làm.

Nhưng một năm trở lại đây, khi biết đến mô hình nhà trọ BeeHome, chị rất vui mừng vì tìm được căn phòng gần nơi làm mà giá vừa phải.

Chị Hiên chia sẻ: "Đối với tôi diện tích như vậy là vừa đủ cho một người, vì tôi đi làm cả ngày nên chỉ cần chỗ ngủ vào buổi tối.

Ở đây cũng rất tiện, điều hòa, nóng lạnh, máy giặt đầy đủ tiện nghi, ngoài ra giá thành không quá cao, phù hợp với những người lao động muốn tiết kiệm chi phí”.

Bên trong căn phòng 3m2 của người lao động. Ảnh: K.Vân

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt có lợi thì mô hình nhà trọ tổ ong vẫn còn tồn tại một số bất cập nhất định. Anh Quốc Hoàng - nhân viên tại một tiệm làm tóc, thuê phòng trọ 4m2 trên đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho hay, hằng ngày mọi người ra vào thường xuyên nên không gian ở đây rất ồn.

Mỗi người đi làm một giờ và không giống nhau, người ra kẻ vào không được giám sát chặt chẽ nên rất dễ xảy ra tình trạng mất đồ, dùng chung đồ.

Hơn nữa, không gian ở đây khá nhỏ, vào mùa đông thì không có vấn đề, nhưng vào những ngày mưa, nóng ẩm, không gian chật hẹp dẫn đến ẩm, mốc, tù túng, bí bách.

Kiều Vân
TIN LIÊN QUAN

Chi 1,2 tỉ đồng cho người lao động bị ngưng việc do dịch COVID-19

Bùi Huệ |

Công Đoàn Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam (SKYPEC) đã tổ chức hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng việc làm do dịch COVID-19.

Lương thấp, phải thuê trọ, giáo viên phấp phỏng chờ tăng lương

Đình Trọng |

Với mức thu nhập khoảng 5-6 triệu đồng/tháng, giáo viên trường mầm non ngoài công lập ở địa bàn có khu công nghiệp tại Bình Dương phải ở nhà trọ, tằn tiện chi tiêu mới đủ trang trải cuộc sống. Những ngày qua, nghe tin theo quy định mới (Nghị định 105/2020/NĐ-CP Quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non) sẽ được hỗ trợ thêm 800.000 đồng/tháng, nhiều giáo viên mầm non vừa vui mừng, vừa phấp phỏng chờ đợi.

Công nhân thuê trọ: Trăm nỗi lo khi con tựu trường

Bảo Hân – Tú Quỳnh |

Năm học mới đã đến kéo theo nỗi lo của những cặp vợ chồng công nhân (CN) ở trọ. Cuộc sống tha hương vốn đã nhiều khó khăn với nhiều khoản chi phí, sẽ càng khó khăn hơn khi các con của họ bắt đầu đi học.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chi 1,2 tỉ đồng cho người lao động bị ngưng việc do dịch COVID-19

Bùi Huệ |

Công Đoàn Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam (SKYPEC) đã tổ chức hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng việc làm do dịch COVID-19.

Lương thấp, phải thuê trọ, giáo viên phấp phỏng chờ tăng lương

Đình Trọng |

Với mức thu nhập khoảng 5-6 triệu đồng/tháng, giáo viên trường mầm non ngoài công lập ở địa bàn có khu công nghiệp tại Bình Dương phải ở nhà trọ, tằn tiện chi tiêu mới đủ trang trải cuộc sống. Những ngày qua, nghe tin theo quy định mới (Nghị định 105/2020/NĐ-CP Quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non) sẽ được hỗ trợ thêm 800.000 đồng/tháng, nhiều giáo viên mầm non vừa vui mừng, vừa phấp phỏng chờ đợi.

Công nhân thuê trọ: Trăm nỗi lo khi con tựu trường

Bảo Hân – Tú Quỳnh |

Năm học mới đã đến kéo theo nỗi lo của những cặp vợ chồng công nhân (CN) ở trọ. Cuộc sống tha hương vốn đã nhiều khó khăn với nhiều khoản chi phí, sẽ càng khó khăn hơn khi các con của họ bắt đầu đi học.