Xuân Tân Sửu, niềm vui nhân đôi của người lao động ở Cty CP OKIS Việt Nam

Đức Thiệm |

Người lao động ở Công ty Cổ phần OKIS Việt Nam vui mừng vì công ty vừa thắng kiện tại tòa. Theo đó, họ sẽ được truy đóng bảo hiểm xã hội ngay vào dịp đầu Xuân Tân Sửu 2021.

Những ngày đầu năm mới Tân Sửu 2021, sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán, người lao động ở Công ty Cổ phần OKIS Việt Nam cũng đã trở lại công ty (Cty) khá đông đủ để tiếp tục công việc hằng ngày. Những cuộc chuyện trò trở nên râm ran hơn khi nói về chủ đề Cty vừa thắng kiện tại Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Cty thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 8.2017, gồm 3 cổ đông (Cty Tai-Ling Biotech.,Inc - một pháp nhân của Đài Loan (Trung Quốc) 49% cổ phần; bà Nguyễn Thanh Hà 48% cổ phần; ông Trần Giang 3% cổ phần. Hầu hết người lao động (NLĐ) của Cty là người địa phương với mức tiền lương bình quân từ 5-7 triệu đồng/người/tháng.

Công đoàn và NLĐ ở đây luôn đồng hành, cùng chia sẻ với Cty vượt qua khó khăn để duy trì sản xuất và việc làm, thu nhập ổn định. Ngay cả trong thời gian bà Chen Chia-Hui (Chủ tịch HĐQT của Cty giai đoạn 2017-2019) là người đại diện theo pháp luật của Cty không thực hiện các nghĩa vụ mà Luật Doanh nghiệp quy định đối với người đại diện theo pháp luật và Chủ tịch HĐQT của Cty cổ phần làm ảnh hưởng đến quyền lợi của NLĐ như chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp...

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Cty, ngày 20.11.2019, Đại hội đồng cổ đông của Cty đã ban hành Nghị quyết bãi nhiệm tư cách người đại diện theo pháp luật đối với bà Chen Chia-Hui, bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Dũng làm người đại diện theo pháp luật duy nhất của Cty. Ngày 14.1.2020, Cty nộp hồ sơ yêu cầu thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp. Sau gần 11 tháng tiếp nhận hồ sơ và tham vấn ý kiến các ngành, ngày 26.11.2020, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) Lâm Đồng ban hành Công văn số 93/CV-ĐKKD từ chối cấp thay đổi người đại diện theo pháp luật của Cty Okis với lý do hồ sơ chưa hợp lệ.

Để tiếp tục phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho Cty và NLĐ, ngày 26.10.2020, Cty nộp đơn khởi kiện Phòng đăng ký kinh doanh - Sở KHĐT đến Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Tại Bản án số 06/2021/HC-ST ngày 22.1.2021, Toà án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chấp nhận yêu cầu của Cty CP OKIS Việt Nam, hủy Công văn số 93/CV-ĐKKD ngày 26.11.2020 của Phòng đăng ký kinh doanh - Sở KHĐT Lâm Đồng; đồng thời buộc Phòng đăng ký kinh doanh - Sở KHĐT Lâm Đồng thực hiện hành vi hành chính cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho Cty.

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Cty - ông Nguyễn Anh Dũng - cho biết, thời gian từ ngày nộp hồ sơ yêu cầu thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp (ngày 14.1.2020) đến phiên tòa (ngày 22.1.2021) đã ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của Cty. Bản án của Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật, cũng là đảm bảo thực hiện đúng chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, nhất là trong triển khai thực hiện mục tiêu kép “Phòng chống dịch bệnh COVID-19 và phát triển kinh tế”, góp phần duy trì và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Lâm Đồng.

Cũng theo ông Dũng, vì không thay đổi được người đại diện theo pháp luật, NLĐ của Cty đã bị chậm đóng BHXH. Ngay sau khi bản án có hiệu lực, Cty sẽ thực hiện việc truy đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ để đảm bảo NLĐ được hưởng chế độ chính sách và quyền, lợi ích hợp pháp, vì thời gian qua NLĐ đã luôn chia sẻ, đồng hành cùng Cty vượt qua khó khăn.

Đức Thiệm
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Thăm hỏi, hỗ trợ 85.500 suất quà Tết cho đoàn viên, CNLĐ

Lục Tùng |

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú cho biết, dịp Tết Tân Sửu 2021, với tinh thần “Tất cả người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn tỉnh An Giang đã vận dụng nhiều nguồn kinh phí như tiết kiệm, tài chính Công đoàn và vận động các doanh nghiệp để tăng cường chăm lo đoàn viên, công nhân lao động dịp Tết.

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021: Hơn 5,250 triệu người lao động được CĐ chăm lo

Việt Lâm |

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu cho biết, quán triệt phương châm “Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết”, các cấp Công đoàn đã tập trung tổ chức chăm lo cho đoàn viên và người lao động (ĐVNLĐ) ngay tại cơ sở. Trong đó, tập trung quan tâm đến ĐVNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, bão lũ, thiên tai, ĐVNLĐ thuộc gia đình chính sách, nhiều năm chưa có điều kiện về quê sum họp với gia đình.

“Tết không xa nhà”: Công đoàn kết nối những trái tim

Bảo Hân - Hà Anh |

Để phòng chống dịch COVID-19, sau lời kêu gọi của Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trên cả nước có gần 1,5 triệu đoàn viên, người lao động (NLĐ) không về quê đón Tết Nguyên đán. Số lượng công nhân ở lại đông tập trung tại các tỉnh như TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai… Thấu hiểu tâm trạng của những NLĐ phải cách xa gia đình dịp Tết, Tổng LĐLĐVN đã phối hợp với VTV3 tổ chức chương trình livestream để kết nối những trái tim đang phải xa nhau…

Đơn đặt hoa hồng tăng nhanh trước ngày Quốc tế phụ nữ 8.3

NGỌC LÊ |

TPHCM - Gần ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, thị trường hoa tươi tại TPHCM khá sôi động. Lượng đơn hàng tại các cửa hàng bán hoa cũng tăng mạnh.

Từ ngày 6.3, các ngân hàng giảm lãi suất thêm 0,2-0,5%

TRÍ MINH |

Sáng ngày 6.3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát đi thông cáo liên quan đến việc các ngân hàng thương mại (NHTM) đã đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi.

Chủ xe la hét, đập phá vì bị công an giữ xe do vi phạm nồng độ cồn

Hoàng Lộc |

Sau khi lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, chủ phương tiện vi phạm xin lại xe để vợ điều khiển về Cần Thơ. Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long thực hiện đúng quy định, không cho phép thì người vi phạm lớn tiếng la hét, đập phá xe máy.

Quốc tế dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao dù còn khó khăn, thách thức

HÀ MINH |

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 của Việt Nam sẽ đạt mức cao.

Ký túc xá nghìn tỉ bỏ hoang sắp thành nhà ở xã hội

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Sau hàng chục năm bỏ hoang, dự án ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp, Hoàng Mai, sẽ được Hà Nội dành gần 224 tỉ đồng để cải tạo chuyển đổi thành nhà ở xã hội cho thuê.

An Giang: Thăm hỏi, hỗ trợ 85.500 suất quà Tết cho đoàn viên, CNLĐ

Lục Tùng |

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú cho biết, dịp Tết Tân Sửu 2021, với tinh thần “Tất cả người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn tỉnh An Giang đã vận dụng nhiều nguồn kinh phí như tiết kiệm, tài chính Công đoàn và vận động các doanh nghiệp để tăng cường chăm lo đoàn viên, công nhân lao động dịp Tết.

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021: Hơn 5,250 triệu người lao động được CĐ chăm lo

Việt Lâm |

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu cho biết, quán triệt phương châm “Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết”, các cấp Công đoàn đã tập trung tổ chức chăm lo cho đoàn viên và người lao động (ĐVNLĐ) ngay tại cơ sở. Trong đó, tập trung quan tâm đến ĐVNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, bão lũ, thiên tai, ĐVNLĐ thuộc gia đình chính sách, nhiều năm chưa có điều kiện về quê sum họp với gia đình.

“Tết không xa nhà”: Công đoàn kết nối những trái tim

Bảo Hân - Hà Anh |

Để phòng chống dịch COVID-19, sau lời kêu gọi của Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trên cả nước có gần 1,5 triệu đoàn viên, người lao động (NLĐ) không về quê đón Tết Nguyên đán. Số lượng công nhân ở lại đông tập trung tại các tỉnh như TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai… Thấu hiểu tâm trạng của những NLĐ phải cách xa gia đình dịp Tết, Tổng LĐLĐVN đã phối hợp với VTV3 tổ chức chương trình livestream để kết nối những trái tim đang phải xa nhau…