Xử phạt hàng trăm triệu đồng một công ty về lĩnh vực xuất khẩu lao động

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần TRAENCO Quốc tế và Công ty Cổ phần thương mại Phúc Chiến Thắng.

Công ty Cổ phần TRAENCO Quốc tế bị phạt hành chính 125.000.000 đồng.

Nguyên nhân công ty này bị xử phạt do không thông báo việc giao nhiệm vụ cho chi nhánh Hà Nội thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội nơi chi nhánh đặt trụ sở.

Bên cạnh đó, công ty không trực tiếp tuyển chọn lao động; không ghi rõ các chi phí người lao động đóng trong hợp đồng ký với người lao động theo quy định.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần thương mại Phúc Chiến Thắng cũng bị xử phạt hành chính với số tiền là 120.000.000 đồng.

Nguyên nhân do công ty không báo cáo danh sách lao động xuất cảnh với Đại sứ quán Việt Nam tại Rumani theo quy định; không ghi rõ các chi phí người lao động đóng trong hợp đồng ký với người lao động theo quy định.

Trước đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Huệ Tuân.

Công ty Cổ phần Đầu tư Huệ Tuân bị xử phạt hành chính 400.000.000 đồng.

Nguyên nhân bị xử phạt do Công ty lợi dụng hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để tổ chức tuyển chọn, đào tạo, thu tiền của người lao động có nhu cầu đi làm việc tại Ba Lan.

Bên cạnh đó, Công ty không hoàn trả các khoản chi phí mà người lao động đã nộp cho doanh nghiệp do không đưa được người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, sau khi vi phạm hành chính Công ty đã có hành vi trốn tránh, che giấu vi phạm.

Vì vậy, Công ty bị đình chỉ hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 12 tháng kể từ ngày 27.11.2020.

Về biện pháp khắc phục, công ty buộc hoàn trả đầy đủ tiền cho người lao động.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Vi phạm nào về thuế không bị xử phạt vi phạm hành chính?

phạm hằng |

Công ty tôi khai thuế sai và đã bổ sung hồ sơ khai thuế và tự giác nộp đủ số tiền thuế phải nộp. Công ty tôi có bị xử phạt hay không?

Không khắc lại con dấu bị xử phạt thế nào?

phạm hằng |

Công ty tôi thay đổi tên nhưng không làm thủ tục khắc lại con dấu. Pháp luật quy định như thế nào về hành vi không khắc lại con dấu?

Xử phạt hơn 3.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn

Việt Dũng |

Trong hơn 1 tuần thực hiện cao điểm tuần tra kiểm soát, trấn áp tội phạm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 3.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Nhìn lại một năm Việt Nam mở cửa du lịch

Thúy Ngọc |

Mở cửa trong bối cảnh còn nhiều thách thức, ngành du lịch tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và đạt những kết quả quan trọng.

Bệnh viện Việt Đức mổ phiên trở lại sau 2 tuần tạm dừng do thiếu hóa chất

Thùy Linh |

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã mổ phiên trở lại sau 2 tuần phải tạm dừng mổ phiên, chỉ mổ cấp cứu do thiếu hóa chất, vật tư y tế.

Vụ ông Nguyễn Viết Dũng: Chi bộ kỷ luật Bí thư là đúng quy trình

Tường Minh |

Quảng Nam - Lãnh đạo Thị uỷ thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam nói việc Chi bộ Đảng thực hiện các bước kỷ luật đối với ông Nguyễn Viết Dũng - Bí thư của Chi bộ này là bình thường và đúng quy trình.

Đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên qua cửa khẩu Quốc tế Móng Cái

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Sáng nay 15.3, đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên đến Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái sau 3 năm ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Hy vọng các nhà điện ảnh có nhiều tác phẩm xứng đáng với sự nghiệp Đổi mới

Việt Văn |

Ngày 15.3, lễ kỷ niệm 70 năm Điện ảnh Cách mạng Việt Nam (15.3.1953 - 15.3.2023) diễn ra trang trọng tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Vi phạm nào về thuế không bị xử phạt vi phạm hành chính?

phạm hằng |

Công ty tôi khai thuế sai và đã bổ sung hồ sơ khai thuế và tự giác nộp đủ số tiền thuế phải nộp. Công ty tôi có bị xử phạt hay không?

Không khắc lại con dấu bị xử phạt thế nào?

phạm hằng |

Công ty tôi thay đổi tên nhưng không làm thủ tục khắc lại con dấu. Pháp luật quy định như thế nào về hành vi không khắc lại con dấu?

Xử phạt hơn 3.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn

Việt Dũng |

Trong hơn 1 tuần thực hiện cao điểm tuần tra kiểm soát, trấn áp tội phạm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 3.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn.