Xử lý doanh nghiệp để công nhân đi xét nghiệm "đông như trảy hội"

Trần Tuấn |

Công ty Luxshare ICT tại Bắc Giang bị lập biên bản vi phạm do để hàng nghìn công nhân tập trung xét nghiệm, không đảm bảo quy định chống dịch.

Sáng 30.6, trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Xuân Ngọc - Phó Trưởng Ban quản lý Các khu công nghiệp (BQL KCN) tỉnh Bắc Giang - cho biết, đơn vị này đã lập biên bản đối với Công ty Luxshare ICT tại Khu công nghiệp Vân Trung (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) do để công nhân tập trung đông khi đi xét nghiệm và không đảm bảo quy định chống dịch.

"Ngay trong sáng 29.6, sau khi nhận được thông tin, BQL KCN tỉnh đã cử lãnh đạo cùng các phòng chuyên môn của tỉnh trực tiếp xuống và làm việc với doanh nghiệp.

Bước đầu xác định do khâu tổ chức xét nghiệm cho công nhân chưa đúng quy định. BQL KCN tỉnh Bắc Giang và tổ công tác của UBND tỉnh đã lập biên bản đối với doanh nghiệp và đang tiến hành xem xét xử lý vi phạm đối với doanh nghiệp này" - ông Ngọc cho hay.

Khoảng 7.000 công nhân tập trung xét nghiệm tại Công ty Luxshare ICT sáng 29.6. Ảnh: CTV

Theo Phó trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, mức phạt và hướng xử lý sẽ do đơn vị y tế căn cứ theo quy định, thông tin chi tiết về sự việc sẽ sớm được công bố.

Sau khi sự việc đáng tiếc xảy ra tại Công ty Luxshare ICT, BQL KCN tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu các doanh nghiệp xây dựng phương án cho lao động ở “vùng xanh” (vùng an toàn, theo bản đồ dịch tễ của Sở Y tế Bắc Giang - PV) khi quay trở lại làm việc.

"Doanh nghiệp phải bố trí, sắp xếp khung ngày, giờ, sắp xếp xe để bố trí công nhân đến và bố trí lực lượng xét nghiệm đảm bảo kịp thời, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch - Phó Trưởng BQL KCN tỉnh Bắc Giang nói.

Trước đó, sáng 29.9, khoảng 7.000 công nhân của công ty Luxshare ICT đang sống tại các vùng được phép đi lại đã đến công ty làm xét nghiệm dẫn đến xảy ra tình trạng tập trung đông người, không đảm bảo giãn cách. Sự việc này đã gióng lên "hồi chuông" cảnh báo về việc phòng, chống dịch phải làm mọi lúc, mọi nơi, không được lơ là, mất kiểm soát.

Khi dịch trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được kiểm soát, Bắc Giang đã đặt mục tiêu sẽ đưa hầu hết doanh nghiệp khu công nghiệp sản xuất trở lại từ ngày 1.7. Tỉnh này dự tính sau một tháng khôi phục công việc cho khoảng 30.000 lao động.

Theo kế hoạch với 7 giải pháp được UBND tỉnh Bắc Giang đưa ra, số lao động khôi phục việc làm tăng lên 50.000 người vào cuối tháng 8 và hơn 120.000 lao động vào cuối năm nay.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh HoànKiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Công nhân khu phong toả mong lương ngừng việc

Q.chi |

Thời điểm này, nhiều công nhân trong các khu phong toả tỉnh Bắc Giang đang rất mong ngóng sẽ được nhận lương ngừng việc để đời sống bớt đi chật vật, khó khăn sau chuỗi ngày “chôn chân” trong nhà trọ.

Hàng nghìn công nhân đi xét nghiệm không đảm bảo giãn cách

Bảo Hân |

Sáng 29.6, hàng nghìn công nhân, nhân viên Công ty Luxshare ICT tại Khu công nghiệp Vân Trung (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) đi lấy mẫu xét nghiệm, chuẩn bị đi làm trở lại. Thế nhưng, công nhân tập trung đông người, không đảm bảo giãn cách.

Đề nghị giảm chi phí cách ly tập trung cho công nhân từ Bắc Giang trở về

Nguyễn Hùng |

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh (LĐLĐ) ngày 28.6 có công văn đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh giảm chi phí cách ly tập trung cho toàn bộ công nhân, lao động từ Bắc Giang trở về.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công nhân khu phong toả mong lương ngừng việc

Q.chi |

Thời điểm này, nhiều công nhân trong các khu phong toả tỉnh Bắc Giang đang rất mong ngóng sẽ được nhận lương ngừng việc để đời sống bớt đi chật vật, khó khăn sau chuỗi ngày “chôn chân” trong nhà trọ.

Hàng nghìn công nhân đi xét nghiệm không đảm bảo giãn cách

Bảo Hân |

Sáng 29.6, hàng nghìn công nhân, nhân viên Công ty Luxshare ICT tại Khu công nghiệp Vân Trung (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) đi lấy mẫu xét nghiệm, chuẩn bị đi làm trở lại. Thế nhưng, công nhân tập trung đông người, không đảm bảo giãn cách.

Đề nghị giảm chi phí cách ly tập trung cho công nhân từ Bắc Giang trở về

Nguyễn Hùng |

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh (LĐLĐ) ngày 28.6 có công văn đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh giảm chi phí cách ly tập trung cho toàn bộ công nhân, lao động từ Bắc Giang trở về.