Xoay xở để có lương, thưởng Tết cho giáo viên mầm non

Bảo Hân |

Phải cho học sinh nghỉ học sớm để phòng chống COVID-19, một trường mầm non tư thục tại quận Hà Đông, Hà Nội đã ra thông báo đề nghị phụ huynh đóng một phần học phí để có khoản tiền chi trả lương cho giáo viên mầm non về quê ăn Tết.

Vừa qua, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đã nhất trí với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc cho học sinh trên địa bàn thành phố nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sớm hơn 1 tuần để bảo đảm an toàn, phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, toàn bộ học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, nhóm trẻ mầm non tư thục trên địa bàn thành phố bắt đầu nghỉ học từ ngày 1.2.

Sáng 1.2, thông báo của một trường mầm non tư thục tại quận Hà Đông gửi cho phụ huynh cho biết, thực hiện theo sự chỉ đạo của Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hà Nội, để đảm bảo an toàn cho các con học sinh, trường cho học sinh nghỉ Tết trước 1 tuần so với dự định.

“Vì học phí là nguồn thu duy nhất nhà trường có được để trả lương cho giáo viên nên việc trường phải đóng cửa đột xuất như thế này cũng gây không ít khó khăn cho ban giám hiệu. Sau 2 đợt dịch vừa qua, nhà trường đã phải chịu những tổn thất rất nặng nề về kinh tế, nên nhiều khả năng, trước khi về nghỉ Tết, các cô giáo sẽ chỉ được nhận 1 phần lương ít ỏi.

“Vì vậy, nhà trường mong được các phụ huynh hỗ trợ bằng cách thu xếp đóng trước 1 phần học phí tháng 2 để nhà trường cân đối chi trả lương cho giáo viên về quê ăn Tết. Số tiền này sẽ được đối trừ vào tiền học của con khi con đi học trở lại”.

Trao đổi với phóng viên, đại diện nhà trường cho biết, thời gian trước, trường đã phải tạm thời đóng cửa 3,5 tháng do dịch COVID-19, nên thiệt hại nhiều, gặp rất nhiều khó khăn. “Bình thường, nhà trường thu học phí vào đầu tháng, nhưng do thời gian này nghỉ học vào ngày 1.2 nên chưa thu được. Nếu thu được học phí, nhà trường sẽ khấu trừ sau khi mở cửa trở lại. Có thêm khoản tiền này, nhà trường sẽ cân đối để chi trả lương cho giáo viên, cộng với tiền thưởng Tết để họ có tiền chi tiêu trong dịp Tết”- đại diện nhà trường nói.

Bà Phạm Thị Thanh T. – chủ một cơ sở mầm non tư thục tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội thì cho hay, nhà trường đã gửi thông báo cho phụ huynh đóng học phí tháng 2, nhưng có người đóng, có người chưa đóng; số đóng học phí rồi mới đếm trên đầu ngón tay.

“Cơ sở sẽ cố gắng xoay xở, thu xếp trả lương, thưởng cho các cô giáo để các cô có tiền tiêu Tết. Tết đã đến rồi mà giáo viên mầm non không có tiền thưởng thì sẽ rất khó khăn” – bà T. cho biết.

Theo bà T., trong trường hợp các phụ huynh chưa nộp đủ tiền học phí, cơ sở sẽ phải vay mượn để trả tiền lương, thưởng cho các cô. Lương của mỗi người là từ 5-6 triệu đồng, thưởng Tết thì tuỳ thâm niên, thấp nhất là vài trăm nghìn, cao nhất là 2 triệu đồng.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Không nên để giáo viên mầm non dạy các cháu khi tuổi đã cao

LÊ HOA |

Trước kiến nghị giáo viên Mầm non được đưa vào danh mục nghề nặng nhọc, độc hại để được nghỉ hưu sớm, nhiều nữ giáo viên Mầm non bày tỏ đồng tình.

Giáo viên mầm non nghỉ hưu ở tuổi 60 là không phù hợp

Anh Thư |

Trong Chỉ thị số 1/TP-VPCP của Thủ tướng Chính phủ có giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể nhóm giáo viên mầm non (GVMN), giáo viên thể chất vào danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, trên cơ sở kiến nghị của Tổng LĐLĐVN. Để đảm bảo sức khỏe của giáo viên cũng như chất lượng giáo dục, đào tạo trong thời gian tới, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam tiếp tục đề nghị Chính phủ, các Bộ ngành nghiên cứu, đánh giá một cách khách quan, thực chất về đặc thù lao động của GVMN.

Kiến nghị giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm: Người trong cuộc nói gì?

Bảo Hân |

"Không chỉ riêng mình tôi mà giáo viên trong trường ai cũng muốn nghỉ hưu sớm. Phụ nữ khi ở tuổi 55 tuổi sẽ gặp rất nhiều vấn đề về sức khoẻ, đến 60 tuổi sẽ rất vất vả để trông các cháu” - chị Q, giáo viên mầm non trường công lập tại Hà Đông (Hà Nội), chia sẻ như trên khi được hỏi về vấn đề này.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Không nên để giáo viên mầm non dạy các cháu khi tuổi đã cao

LÊ HOA |

Trước kiến nghị giáo viên Mầm non được đưa vào danh mục nghề nặng nhọc, độc hại để được nghỉ hưu sớm, nhiều nữ giáo viên Mầm non bày tỏ đồng tình.

Giáo viên mầm non nghỉ hưu ở tuổi 60 là không phù hợp

Anh Thư |

Trong Chỉ thị số 1/TP-VPCP của Thủ tướng Chính phủ có giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể nhóm giáo viên mầm non (GVMN), giáo viên thể chất vào danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, trên cơ sở kiến nghị của Tổng LĐLĐVN. Để đảm bảo sức khỏe của giáo viên cũng như chất lượng giáo dục, đào tạo trong thời gian tới, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam tiếp tục đề nghị Chính phủ, các Bộ ngành nghiên cứu, đánh giá một cách khách quan, thực chất về đặc thù lao động của GVMN.

Kiến nghị giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm: Người trong cuộc nói gì?

Bảo Hân |

"Không chỉ riêng mình tôi mà giáo viên trong trường ai cũng muốn nghỉ hưu sớm. Phụ nữ khi ở tuổi 55 tuổi sẽ gặp rất nhiều vấn đề về sức khoẻ, đến 60 tuổi sẽ rất vất vả để trông các cháu” - chị Q, giáo viên mầm non trường công lập tại Hà Đông (Hà Nội), chia sẻ như trên khi được hỏi về vấn đề này.