Xóa rào cản ngôn ngữ cho cán bộ công đoàn doanh nghiệp ngoài nhà nước

Mai Dung |

Sau một thời gian ấp ủ, mới đây, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng triển khai những lớp bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ đầu tiên cho cán bộ công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước. Qua đó, xóa bỏ rào cản ngôn ngữ giữa cán bộ công đoàn và người sử dụng lao động, hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở bản lĩnh, chuyên nghiệp.

Cán bộ công đoàn học ngoại ngữ

Cuối giờ làm việc, chị Hoàng Thị Mai - Tổ công đoàn Thành hình B - Công đoàn Công ty TNHH Đỉnh Vàng - về hội trường tầng 2, tham gia lớp tiếng Trung do Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức. Hằng ngày phải tiếp xúc với nhiều cán bộ, chuyên gia người Đài Loan (Trung Quốc) nhưng do bất đồng về ngôn ngữ nên chị Mai cũng như nhiều công nhân khác gặp không ít khó khăn.

“Nhiều khi tôi muốn trao đổi với cán bộ, chuyên gia Đài Loan liên quan đến vấn đề môi trường, điều kiện làm việc của người lao động trong bộ phận nhưng lại gặp khó khăn trong giao tiếp. Mặc dù muốn đi học tiếng như điều kiện tài chính và thời gian đều không cho phép. Nay được Liên đoàn Lao động TP tổ chức lớp, công ty tạo điều kiện về thời gian, tôi tự tin sau khóa học sẽ có thể giao tiếp cơ bản phục vụ công việc chuyên môn, hoạt động công đoàn” - chị Mai cho biết.

Chị Mai là 1 trong 45 cán bộ công đoàn công ty được tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ đầu tiên do Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức. Theo kế hoạch, khóa bồi dưỡng tiếng Trung tại Công ty TNHH Đỉnh Vàng kéo dài 3 tháng, lịch học 3 buổi tuần, thời lượng mỗi buổi là 30 phút. Trong đó, người lao động được học chương trình giao tiếp thông thường cho người mới bắt đầu và được chính chuyên gia người Đài Loan đang làm việc tại công ty hướng dẫn kiến thức ngoại ngữ gắn với vị trí công việc hiện tại.

Ông Vũ Tiến Vương - Phó Giám đốc Nhà máy giày Liên Dinh (Công ty TNHH Đỉnh Vàng) - cho biết: Khóa học tiếng Trung là hoạt động rất thiết thực mà tổ chức Công đoàn dành cho cán bộ công đoàn, người lao động công ty. Trong thời gian 3 tháng, nhà máy sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để người lao động được học tập hiệu quả, áp dụng kiến thức được học làm tốt hơn nữa công việc hiện tại.

Nhân rộng khóa học ngoại ngữ cho cán bộ công đoàn

Ông Tống Văn Băng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng - cho biết, lớp bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ công đoàn là một trong hoạt động nhằm cụ thể hóa chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam “Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ”.

Việc tổ chức lớp ngoại ngữ ngay tại nơi làm việc, mời chính chuyên gia người nước ngoài tham gia giảng dạy sẽ là môi trường học tập thuận lợi, giúp các cán bộ công đoàn có thể thực hành giao tiếp, tương tác, trao đổi trong chính quá trình lao động sản xuất. Tới đây, Liên đoàn Lao động thành phố tiếp tục triển khai các lớp ngoại ngữ tại Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam (thuộc Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng) và Công ty TNHH công nghiệp giày Aurora Việt Nam (Công đoàn ngành Công Thương). Sau đó, tùy theo tình hình thực tế sẽ tổ chức thêm các lớp ngoại ngữ tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Nhật cho cán bộ công đoàn doanh nghiệp ngoài nhà nước.

“Thông qua các lớp bồi dưỡng, LĐLĐ thành phố mong muốn đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước có vốn ngoại ngữ phục vụ giao tiếp hằng ngày trong công việc với người sử dụng lao động. Cùng với đó, tự tin hơn trong thương lượng, đối thoại, truyền đạt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên tới người sử dụng lao động một cách hiệu quả. Từ đó, bảo vệ quyền lợi, nâng cao phúc lợi đoàn viên tại doanh nghiệp” - ông Tống Văn Băng cho biết.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hơn 2.400 suất quà cho nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trị giá 1,8 tỉ đồng

MINH CHÂU |

Về công tác chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho nữ CNVCLĐ, từ năm 2016 đến nay, LĐLĐ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thăm, tặng 2.430 suất quà cho nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trị giá 1 tỉ 820 triệu đồng.

Hải Phòng: Phối hợp phát triển tổ chức Đảng, Công đoàn trong doanh nghiệp

Mai Dung |

Chiều 23.4, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng - Đảng ủy Khối doanh nghiệp thành phố ký kết chương trình phối hợp công tác về xây dựng, phát triển tổ chức Đảng và tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước giai đoạn 2021-2023.

LĐLĐ Hồng Lĩnh ký kết hợp tác mang lại nhiều phúc lợi cho đoàn viên

THU HƯƠNG |

Hưởng ứng các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021, ngày 23.4, LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã ký kết thỏa thuận hợp tác về chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên” với 3 đơn vị trên địa bàn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hơn 2.400 suất quà cho nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trị giá 1,8 tỉ đồng

MINH CHÂU |

Về công tác chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho nữ CNVCLĐ, từ năm 2016 đến nay, LĐLĐ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thăm, tặng 2.430 suất quà cho nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trị giá 1 tỉ 820 triệu đồng.

Hải Phòng: Phối hợp phát triển tổ chức Đảng, Công đoàn trong doanh nghiệp

Mai Dung |

Chiều 23.4, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng - Đảng ủy Khối doanh nghiệp thành phố ký kết chương trình phối hợp công tác về xây dựng, phát triển tổ chức Đảng và tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước giai đoạn 2021-2023.

LĐLĐ Hồng Lĩnh ký kết hợp tác mang lại nhiều phúc lợi cho đoàn viên

THU HƯƠNG |

Hưởng ứng các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021, ngày 23.4, LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã ký kết thỏa thuận hợp tác về chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên” với 3 đơn vị trên địa bàn.