Xét nghiệm gần 2.000 công nhân Bình Dương đến Đồng Nai làm việc

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 2.7, ông Đặng Tuấn Tú – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Changshin Việt Nam (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) cho biết, Công ty đang tiến hành làm xét nghiệm SARS-CoV-2 cho gần 2.000 người lao động của công ty nhưng sinh sống tại tỉnh Bình Dương.

Theo đại diện Công ty TNHH Changshin Việt Nam, việc làm xét nghiệm SARS-CoV-2 định kỳ hàng tuần cho NLĐ, doanh nghiệp sẵn sàng bỏ chi phí thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 định kỳ hàng tuần cho NLĐ để bảo đảm an toàn cho NLĐ, ổn định sản xuất.

Trước đó, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai có công văn hỏa tốc đề nghị các doanh nghiệp có sử dụng NLĐ cư trú tại TPHCM hoặc tỉnh Bình Dương hàng ngày đi/về Đồng Nai để làm việc thì yêu cầu những người này phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 định kỳ hàng tuần.

Đồng thời, doanh nghiệp xét nghiệm sàng lọc định kỳ hằng tuần cho tối thiểu 20% NLĐ làm cùng phòng, cùng đội sản xuất, cùng chuyền hoặc phân xưởng với các đối tượng trên để phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh. Thực hiện cách ly, khoanh vùng, dập dịch kịp thời, hạn chế thấp nhất tác hại của dịch bệnh đối với hoạt động sản xuất. Thời gian thực hiện từ ngày 5.7.

Công ty TNHH Changshin Việt Nam là công ty FDI Hàn Quốc chuyên sản xuất giày da thương hiệu, có khoảng 40.000 người lao động.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai chuẩn bị sẵn gần 1.000 điểm tiêm chủng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai đã tập huấn, chuẩn bị sẵn phương án cho gần 1.000 địa điểm tiêm chủng, nên khi có vaccine COVID-19 được Chính phủ phân bổ về thì tỉnh Đồng Nai sẽ triển khai việc tiêm chủng ngay.

Trường Đại học Đồng Nai có tân Hiệu trưởng

HÀ ANH CHIẾN |

Trước khi được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai, ông Lê Anh Đức làm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai.

Đồng Nai không ngăn sông cấm chợ nhưng không thể buông lỏng

HÀ ANH CHIẾN |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý nếu Đồng Nai để dịch bệnh xâm nhập vào khu công nghiệp với hơn nửa triệu người lao động thì sẽ rất khó khăn; do đó, cần kiểm soát rất chặt chẽ người từ TPHCM, Bình Dương về Đồng Nai và ngược lại. “Kiểm soát này không phải ngăn sông cấm chợ nhưng không thể buông lỏng được. Muốn vậy, phải ứng dụng nhiều giải pháp mạnh mẽ” – Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Đồng Nai chuẩn bị sẵn gần 1.000 điểm tiêm chủng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai đã tập huấn, chuẩn bị sẵn phương án cho gần 1.000 địa điểm tiêm chủng, nên khi có vaccine COVID-19 được Chính phủ phân bổ về thì tỉnh Đồng Nai sẽ triển khai việc tiêm chủng ngay.

Trường Đại học Đồng Nai có tân Hiệu trưởng

HÀ ANH CHIẾN |

Trước khi được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai, ông Lê Anh Đức làm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai.

Đồng Nai không ngăn sông cấm chợ nhưng không thể buông lỏng

HÀ ANH CHIẾN |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý nếu Đồng Nai để dịch bệnh xâm nhập vào khu công nghiệp với hơn nửa triệu người lao động thì sẽ rất khó khăn; do đó, cần kiểm soát rất chặt chẽ người từ TPHCM, Bình Dương về Đồng Nai và ngược lại. “Kiểm soát này không phải ngăn sông cấm chợ nhưng không thể buông lỏng được. Muốn vậy, phải ứng dụng nhiều giải pháp mạnh mẽ” – Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.