Dự án xây dựng thiết chế của Công đoàn tại Khu công nghiệp Bá Thiện, tỉnh Vĩnh Phúc:

Xem xét triển khai các mô hình phù hợp nhất

Tú Quỳnh |

Ngày 6.10, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh cùng đại diện Ban quản lý dự án Thiết chế Công đoàn (Tổng LĐLĐVN) đã làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Hai bên đã thống nhất triển khai dự án xây dựng Trung tâm thi đấu thể dục, thể thao thuộc quy hoạch xây dựng thiết chế của Công đoàn tại Khu Công nghiệp Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, bao gồm nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ.

Được biết, tỉnh Vĩnh Phúc là một trong số 50 địa phương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư xây dựng thiết chế của Công đoàn dành cho công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất (KCN, KCX). Thiết chế Công đoàn tại KCN Bá Thiện (huyện Bình Xuyên) đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm tại văn bản số 3895/UBND-CN3 ngày 31.5.2018.

Trước đó, Tổng LĐLĐVN đã ban hành Quyết định số 1054b/QĐ-TLĐ ngày 7.6.2017 phê duyệt chủ trương đầu tư, giao Ban quản lý dự án thiết chế Công đoàn tổ chức thực hiện các công việc giai đoạn chuẩn bị dự án như: Khảo sát, lập quy hoạch tổng mặt bằng tỉ lệ 1/500... Hồ sơ quy hoạch tổng mặt bằng dự án đã được Ban quản lý dự án thiết chế Công đoàn nộp tại Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc chờ phê duyệt.

Bên cạnh đó, Tổng LĐLĐVN cũng đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1897/QĐ-TTg ngày 31.12.2019 đồng ý bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2020 với số tiền 500 triệu đồng cho các công việc chuẩn bị dự án; bố trí 50 tỉ đồng vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 cho dự án Trung tâm thi đấu thể dục thể thao thuộc thiết chế của Công đoàn tại Vĩnh Phúc.

Nhằm đảm bảo tiến độ triển khai dự án thiết chế Công đoàn tại KCN Bá Thiện, trao đổi tại buổi làm việc, ông Phan Văn Anh đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án để sớm giao Ban quản lý dự án thiết chế Công đoàn làm chủ đầu tư, nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách Trung ương đã bố trí cho dự án.

Qua trao đổi và căn cứ các kết quả trong quá trình phối hợp thực hiện dự án, kết luận buổi làm việc, ông Vũ Việt Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc - đồng ý với đề xuất của Tổng LĐLĐVN về việc triển khai đầu tư xây dựng Trung tâm thi đấu thể dục, thể thao thuộc quy hoạch thiết chế của Công đoàn tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng giao Sở Xây dựng hướng dẫn các thủ tục liên quan đến thoả thuận quy hoạch, mặt bằng và phương án kiến trúc công trình; LĐLĐ tỉnh phối hợp với các đơn vị chuyên môn của Tổng LĐLĐVN để xác định quy mô, nhu cầu, công năng sử dụng, đặc biệt là công tác quản lý sau đầu tư dự án; huyện Bình Xuyên khẩn trương thực hiện các thủ tục liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng; Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu cách thức giao đất cho Tổng LĐLĐVN…

Để dự án khi đưa vào vận hành, sử dụng mang lại hiệu quả khai thác tốt nhất, Tổng LĐLĐVN và tỉnh Vĩnh Phúc cam kết phối hợp nghiên cứu xem xét triển khai các mô hình phù hợp nhất.

Tú Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Dự án Thiết chế Công đoàn ở Quảng Trị: Tháo gỡ vướng mắc để triển khai

HƯNG THƠ |

Sau cuộc họp với UBND tỉnh Quảng Trị, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam sẽ hoàn tất các thủ tục để sớm triển khai dự án Thiết chế Công đoàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1.

Tiết giảm gần 13 tỷ đồng để xây dựng các thiết chế công đoàn

Thanh Chung |

Trong vòng 4 năm thực hiện nghị quyết 09C của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam thì các cấp Công đoàn Quảng Ngãi đã tiết giảm gần 13 tỷ đồng để xây dựng các thiết chế công đoàn.

Triển khai dự án xây dựng thiết chế Công đoàn

QUANG ĐẠI - TRẦN TUẤN |

Ngày 6.3, đoàn công tác Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - làm Trưởng đoàn đã làm việc với LĐLĐ tỉnh Nghệ An. Trong đó, Tổng LĐLĐVN sẽ chỉ đạo phối hợp triển khai dự án xây dựng thiết chế Công đoàn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dự án Thiết chế Công đoàn ở Quảng Trị: Tháo gỡ vướng mắc để triển khai

HƯNG THƠ |

Sau cuộc họp với UBND tỉnh Quảng Trị, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam sẽ hoàn tất các thủ tục để sớm triển khai dự án Thiết chế Công đoàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1.

Tiết giảm gần 13 tỷ đồng để xây dựng các thiết chế công đoàn

Thanh Chung |

Trong vòng 4 năm thực hiện nghị quyết 09C của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam thì các cấp Công đoàn Quảng Ngãi đã tiết giảm gần 13 tỷ đồng để xây dựng các thiết chế công đoàn.

Triển khai dự án xây dựng thiết chế Công đoàn

QUANG ĐẠI - TRẦN TUẤN |

Ngày 6.3, đoàn công tác Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - làm Trưởng đoàn đã làm việc với LĐLĐ tỉnh Nghệ An. Trong đó, Tổng LĐLĐVN sẽ chỉ đạo phối hợp triển khai dự án xây dựng thiết chế Công đoàn.