Xem công nhân hối hả thi công 2 cầu qua hồ Linh Đàm ngày cận Tết

Gia Huy - Thái Hà |

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 sắp cận kề, chính vì vậy, hàng chục công nhân tham gia xây dựng 2 cầu thấp qua hồ Linh Đàm (quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) vẫn miệt mài lao động, nhằm sớm đưa công trình vào khai thác và sử dụng đúng kế hoạch.

Những ngày cận Tết, tại công trình xây dựng hai cầu đi thấp qua hồ Linh Đàm, không khí làm việc ở đây vẫn diễn ra vô cùng tất bật. Người điều khiển máy xúc, người thoăn thoắt hoàn thiện dầm bê tông cốt thép sao cho kịp tiến độ thi công.
Những ngày cận Tết, tại công trình xây dựng hai cầu đi thấp qua hồ Linh Đàm, không khí làm việc ở đây vẫn diễn ra vô cùng tất bật. Người điều khiển máy xúc, người thoăn thoắt hoàn thiện dầm bê tông cốt thép sao cho kịp tiến độ thi công. Ảnh: PV
Được biết, do các phương tiện tham gia giao thông tại tuyến đường Giải Phóng, Ngọc Hồi và cầu Thanh Trì, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc nên việc xây dựng cầu thấp sẽ góp phần giải tỏa áp lực giao thông cho toàn bộ khu vực ở cửa ngõ phía Nam TP. Hà Nội.
Do các phương tiện tham gia giao thông tại tuyến đường Giải Phóng, Ngọc Hồi và cầu Thanh Trì, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc nên việc xây dựng cầu thấp sẽ góp phần giải tỏa áp lực giao thông cho toàn bộ khu vực ở cửa ngõ phía Nam TP. Hà Nội. Ảnh: PV
Không khí làm việc tất bật tại công trường những ngày cận Tết Nguyên đán.
Không khí làm việc tất bật tại công trường ngày cận Tết Nguyên đán. Ảnh: PV
Tổng mức đầu tư của dự án gần 340 tỷ đồng, trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gần 15 tỷ đồng, chi phí xây dựng hơn 258 tỉ đồng.
Được biết, tổng mức đầu tư của dự án gần 340 tỉ đồng, trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gần 15 tỉ đồng, chi phí xây dựng hơn 258 tỉ đồng. Ảnh: PV
Hiện nay nhà thầu đang chuẩn bị thi công bệ trụ của cọc khoan nhồi. Và nhà thầu đang cố gắng tập trung hết thiết bị và nhân lực để đến ngày 26 tháng 12 (AL) nhà thầu sẽ hoàn thiện trụ T1  theo đúng kế hoạch để lao dầm đầu tiên. Và nhà thầu thi công đường đã sẵn sàng để phục vụ xe từ  Nguyễn Hữu Thọ vào đến công trường thực hiện lao dầ. Về công nghệ thi công dầm hiện nay nhà thầu chuẩn bị bãi đúc dầm 10.000m2 để thực hiện đúc dầm tại Thạch Thất. Và dự kiến trước tết nguyên đán sẽ hoàn thành trụ đầu tiên để ra tết lao dầm đầu tiên
Hiện nay, nhà thầu đang chuẩn bị thi công bệ trụ của cọc khoan nhồi. Để làm được việc này, nhà thầu đang cố gắng tập trung hết thiết bị và nhân lực để đến ngày 26.12 (âm lịch) nhà thầu sẽ hoàn thiện trụ T1 theo đúng kế hoạch để lao dầm đầu tiên. Về công nghệ thi công dầm hiện nay nhà thầu chuẩn bị bãi đúc dầm 10.000m2 để thực hiện đúc dầm tại Thạch Thất. Và dự kiến trước tết nguyên đán sẽ hoàn thành trụ đầu tiên để ra tết lao dầm đầu tiên. Ảnh: PV
Hai cầu thấp qua hồ Linh Đàm có tổng chiều dài trên 500 m, chiều rộng mỗi cầu 13 m. Trong đó, cầu bên trái dài gần 260 m, cầu bên phải có chiều dài 282 m.
Hai cầu thấp qua hồ Linh Đàm có tổng chiều dài trên 500m, chiều rộng mỗi cầu 13 m. Trong đó, cầu bên trái dài gần 260m, cầu bên phải có chiều dài 282m. Ảnh: PV
Công trường rộn ràng thi công để công việc được hoàn thành đúng kế hoạch, sớm đưa 2 cầu vào sử dụng.
Công trường rộn ràng thi công để công việc được hoàn thành đúng kế hoạch, sớm đưa 2 cầu vào sử dụng. Ảnh: PV
Ông Nguyễn Văn Huấn (sinh năm 1969, quê ở Nam Định) chia sẻ: “Giáp Tết rồi nên công nhân ở đây ai cũng muốn hoàn thành công việc về bên gia đình, quê hương. Nhưng vì yêu cầu, trách nhiệm công việc nên chúng tôi đã nhận ở lại làm thêm đến ngày 28 Tết để tiếp tục dựng móng cầu. Một số anh em bảo vệ thì vất vả hơn, phải ở lại xuyên Tết để trông coi, giữ gìn đồ đạc tại công trình”.
Ông Nguyễn Văn Huấn (sinh năm 1969, quê ở Nam Định) chia sẻ: “Giáp Tết rồi nên công nhân ở đây ai cũng muốn hoàn thành công việc về bên gia đình, quê hương. Nhưng vì yêu cầu, trách nhiệm công việc nên chúng tôi đã nhận ở lại làm thêm đến ngày 28 Tết để tiếp tục dựng móng cầu. Một số anh em bảo vệ thì vất vả hơn, phải ở lại xuyên Tết để trông coi, giữ gìn đồ đạc tại công trình”. Ảnh: PV
“Để tiện cho sinh hoạt, lao động nên chúng tôi đã ở lại ngay dưới gầm cầu. Cả ngày đi làm, tối về tranh thủ chợp mắt ở lán một chút, anh em công nhân ở đây cũng đông lắm nên cũng vui, phần nào bớt nhớ nhà hơn. Cũng mong cho công trình sớm hoàn thiện để người dân có chỗ đi lại thuận tiện, phương tiện tham gia giao thông đỡ vất vả” - anh Hoàng Văn Nhất, công nhân đang làm việc tại công trường cho hay.
“Để tiện cho sinh hoạt, lao động nên chúng tôi đã ở lại ngay dưới gầm cầu. Cả ngày đi làm, tối về tranh thủ chợp mắt ở lán một chút, anh em công nhân ở đây cũng đông lắm nên cũng vui, phần nào bớt nhớ nhà hơn. Cũng mong cho công trình sớm hoàn thiện để người dân có chỗ đi lại thuận tiện, phương tiện tham gia giao thông đỡ vất vả” - anh Hoàng Văn Nhất, công nhân đang làm việc tại công trường cho hay. Ảnh: PV
Trao đổi với Lao Động, anh Hoàng Đình Hiếu - Ban điều hành xây dựng gói thầu số 02) cho biết, 2 cầu đi dưới vành đai 3 có tổng chiều dài hơn 500m, công trình xây dựng nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông ở phía Tây Nam (thành phố Hà Nội), dự kiến hoàn thành vào tháng 10.2020. Hơn 50 anh em trong đội thi công đã và đang gấp rút xây dựng sao cho kịp tiến độ thi công, kịp thời gian về ăn Tết bên gia đình.
Trao đổi với Lao Động, anh Hoàng Đình Hiếu - Ban điều hành xây dựng gói thầu số 02 - cho biết, 2 cầu đi dưới vành đai 3 có tổng chiều dài hơn 500m, công trình xây dựng nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông ở phía Tây Nam (thành phố Hà Nội), dự kiến hoàn thành vào tháng 10.2020. Hơn 50 anh em trong đội thi công đã và đang gấp rút xây dựng sao cho kịp tiến độ thi công, kịp thời gian về ăn Tết Nguyên đán bên gia đình. Ảnh: PV
Mỗi ngày, công nhân sẽ sinh hoạt và nghỉ ngơi ngay dưới gầm cầu để công việc được hoàn thành đúng kế hoạch.
Mỗi ngày, công nhân sẽ sinh hoạt và nghỉ ngơi ngay dưới gầm cầu để công việc được hoàn thành đúng kế hoạch. Ảnh: PV
Gia Huy - Thái Hà
TIN LIÊN QUAN

Bắt đầu phân luồng giao thông thi công hạ ngầm đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

Tô Thế |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa ra thông báo phương án tổ chức, phân luồng giao thông phục vụ thi công dốc hạ ngầm, giai đoạn 4, đoạn từ cổng khách sạn Deawoo đến ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã thuộc dự án đường sắt đô thị thí điểm đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

Sau 6 tháng thi công, hình hài đường đua ôtô F1 tại Hà Nội ra sao?

Tô Thế |

Sau 6 tháng khởi công xây dựng, những hạng mục của đường đua ôtô công thức 1 (F1) tại Hà Nội đang dần đi vào hoàn thiện. Dự kiến, toàn bộ hạng mục của đường đua sẽ được hoàn thành vào tháng 3.2020.

Thi công cải tạo hồ Hoàn Kiếm phải đảm bảo môi trường cảnh quan

H.Nguyên |

Trước tình trạng xuống cấp của lối đi quanh Hồ Gươm, thành phố Hà Nội đã yêu cầu quận Hoàn Kiếm cải tạo, chỉnh trang khu vực quanh hồ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bắt đầu phân luồng giao thông thi công hạ ngầm đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

Tô Thế |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa ra thông báo phương án tổ chức, phân luồng giao thông phục vụ thi công dốc hạ ngầm, giai đoạn 4, đoạn từ cổng khách sạn Deawoo đến ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã thuộc dự án đường sắt đô thị thí điểm đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

Sau 6 tháng thi công, hình hài đường đua ôtô F1 tại Hà Nội ra sao?

Tô Thế |

Sau 6 tháng khởi công xây dựng, những hạng mục của đường đua ôtô công thức 1 (F1) tại Hà Nội đang dần đi vào hoàn thiện. Dự kiến, toàn bộ hạng mục của đường đua sẽ được hoàn thành vào tháng 3.2020.

Thi công cải tạo hồ Hoàn Kiếm phải đảm bảo môi trường cảnh quan

H.Nguyên |

Trước tình trạng xuống cấp của lối đi quanh Hồ Gươm, thành phố Hà Nội đã yêu cầu quận Hoàn Kiếm cải tạo, chỉnh trang khu vực quanh hồ.