Xe chở công nhân PouYuen đòi tăng cước vì đi qua trạm BOT Cai Lậy?

L.TUYẾT |

Sáng 19.8, ông Củ Phát Nghiệp – Chủ tịch CĐ Cty TNHH PouYuen Việt Nam - cho biết, hiện tại phía công ty chưa nhận được thông tin về việc các nhà xe đưa đón công nhân của công ty đề nghị tăng cước phí do đi qua trạm thu phí BOT Cai Lậy.

Theo đó, hiện nay có một số thông tin cho rằng, mới đây, hàng trăm nhà xe đã có cuộc họp với Cty TNHH PouYuen Việt Nam (quận Bình Tân, TPHCM) về việc tăng giá cước thu phí vận chuyển công nhân từ huyện Cái Bè lên TPHCM làm việc hằng ngày.

Lâu nay, việc đi lại của công nhân đã được phía Cty PouYuen hỗ trợ 550.000 đồng/tháng. Tuy nhiên việc xuất hiện trạm thu phí BOT Cai Lậy mỗi nhà xe phải tốn thêm 1,8 triệu đồng/tháng. Để có lợi nhuận bảo đảm việc hoạt động tốt, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách đề xuất tăng thêm 50.000 đồng/công nhân/tháng. Nếu công ty không đồng ý thì nhà xe phải thu thêm tiền từ công nhân để bù đắp khoản phí qua trạm Cai Lậy.

Ông Củ Phát Nghiệp cho biết, mới nghe thông tin này từ PV và sẽ kiểm tra thông tin từ ban giám đốc. Tuy nhiên, ban giám đốc cho biết, hiện tại chưa nhận được đề nghị từ phía nhà xe. Hiện tại, Cty TNHH PouYuen Việt Nam có hơn 410 xe loại 46 chỗ đưa đón công nhân ở một số tỉnh miền Tây như Long An, Bến Tre, Tiền Giang… đến công ty làm việc.

Tuy nhiên, chỉ có 15 xe đi qua trạm thu phí BOT Cai Lậy. Mỗi lượt đi và về công nhân chỉ trả số tiền tương tương với vé xe buýt đi trong các tuyến nội đô TPHCM, còn lại công ty hỗ trợ, chi trả trực tiếp với các nhà xe. Và việc chi trả này thực hiện trên hợp đồng và thanh toán đầy đủ với các nhà xe. Nếu các nhà xe có ý kiến thì ban giám đốc sẽ tiếp nhận và trao đổi, còn đến giờ này vẫn chưa nhận được thông tin nào.

L.TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.