Xây dựng “sân chơi chung” cho 83 đầu mối công đoàn

Quế Chi - Sơn Tùng |

Với việc thành lập chuyên trang Công đoàn Việt Nam, Báo Lao Động đã tự nguyện đóng góp một sân chơi chung để 83 đầu mối liên đoàn lao động tỉnh, thành và công đoàn ngành cung cấp thông tin về hoạt động của mình tới người đọc trong và ngoài nước.

Chiều 19.2, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc với Báo Lao Động dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tham dự có các đồng chí: Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các Phó Chủ tịch: Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu. Đại diện các Ban , đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN cùng tham dự buổi làm việc.

Báo cáo trước Thường trực Đoàn Chủ tịch, đồng chí Phan Thu Thủy – Phó Tổng Biên tập Báo Lao Động – đã nêu lên những kết quả đạt được trên nhiều lĩnh vực của Báo trong thời gian qua; những khó khăn; những kiến nghị và định hướng phát triển trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Sơn Tùng.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Sơn Tùng.

Một trong những kết quả nổi bật là trong năm 2019, chuyên trang điện tử Công đoàn Việt Nam của Báo Lao Động ra đời khắc phục hạn chế việc thông tin về hoạt động công đoàn không kịp thời trước đây, đặc biệt là thông tin từ cấp cơ sở. Với việc mở chuyên trang Công đoàn Việt Nam, Báo Lao Động đã tự nguyện đóng góp một sân chơi chung để 83 đầu mối liên đoàn lao động tỉnh, thành và công đoàn ngành cung cấp thông tin về hoạt động của mình tới người đọc trong và ngoài nước.

Đây sẽ là một trang cẩm nang tin tức về công nhân và công đoàn, trong đó mỗi liên đoàn lao động tỉnh, công đoàn ngành có một trang riêng, cập nhật đầy đủ tin tức từ cấp tỉnh/ huyện tới cấp công đoàn cơ sở. Hiện nay, chuyên trang này đã có 27 liên đoàn lao động tỉnh, thành phố và 14 công đoàn ngành tham gia. Dự kiến chuyên trang sẽ tiếp tục được mở rộng, phủ kín tất cả 83 đầu mối vào cuối năm 2020… 

Đồng chí Trần Thanh Hải- Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Sơn Tùng.
Đồng chí Trần Thanh Hải- Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Sơn Tùng.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Báo Lao Động đã nêu lên các kiến nghị tới Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Thường trực Đoàn Chủ tịch, lãnh đạo các ban của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trả lời một số kiến nghị của Báo Lao Động.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Đình Khang đánh giá, trong năm 2019, Báo Lao Động đã phát huy được truyền thống một tờ báo lớn có uy tín, thương hiệu trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của tổ chức Công đoàn Việt Nam, tiếng nói của công nhân viên chức lao động. Đồng chí ghi nhận, biểu dương những kết quả mà báo đã đạt được, cho rằng những kết quả này đã đóng góp tích cực vào thành tựu chung của tổ chức công đoàn.

Đồng chí đề nghị Báo Lao Động cần phải xây dựng chiến lược phát triển cụ thể trong những năm tiếp theo. Cùng với đó, báo phải luôn bám sát tôn chỉ mục đích; truyên truyền kịp thời, chính xác, sâu rộng và có sức lan tỏa các chủ trương của Đảng, tổ chức công đoàn; đa dạng hóa các nội dung, đặc biệt đối với các nội dung về tổ chức công đoàn về đời sống của công nhân lao động; thay đổi hình thức và nội dung, nhất là đối với báo in.

Bên cạnh đó, báo cần quan tâm đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn, trình độ nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ phóng viên để phản ánh tốt hơn chức năng cốt lõi của tổ chức công đoàn là bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển – Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Tổng Biên tập Báo Lao Động- cảm ơn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong năm 2019 đã tạo điều kiện để báo đạt được những thành tích đáng ghi nhận.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển tiếp thu những chỉ đạo của Thường trực Đoàn Chủ tịch, nhất là của đồng chí Nguyễn Đình Khang. Mặc dù 2020 là năm dự đoán sẽ có nhiều khó khăn, đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển hứa tập thể báo sẽ quyết tâm hoàn thành kế hoạch đặt ra.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển – Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Tổng Biên tập Báo Lao Động- phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Sơn Tùng.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển – Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Tổng Biên tập Báo Lao Động- phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Sơn Tùng.

Đồng chí mong muốn trong năm 2020, Báo Lao Động tiếp tục nhận được chỉ đạo giúp đỡ nhiều hơn nữa của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để báo có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Quế Chi - Sơn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Báo Lao Động tuyên truyền sâu, rộng hoạt động Công đoàn Hà Tĩnh

T. TUẤN - Q. ĐẠI |

Chiều 14.2, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị đánh giá công tác phối hợp tuyên truyền của một số cơ quan báo chí trên địa bàn Hà Tĩnh với tổ chức Công đoàn Hà Tĩnh trong năm 2019 và triển khai kế hoạch tuyên truyền năm 2020. Theo đánh giá, năm qua, Báo Lao Động đã có nhiều tin, bài phản ánh đa dạng, sâu rộng hoạt động Công đoàn Hà Tĩnh.

Báo Lao Động đem niềm vui tới người đi xuất khẩu lao động

Hà Anh |

Trong nhiều năm trở lại đây, Báo Lao Động ngoài thực hiện tốt việc hỗ trợ thông tin, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động trong nước, Báo còn giúp người đi xuất khẩu lao động bị trèn ép, bị bỏ rơi ở nước ngoài đoàn tụ với gia đình. Dịp cận Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nhiều gia đình đã gửi lời cảm ơn và chúc Báo Lao Động ngày càng phát huy vai trò là tờ báo số 1 bảo vệ quyền lợi của người lao động!

Giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn luôn tự hào về Báo Lao Động

Việt Lâm |

Ngày 26.12, tại Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2020 của Báo Lao Động, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích và kết quả mà tập thể cán bộ phóng viên Báo Lao Động đã đạt được trong năm 2019, góp phần tích cực vào thành tựu chung của phong trào công nhân, viên chức, lao động và kết quả hoạt động công đoàn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Báo Lao Động tuyên truyền sâu, rộng hoạt động Công đoàn Hà Tĩnh

T. TUẤN - Q. ĐẠI |

Chiều 14.2, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị đánh giá công tác phối hợp tuyên truyền của một số cơ quan báo chí trên địa bàn Hà Tĩnh với tổ chức Công đoàn Hà Tĩnh trong năm 2019 và triển khai kế hoạch tuyên truyền năm 2020. Theo đánh giá, năm qua, Báo Lao Động đã có nhiều tin, bài phản ánh đa dạng, sâu rộng hoạt động Công đoàn Hà Tĩnh.

Báo Lao Động đem niềm vui tới người đi xuất khẩu lao động

Hà Anh |

Trong nhiều năm trở lại đây, Báo Lao Động ngoài thực hiện tốt việc hỗ trợ thông tin, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động trong nước, Báo còn giúp người đi xuất khẩu lao động bị trèn ép, bị bỏ rơi ở nước ngoài đoàn tụ với gia đình. Dịp cận Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nhiều gia đình đã gửi lời cảm ơn và chúc Báo Lao Động ngày càng phát huy vai trò là tờ báo số 1 bảo vệ quyền lợi của người lao động!

Giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn luôn tự hào về Báo Lao Động

Việt Lâm |

Ngày 26.12, tại Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2020 của Báo Lao Động, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích và kết quả mà tập thể cán bộ phóng viên Báo Lao Động đã đạt được trong năm 2019, góp phần tích cực vào thành tựu chung của phong trào công nhân, viên chức, lao động và kết quả hoạt động công đoàn.