Xây dựng phòng vắt, trữ sữa mẹ cho công nhân

X.HẠNH - P.LINH |

Sau nhiều nỗ lực vận động, công đoàn Khu kinh tế khu công nghiệp tỉnh Ninh thuận vừa đưa vào khánh thành phòng vắt, trữ sữa mẹ cho chị em nữ công nhân lao động tại một doanh nghiệp có đông lao động nữ nhất tỉnh. Đây là mô hình hỗ trợ nữ công nhân lao động (CNLĐ) nuôi con nhỏ đầu tiên được triển khai tại Ninh Thuận.

Bà Hồ Thị Xuân Hạnh - Phó Chủ tịch Công đoàn (CĐ) các khu công nghiệp tỉnh - cho biết, qua điều tra khảo sát tại một số doanh nghiệp có đông công nhân lao động nữ trên địa bàn tỉnh, khoảng 400 nữ CNLĐ thường xuyên nuôi con nhỏ. Trong khi nuôi con bằng sữa mẹ đang được khuyến khích nhưng chị em nữ CNLĐ đi làm sớm, theo ca kíp nên đa số trẻ không dùng sữa mẹ sau khi mẹ hết chế độ thai sản. Vì vậy, Công đoàn khu kinh tế đề xuất xây dựng mô hình phòng trữ sữa cho nữ CNLĐ.

Sau 3 tháng vận động, được sự hỗ trợ tích cực của lãnh đạo, CĐCS Công ty TNHH May Tiến Thuận phòng vắt sữa mẹ được hình thành. Công ty TNHH May Tiến Thuận là doanh nghiệp may mặc có hơn 1.800 lao động, trong đó, 83% lao động nữ và gần 200 chị em thường xuyên trong giai đoạn nuôi con nhỏ từ 6 đến 24 tháng tuổi. Cuối tháng 10.2019, phòng vắt, trữ sữa tại Công ty Tiến Thuận chính thức hoạt động. Phòng có diện tích hơn 14m2. Công đoàn phối hợp với doanh nghiệp trang bị máy vắt sữa tự động tiệt trùng, máy vắt sữa bằng tay, điều hoà, tủ lạnh bảo quản sữa mẹ…

Ngay trong ngày khánh thành, hơn 200 nữ công nhân đang cho con bú và mang thai trên 7 tháng của công ty được các bác sĩ tuyên truyền về sự cần thiết của việc nuôi con bằng sữa mẹ. Các chuyên gia, bác sĩ trực tiếp hướng dẫn mẹ cách cho con bú, cách vắt, thời gian vắt sữa, bảo quản sữa khi các bà mẹ phải đi làm trở lại. Hơn 30 câu hỏi thắc mắc của nữ công nhân đang nuôi con nhỏ được các bác sĩ giải đáp.

Chị Hương - một nữ công nhân đang nuôi con nhỏ - chia sẻ: “Trước tôi toàn phải cho con sử dụng sữa ngoài vì mẹ đi làm xa. Nay có phòng vắt sữa, tôi tranh thủ dành lại để cho con sử dụng sữa mẹ an toàn”. Có phòng vắt, trữ sữa nhiều chị em phấn khởi, chia sẻ nhau bí quyết nuôi con tốt hơn, mẹ yên tâm công tác. Đặc biệt là tạo dựng ý thức và hình thành thói quen nuôi con bằng sữa mẹ đúng cách trong nữ công nhân lao động.

Theo ông Nguyễn Hữu Hòa - Phó Chủ tịch tỉnh LĐLĐ Ninh Thuận, đây là mô hình rất nhân văn và ý nghĩa đối với nữ CNLĐ được Tổng LĐLĐVN triển khai từ năm 2015 đến nay. Ninh Thuận với đặc thù còn nhiều khó khăn nên việc vận động chị em thay đổi cách thức tiếp cận cũng như nhận thức của nữ CNLĐ cần thời gian...Sau mô hình ở công ty Tiến Thuận, các cấp sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp mở các điểm hỗ trợ nữ CNLĐ nuôi con nhỏ tại những nơi phù hợp, tạo điều kiện cho nữ CNLĐ nuôi con nhỏ.

X.HẠNH - P.LINH
TIN LIÊN QUAN

Đồng Tháp: Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

LAN NGÔ |

Chiều ngày 15.11, LĐLĐ huyện Cao Lãnh phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Cao Lãnh tổ chức giải bóng chuyền hơi cho nữ CNVCLĐ của huyện.

Nghệ An: Thăm hỏi, động viên 161 nhà giáo đang nằm viện

QUANG ĐẠI |

Trước thềm lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, Sở GDĐT và Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An tổ chức thăm hỏi, động viên các nhà giáo đang điều trị tại bệnh viện.

LĐLĐ TP.Cần Thơ liên tiếp trao mái ấm công đoàn

Thành Nhân |

Ngày 15.11, LĐLĐ TP.Cần Thơ và LĐLĐ huyện Ô Môn tổ chức trao Mái ấm công đoàn cho cô Lý Thị Ngọc Châu là đoàn viên CĐCS Trường tiểu học Trần Phú (phường Thới Long, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ).

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Đồng Tháp: Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

LAN NGÔ |

Chiều ngày 15.11, LĐLĐ huyện Cao Lãnh phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Cao Lãnh tổ chức giải bóng chuyền hơi cho nữ CNVCLĐ của huyện.

Nghệ An: Thăm hỏi, động viên 161 nhà giáo đang nằm viện

QUANG ĐẠI |

Trước thềm lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, Sở GDĐT và Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An tổ chức thăm hỏi, động viên các nhà giáo đang điều trị tại bệnh viện.

LĐLĐ TP.Cần Thơ liên tiếp trao mái ấm công đoàn

Thành Nhân |

Ngày 15.11, LĐLĐ TP.Cần Thơ và LĐLĐ huyện Ô Môn tổ chức trao Mái ấm công đoàn cho cô Lý Thị Ngọc Châu là đoàn viên CĐCS Trường tiểu học Trần Phú (phường Thới Long, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ).