Xây dựng đội ngũ hạt nhân văn hóa cơ sở là rất quan trọng

Xuân Trường |

Đó là ý kiến của ông Hà Đông - Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ TP. Hà Nội tại lớp hạt nhân văn hóa cơ sở - bộ môn khiêu vũ dành cho cán bộ, đoàn viên công đoàn (CĐ) quận Long Biên, do LĐLĐ quận Long Biên tổ chức.

Với phương châm hướng về cơ sở, LĐLĐ quận Long Biên tổ chức lớp hạt nhân  văn hóa cơ sở nhằm tạo đội ngũ nòng cốt tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ việc nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, công chức, đoàn viên CĐ tại các cơ sở trên địa bàn quận. Qua đó, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên CĐ, đẩy mạnh các hoạt động của tổ chức CĐ từ quận đến cơ sở. Lớp hạt nhân văn hóa cơ sở - bộ môn khiêu vũ diễn ra trong vòng 1 tháng, tính từ ngày 11.7.

Ông Hà Đông cho hay, LĐLĐ TP. Hà Nội luôn coi trọng công tác chăm lo đời sống văn hóa tinh thần của người lao động; do đó, vai trò của các hạt nhân văn hóa cơ sở là vô cùng quan trọng. Ông Hà Đông biểu dương LĐLĐ quận Long Biên là đơn vị cấp trên cơ sở đầu tiên trong hệ thống CĐ Thủ đô tổ chức lớp hạt nhân văn hóa cơ sở cho cán bộ, công chức, đoàn viên CĐ trong quận.

Ông Hà Đông đề nghị các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung học tập để tiếp thu một cách tốt nhất những kiến thức được truyền đạt tại khóa đào tạo, từ đó sẽ phát huy vai trò nòng cốt, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động tại cơ quan, đơn vị mình.

Ông Hà Đông hy vọng, qua khóa học này, các học viên sẽ được nâng cao năng lực nghiệp vụ để thực sự trở thành những hạt nhân trong các hoạt động ở cơ quan, đơn vị, góp phần phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa, tinh thần của cán bộ, đoàn viên CĐ và người lao động tại các đơn vị.

Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.