CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƯỚC:

Xây dựng đội ngũ đủ năng lực, phẩm chất

B.C.Đ |

Với mục tiêu xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở (CĐCS) các đơn vị, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước có tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm; đủ năng lực tập hợp đoàn kết, thống nhất trong ban chấp hành CĐCS…, Tổng LĐLĐVN đã ban hành Chương trình “Xây dựng đội ngũ chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ” do Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang ký.

Phấn đấu 30% CĐCS trở lên tổ chức đại hội bầu trực tiếp chủ tịch

Chương trình này được xây dựng nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (CĐVN), Nghị quyết số 03-NQ/BCH-TLĐ ngày 11.1.2019 của BCH Tổng LĐLĐVN về Công tác cán bộ CĐ trong tình hình mới. Chương trình đề ra những mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể, trong đó đội ngũ chủ tịch CĐCS phải am hiểu pháp luật, nắm vững chức năng, nhiệm vụ của tổ chức CĐ; có khả năng, phương pháp, kỹ năng hoạt động CĐ khoa học, sáng tạo, xây dựng lòng tin và sự tín nhiệm cao của đoàn viên, NLĐ; có kiến thức tổ chức các hoạt động thiết thực trong việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ); hoàn thành tốt nhiệm vụ của CĐCS theo quy định của pháp luật và Điều lệ CĐVN.

Đối với các chỉ tiêu, có phấn đấu trong nhiệm kỳ, 100% chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước được tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, thời cơ và thách thức của tổ chức CĐ trong tình hình mới. Phấn đấu hết nhiệm kỳ, 100% chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước được tập huấn, bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ CĐ; kỹ năng đàm phán, thương lượng tập thể; công tác giám sát thực hiện pháp luật, an toàn vệ sinh lao động, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Phấn đấu trong nhiệm kỳ, hằng năm, các cấp CĐ đầu tư nguồn lực tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước.

Trong đó, Tổng LĐLĐVN trực tiếp tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ CĐ cho 50-70 chủ tịch CĐCS có 2.500 đoàn viên trở lên. LĐLĐ cấp tỉnh, CĐ ngành T.Ư và tương đương trực tiếp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho 100% chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước có 1.000 đoàn viên trở lên (nếu có). CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho 100% chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước có dưới 1.000 đoàn viên (nếu có). Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, có 30% CĐCS trở lên ngoài khu vực nhà nước có tổ chức đại hội bầu trực tiếp chủ tịch CĐCS.

5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Để thực hiện mục tiêu, chương trình đề ra 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gồm: 1/Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước. 2/Lựa chọn đội ngũ chủ tịch CĐCS thực sự là thủ lĩnh của đoàn viên, NLĐ. 3/Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước. 4/Tăng cường các biện pháp bảo vệ và quan tâm thực hiện chính sách đối với chủ tịch CĐCS. 5/Phát hiện, giới thiệu cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước vào Đảng.

Trong đó, có việc nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của CĐ trong hệ thống chính trị và điều kiện hoạt động CĐ trong tình hình mới; nhận diện thời cơ, thách thức trong hoạt động CĐ trước yêu cầu hội nhập quốc tế với nội dung nhận diện sự xuất hiện tổ chức đại diện khác của NLĐ tại doanh nghiệp. Trách nhiệm của CĐ trong tập hợp, thu hút đoàn viên, NLĐ, giữ vững vai trò, vị trí của CĐVN là tổ chức chính trị - xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng, để đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Bồi dưỡng kiến thức về yêu cầu cấp thiết đổi mới nội dung, phương thức hoạt động CĐ trong tình hình mới. Chủ động nắm bắt tâm tư, ý kiến, nguyện vọng, hoàn cảnh của đoàn viên, NLĐ để kịp thời tìm biện pháp giải quyết…

Xây dựng tiêu chuẩn để lựa chọn chủ tịch CĐCS đáp ứng mong đợi của đoàn viên, NLĐ. Đổi mới, mở rộng các hình thức, phát huy dân chủ để đông đảo đoàn viên CĐ được trực tiếp giới thiệu nhân sự, bầu BCH, bầu cử chủ tịch CĐCS đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, sự tín nhiệm của đoàn viên theo đúng quy định của Điều lệ CĐVN. Xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để tuyển dụng, bố trí chủ tịch CĐCS chuyên trách ở những doanh nghiệp có đông đoàn viên, CNLĐ.

Chủ động nghiên cứu, tham gia xây dựng hoàn thiện hệ thống các quy phạm pháp luật về bảo vệ cán bộ CĐ, nhất là chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước. Nghiên cứu chính sách hỗ trợ cán bộ CĐ bị sa thải, mất việc làm do đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích, hợp pháp, chính đáng của NLĐ từ nguồn Quỹ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, NLĐ, cán bộ CĐ. Đề xuất xây dựng chính sách và thực hiện chính sách đãi ngộ đối với chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước theo hướng đảm bảo quyền lợi gắn với trách nhiệm…

Trong công tác tổ chức thực hiện, chương trình nêu rõ nhiệm vụ của các đơn vị báo chí, xuất bản của tổ chức CĐ:

Chủ động theo dõi, cập nhật thông tin các gương chủ tịch CĐCS xuất sắc, điển hình, đồng thời tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng điển hình tiên tiến, để đội ngũ chủ tịch CĐCS trong toàn hệ thống nghiên cứu, học tập, vận dụng vào hoạt động CĐ ở nơi công tác. Tích cực tìm hiểu, phản bác các thông tin sai lệch, bôi nhọ cán bộ CĐ, tổ chức CĐ và các hành vi phản động, kích động, lôi kéo gây chia rẽ đoàn viên, NLĐ, các hành vi đối xử chống CĐ.

B.C.Đ
TIN LIÊN QUAN

Tọa đàm về thí điểm bầu cử trực tiếp chủ tịch công đoàn cơ sở

Quyết Chiến |

Ngày 15.10, Ban Tổ chức (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), Viện Công nhân và Công đoàn Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức buổi tọa đàm về kết quả thí điểm bầu cử trực tiếp chủ tịch công đoàn cơ sở tại đại hội.

Sôi nổi Hội thi Chủ tịch công đoàn cơ sở giỏi Bộ Tổng Tham mưu

Bảo Hân |

Sáng 10.10, Cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức Hội thi Chủ tịch công đoàn cơ sở giỏi năm 2019 với chủ đề: Người thủ lĩnh công đoàn nhiệt huyết, trách nhiệm, vì người lao động.

“Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”

B.C.Đ |

Nhằm tạo sự chủ động cho các cấp Công đoàn (CĐ) trong xây dựng chương trình, kế hoạch công tác 2020, căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khoá XII, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã định hướng nhiệm vụ trọng tâm hoạt động CĐ năm 2020 với chủ đề hoạt động của năm 2020 là “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tọa đàm về thí điểm bầu cử trực tiếp chủ tịch công đoàn cơ sở

Quyết Chiến |

Ngày 15.10, Ban Tổ chức (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), Viện Công nhân và Công đoàn Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức buổi tọa đàm về kết quả thí điểm bầu cử trực tiếp chủ tịch công đoàn cơ sở tại đại hội.

Sôi nổi Hội thi Chủ tịch công đoàn cơ sở giỏi Bộ Tổng Tham mưu

Bảo Hân |

Sáng 10.10, Cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức Hội thi Chủ tịch công đoàn cơ sở giỏi năm 2019 với chủ đề: Người thủ lĩnh công đoàn nhiệt huyết, trách nhiệm, vì người lao động.

“Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”

B.C.Đ |

Nhằm tạo sự chủ động cho các cấp Công đoàn (CĐ) trong xây dựng chương trình, kế hoạch công tác 2020, căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khoá XII, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã định hướng nhiệm vụ trọng tâm hoạt động CĐ năm 2020 với chủ đề hoạt động của năm 2020 là “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”.