Xây dựng đội ngũ cán bộ ủy ban kiểm tra đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Sáng 24.4, UBKT Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị lần thứ ba (khóa XII). Các đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; Tạ Văn Đồng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT Tổng LĐLĐVN đồng chủ trì.

Trong Quý I, UBKT Tổng LĐLĐVN tiến hành nhiều nội dung công việc thường xuyên: Ban hành quy chế làm việc của UBKT Tổng LĐLĐVN khóa XII; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 trình Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN năm 2019...

UBKT đã tiếp 9 lượt đoàn viên, CNVCLĐ đến phản ánh tình hình và đơn khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận 42 đơn khiếu nại, tố cáo; nhận 11 công văn trả lời của các cấp CĐ và các cơ quan có thẩm quyền.

Sau khi nhận đơn, UBKT đã có công văn gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, chỉ đạo CĐ các cấp tham gia giải quyết và báo cáo kết quả về Tổng LĐLĐVN; hướng dẫn, chỉ đạo CĐ các cấp tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của CĐ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Hải mong muốn UBKT cần có giải pháp mạnh hơn trong việc khắc phục một số hạn chế trong thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ và công khai tài chính tại một số đơn vị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương cũng như công tác giám sát, kiểm soát quá trình thực hiện của CĐ các cấp.

Bên cạnh đó, UBKT cần chuyển đổi công tác chỉ đạo trong điều hành,  kiểm tra, nhất là đối với cấp dưới và xây dựng đội ngũ cán bộ UBKT đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới…

Đồng chí cũng đề nghị các đại biểu cần đóng góp ý kiến về cơ chế hoạt động của UBKT khi sắp xếp, sát nhập ban tại các đơn vị…

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn.
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn.

Hội nghị còn bàn về chương trình công tác Quý II năm 2019 của UBKT; thực hiện quy trình xem xét quyết định hình thức kỷ luật một số trường hợp thuộc thẩm quyền của UBKT Tổng LĐLĐVN; báo cáo một số vấn đề tồn tại cần rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản CĐ năm 2018.

Quế Chi - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn ngành Nông nghiệp Hà Tĩnh tuyên dương công nhân tiêu biểu

TRẦN TUẤN |

Sáng 24.4, Công đoàn ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Hà Tĩnh tổ chức phát động Tháng công nhân năm 2019 đã tôn vinh nhiều công nhân lao động tiêu biểu

Cần hoàn thiện đầy đủ hệ thống Quy chuẩn an toàn quốc gia

LINH NGUYÊN |

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TƯ và đánh giá 3 năm thi hành luật An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), một trong những đề xuất, kiến nghị mà LĐLĐ TP.Hà Nội đưa ra là đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành liên quan sớm hoàn thiện đầy đủ hệ thống Quy chuẩn an toàn quốc gia cho các lĩnh vực ngành nghề.

Đẩy mạnh chương trình tiết kiệm điện và thanh toán điện tử trong CNLĐ

P.Linh |

Đẩy mạnh tuyên truyền để đoàn viên, NLĐ hiểu cách sử dụng điện hợp lý. Và thông qua hệ thống kiểm soát chỉ số, thanh toán onlin sẽ giúp đoàn viên, NLĐ, cơ quan đơn vị chủ động cân đối được nguồn chi

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công đoàn ngành Nông nghiệp Hà Tĩnh tuyên dương công nhân tiêu biểu

TRẦN TUẤN |

Sáng 24.4, Công đoàn ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Hà Tĩnh tổ chức phát động Tháng công nhân năm 2019 đã tôn vinh nhiều công nhân lao động tiêu biểu

Cần hoàn thiện đầy đủ hệ thống Quy chuẩn an toàn quốc gia

LINH NGUYÊN |

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TƯ và đánh giá 3 năm thi hành luật An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), một trong những đề xuất, kiến nghị mà LĐLĐ TP.Hà Nội đưa ra là đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành liên quan sớm hoàn thiện đầy đủ hệ thống Quy chuẩn an toàn quốc gia cho các lĩnh vực ngành nghề.

Đẩy mạnh chương trình tiết kiệm điện và thanh toán điện tử trong CNLĐ

P.Linh |

Đẩy mạnh tuyên truyền để đoàn viên, NLĐ hiểu cách sử dụng điện hợp lý. Và thông qua hệ thống kiểm soát chỉ số, thanh toán onlin sẽ giúp đoàn viên, NLĐ, cơ quan đơn vị chủ động cân đối được nguồn chi