Xăng dầu tăng làm 50% tàu cá Đà Nẵng đậu bờ, kiến nghị hỗ trợ ngư dân

THUỲ TRANG |

Xăng dầu tăng khiến hàng nghìn lao động, ngư dân phải đậu bờ. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Đà Nẵng đã có kiến nghị thành phố có chính sách hỗ trợ ngư dân.

Sáng 12.7, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.Đà Nẵng đã khai mạc kỳ họp thứ 7, khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại đây, ông Ngô Xuân Thắng – Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Đà Nẵng đã nêu rõ, thời gian qua, thành phố đã đưa ra nhiều giải pháp phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới bằng nhiều quyết sách phù hợp, nhiều chính sách an sinh hiệu quả; tổ chức nhiều diễn đàn, hội thảo, hội nghị đối thoại với doanh nghiệp… Nhờ đó tình hình kinh tế thành phố từng bước phát triển, phục hồi nhanh; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và tình hình tư tưởng của Nhân dân thành phố ổn định.

Tuy nhiên, qua theo dõi, giám sát Mặt trận thành phố nhận thấy thực tế nền kinh tế có phục hồi nhưng chưa đồng đều và còn nhiều thách thức, một số lĩnh vực, ngành nghề, doanh nghiệp tiếp tục bị ảnh hưởng do tác động của đại dịch cũng như tác động từ khó khăn của tình hình chung trong nước và thế giới.

Đặc biệt, diễn biến giá xăng, dầu, nguyên vật liệu xây dựng và giá một số mặt hàng thực phẩm tăng cao tác động nhiều mặt đến đời sống xã hội, tạo tâm lý lo lắng, bất an trong nhân dân và nhà đầu tư.

"Điều này đang tác động sâu đến công việc và đời sống của ngư dân thành phố. Tại các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố, nhiều cử tri cũng bày tỏ và cho biết hơn 50% tàu cá của ngư dân không thể ra khơi do giá xăng, dầu tăng quá cao.

Không chỉ ảnh hưởng đến việc vươn khơi đánh bắt, tình hình này còn ảnh hưởng đến những ngành nghề phục vụ nghề cá trên bờ như cung cấp nước đá, cung cấp xăng dầu, chế biến hải sản... và ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ngư trưởng, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển" - ông Thắng cho hay.

Trước thực tế đó, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Đà Nẵng kiến nghị, hiện nay, bộ phận ngư dân đi biển đang mong ngóng từng ngày chính sách điều chỉnh hợp lý đối với giá xăng dầu để bà con ra khơi đánh bắt cá. Trong lúc đó, kiến nghị HĐND thành phố quan tâm có chính sách hỗ trợ an sinh cho số lao động trực tiếp đi biển đang phải nghỉ việc, đời sống đang gặp nhiều khó khăn.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Ngư dân Phú Yên nhẹ nỗi lo chi phí khi thấy giá xăng dầu giảm

Hoài Luân |

Phú Yên - Ngư dân Phú Yên cảm thấy nhẹ gánh phần nào khi giá xăng dầu giảm. Tuy nhiên, nhiều ngư dân vẫn phải đối diện với nguy cơ hòa vốn, thậm chí là bị lỗ khi chi phí mỗi chuyến ra khơi vẫn còn rất cao.

Giá xăng dầu giảm, ngư dân phấn khởi cho tàu ra khơi

Viên Nguyễn |

Quảng Ngãi: Hoạt động khai thác hải sản chịu tác động rất lớn từ thị trường, nhất là giá xăng dầu, vì vậy hay tin giá xăng dầu giảm mạnh, ngư dân Quảng Ngãi phấn khởi cho tàu ra khơi.

Toàn cảnh giá xăng dầu 2022: Giá xăng giảm mạnh hơn 3000 đồng/lít

Bảo Bình - Dương Anh |

Sau khi lập đỉnh chưa từng có vào kì điều chỉnh cuối tháng 6, giá xăng dầu đã có 2 lần giảm liên tiếp. Cụ thể, từ 0h ngày 11.7.2022, giá xăng RON 95-III xuống mức 29.675 đồng/lít, E5RON92 xuống mức 27.788 đồng/lít.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Ngư dân Phú Yên nhẹ nỗi lo chi phí khi thấy giá xăng dầu giảm

Hoài Luân |

Phú Yên - Ngư dân Phú Yên cảm thấy nhẹ gánh phần nào khi giá xăng dầu giảm. Tuy nhiên, nhiều ngư dân vẫn phải đối diện với nguy cơ hòa vốn, thậm chí là bị lỗ khi chi phí mỗi chuyến ra khơi vẫn còn rất cao.

Giá xăng dầu giảm, ngư dân phấn khởi cho tàu ra khơi

Viên Nguyễn |

Quảng Ngãi: Hoạt động khai thác hải sản chịu tác động rất lớn từ thị trường, nhất là giá xăng dầu, vì vậy hay tin giá xăng dầu giảm mạnh, ngư dân Quảng Ngãi phấn khởi cho tàu ra khơi.

Toàn cảnh giá xăng dầu 2022: Giá xăng giảm mạnh hơn 3000 đồng/lít

Bảo Bình - Dương Anh |

Sau khi lập đỉnh chưa từng có vào kì điều chỉnh cuối tháng 6, giá xăng dầu đã có 2 lần giảm liên tiếp. Cụ thể, từ 0h ngày 11.7.2022, giá xăng RON 95-III xuống mức 29.675 đồng/lít, E5RON92 xuống mức 27.788 đồng/lít.