Xác minh quy định trừ thưởng cuối năm nếu công nhân không đến sớm 10 phút

Bảo Hân |

Theo phản ánh của công nhân, Công ty TNHH HJC Vina (Vĩnh Phúc) ra quy định phạt 50.000 đồng/lần nếu không đến sớm 10 phút, trừ vào thưởng cuối năm.

Báo Lao Động vừa nhận được phản ánh của một công nhân (giấu tên) thuộc Công ty TNHHHJC Vina (Khu Công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Đây là công ty chuyên sản xuất mũ bảo hiểm.

Công nhân này phản ánh, công ty ra quy định, công nhân phải đến quẹt thẻ lấy dấu vân tay xác nhận công mười phút trước khi vào làm việc, nếu không sẽ bị trừ 50.000 đồng một lần vào tiền thưởng Tết cuối năm.

“Trong khi đó, công ty có gần một nghìn công nhân mà chỉ có 5 máy chấm công, nên gây rất nhiều khó khăn cho công nhân, nhất là hôm nào trời mưa gió sẽ gây ảnh hưởng đến ngón tay lấy dấu vân tay”- công nhân này phản ánh và cho biết thêm, quy định này khiến nhiều công nhân, nhất là công nhân nuôi con nhỏ rất khó khăn.

Người lao động cung cấp cho phóng viên một bản thông báo của Công ty TNHH HJC Vina do Tổng giám đốc Yeo Sung Soo ký. Bản thông báo này đề ngày 27.10.2020 thông báo về việc xử lý các trường hợp vi phạm quy định đến sớm 10 phút trước giờ làm việc.

Cụ thể, theo thông báo này, bắt đầu từ 1.11.2020, tất cả công nhân viên trong công ty nếu không tuân thủ quy định đến sớm 10 phút trước giờ làm việc để chuẩn bị vào giờ làm sẽ trừ 50.000 đồng/lần vào thưởng cuối năm, áp dụng đối với tất cả các trường hợp đi làm hành chính, đi làm ca và làm thêm giờ. Thông báo đưa ra ví dụ: Ca hành chính từ 8h-17h, chấm công từ 7h51-8h sẽ bị trừ thưởng; làm thêm từ 7h, chấm công từ 6h51-7h00 sẽ bị trừ thưởng…

Thông báo mà công nhân cung cấp cho phóng viên Báo Lao Động. Ảnh: NLĐ cung cấp.
Thông báo được công nhân cung cấp cho phóng viên Báo Lao Động. Ảnh: NLĐ cung cấp.

Sau khi nghe phản ánh về sự việc này từ phóng viên Báo Lao Động, bà Phùng Thị Hà – Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc – cho biết, bà đã trao đổi với Chủ tịch công đoàn cơ sở công ty và nói Chủ tịch công đoàn cơ sở mang nội quy công ty ra Công đoàn các Khu công nghiệp vào ngày 1.12 để Công đoàn các Khu công nghiệp tìm hiểu sự việc.

Để có thêm thông tin đa chiều, cuối giờ chiều ngày 30.11, phóng viên Báo Lao Động đã gọi điện đến số điện thoại của Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty TNHH HJC Vina, nhưng không thấy bắt máy. Sau đó, phóng viên tiếp tục nhắn tin đến số điện thoại này nhưng chưa thấy trả lời.

Điều 103 Bộ luật lao động 2012 quy định về tiền thưởng như sau:

1. Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.”

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Thưởng tết năm 2021: Người lao động mong doanh nghiệp thưởng Tết sớm

Đình Trọng |

Trải qua gần hết một năm dịch bệnh COVID-19 đầy khó khăn, người lao động ở tỉnh Bình Dương vẫn đang cố gắng làm thật tốt công việc. Tất cả đều mong công ty hoạt động tốt hơn, có lương tháng 13 và thưởng sớm để sắm đồ Tết cho con.

Cần Thơ: Công nhân lo lắng trước thông tin thưởng Tết bằng hiện vật

Thành Nhân |

Nhiều người lao động làm việc ở các doanh nghiệp (thuộc khu công nghiệp Trà Nóc, TP.Cần Thơ) mong mỏi là doanh nghiệp sẽ thưởng tết tháng lương 13 bằng tiền và có kế hoạch và thông báo thưởng tết sớm đến với người lao động.

Doanh nghiệp sẽ thưởng Tết tháng lương 13 cho người lao động

Nam Dương |

Do tình hình sản xuất của doanh nghiệp bình thường, doanh nghiệp vẫn thưởng Tết tháng lương 13 cho người lao động.

Cập nhật giá vàng sáng 17.4: Liên tục bị bán tháo, có đáng lo

Khương Duy |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 6h ngày 17.4, giá vàng được các đơn vị kinh doanh trong nước niêm yết ở ngưỡng 66,35 - 67 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.004 USD/ounce.

Dự báo thời tiết hôm nay 17.4: Miền Bắc tăng nhiệt, nắng nóng oi bức

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 17.4, khu vực phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía tây khu vực Bắc Trung Bộ có nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ cao nhất có thể vượt mốc 35 độ C. Nam Bộ đêm ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Thị trường lao động phục hồi nhưng cung - cầu lao động vẫn mất cân đối

LƯƠNG HẠNH |

Sau dịch COVID-19, thị trường lao động Việt Nam đã dần phục hồi. Tuy nhiên, người lao động đã không còn mặn mà với công việc ban đầu; cung - cầu lao động trở nên mất cân đối và bộc lộ những vấn đề bất cập.

Xử lý nghiêm hành vi mua bán phụ kiện, trang phục ngành công an

Minh Hạnh |

Tình trạng mua bán quần áo, công vụ hỗ trợ để giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần được xử lý nghiêm minh.

Rộn ràng Tết cổ truyền của đồng bào Khmer tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Tết cổ truyền Chôl-chnăm-thmây tiếp thêm động lực để bà con Khmer hướng đến những điều tốt đẹp trong năm mới, góp phần xây dựng quê hương Bạc Liêu ngày càng phát triển.

Thưởng tết năm 2021: Người lao động mong doanh nghiệp thưởng Tết sớm

Đình Trọng |

Trải qua gần hết một năm dịch bệnh COVID-19 đầy khó khăn, người lao động ở tỉnh Bình Dương vẫn đang cố gắng làm thật tốt công việc. Tất cả đều mong công ty hoạt động tốt hơn, có lương tháng 13 và thưởng sớm để sắm đồ Tết cho con.

Cần Thơ: Công nhân lo lắng trước thông tin thưởng Tết bằng hiện vật

Thành Nhân |

Nhiều người lao động làm việc ở các doanh nghiệp (thuộc khu công nghiệp Trà Nóc, TP.Cần Thơ) mong mỏi là doanh nghiệp sẽ thưởng tết tháng lương 13 bằng tiền và có kế hoạch và thông báo thưởng tết sớm đến với người lao động.

Doanh nghiệp sẽ thưởng Tết tháng lương 13 cho người lao động

Nam Dương |

Do tình hình sản xuất của doanh nghiệp bình thường, doanh nghiệp vẫn thưởng Tết tháng lương 13 cho người lao động.