ĐẠI HỘI LẦN THỨ NHẤT CÔNG ĐOÀN CÁC KHU KINH TẾ TỈNH HÀ TĨNH:

Vượt trội về phát triển đoàn viên

TRẦN TUẤN |

Sau hơn 1 năm thành lập đi vào hoạt động, Công đoàn các Khu kinh tế (KKT) tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, chăm lo, bảo về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ.

Thời gian ít, kết quả nhiều

Trước thềm Đại hội CĐ các KKT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ nhất diễn ra vào cuối tháng 10 tới, ông Nguyễn Đức Thạch - Phó Chủ tịch CĐ các KKT tỉnh Hà Tĩnh - niềm nở chia sẻ, mặc dù ra đời trong bối cảnh xảy ra sự cố môi trường biển, sau đó còn liên tục bị ảnh hưởng bởi bão tố với rất nhiều khó khăn, nhưng sau gần 1 năm rưỡi đi vào hoạt động (chính thức từ ngày 27.5.2016), đến nay CĐ các KKT tỉnh đã thành lập mới 17 CĐCS, phát triển mới gần 2.214 đoàn viên, nâng tổng số CĐCS toàn KKT lên 31 đơn vị, với 6.628 đoàn viên CĐ. Trong đó, phần lớn là thành lập mới CĐCS từ doanh nghiệp FDI. "Đặc thù của FDI là rất khó, nhưng khi mình đã vận động được, họ nắm rõ pháp luật nên chấp hành rất tốt, tạo điều kiện rất tốt cho CĐ hoạt động" - ông Thạch cho biết. Hiện, tổng số CNVCLĐ trên địa bàn KKT tỉnh có 16.060 người, trong đó có 266 cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; 15.794 CNLĐ trong các doanh nghiệp.

Không chỉ làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS mà thời gian qua, CĐ các KKT tỉnh Hà Tĩnh còn làm tốt công tác chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ. Cụ thể, đã đấu tranh để nâng cao chất lượng, thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể. Đứng ra xử lý những vụ việc đình công để giúp NLĐ và chủ sử dụng lao động hài hòa lợi ích. Rõ nhất là vụ ngừng việc tập thể ở Cty Thủy sản Nam Hà Tĩnh, sau khi CĐ tham gia giải quyết, NLĐ từ chỗ chỉ được nghỉ giải lao 30 phút, nay đã được nghỉ một giờ. Với đặc thù không có chính quyền đồng cấp, hầu hết không có tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, mà chỉ có CĐ với chuyên môn (Ban Quản lý KKT tỉnh) nên thời gian qua, CĐ các KKT tỉnh còn là "cánh tay nối dài của Đảng" làm tốt công tác nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, tâm tư nguyện vọng của CNLĐ, định hướng dư luận trong CNLĐ trước các vấn đề phát sinh tại KKT. Từ đó giúp, Đảng, chính quyền kịp thời có chỉ đạo, xử lý tốt hơn để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, phát triển ổn định. "Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng nhờ tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đoàn kết, sự nỗ lực của cán bộ chuyên trách nên CĐ các KKT tỉnh đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi trên" - ông Thạch nói.

"Kết quả đạt được là rất ấn tượng"

Ông Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh - ghi nhận: Mặc dù mới thành lập, nhưng thời gian qua CĐ các KKT tỉnh Hà Tĩnh đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức CĐ, sâu sát cơ sở, bám sát doanh nghiệp và người lao động, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. "Kết quả đạt được là rất ấn tượng. Vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS mà LĐLĐ tỉnh giao" - ông Thanh phấn khởi nhận xét.

Cũng theo ông Thanh, cùng với việc phát triển mới đoàn viên, thành lập CĐCS, CĐ các KKT tỉnh còn chú trọng đến việc thực hiện chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, công nhân lao động. Hướng dẫn, chỉ đạo CĐCS phối hợp tốt với chuyên môn để chăm lo việc làm, thu nhập, đời sống, các hoạt động văn hóa, thể thao trong CĐCS. Với các hoạt động trên, mặc dù đang trong thời gian lâm thời, nhưng CĐ các KKT tỉnh Hà Tĩnh đã khẳng định được vai trò, vị trí của tổ chức CĐ. Làm cho NLĐ thấy rõ CĐ thực sự là chỗ dựa tin cậy để rồi tự nguyện gia nhập, khiến số lượng đoàn viên liên tục tăng nhanh trong thời gian ngắn vừa qua.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.