Vượt nghịch cảnh, vươn lên đóng góp cho doanh nghiệp, xã hội

Nam Dương |

Mặc dù hoàn cảnh rất khó khăn, có hai con đều bị bệnh nan y, hiểm nghèo nhưng gia đình anh Trần Thanh Tùng và chị Trần Thị Thúy, công nhân Cty TNHH Nệm Vạn Thành (TPHCM), luôn nỗ lực vượt qua nghịch cảnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của Cty.

Cùng lúc nuôi hai con bị bệnh nan y, hiểm nghèo

Năm 1994, anh Trần Thanh Tùng (SN 1978, quê ở Tiền Giang) xin vào làm việc cho Cty TNHH Nệm Vạn Thành (Quận Tân Phú, TPHCM). Sau 6 năm làm việc, anh Tùng lấy vợ (chị Trần Thanh Thúy, SN 1982, quê ở Bến Tre) và xin cho vợ vào Cty làm cùng.

Cuộc sống của hai vợ chồng trẻ dù còn nhiều khó khăn do phải đi thuê nhà trọ, nhưng luôn đầy ắp tiếng cười. Niềm vui đó được nhân lên khi năm 2001, vợ chồng anh chị sinh được con gái đầu lòng, hạnh phúc như càng tăng lên.

Khi cháu Trần Thủy Tiên (con gái anh Tùng) được 18 tháng, nỗi bất hạnh bắt đầu ập xuống gia đình nhỏ. “Hai vợ chồng đi làm, gửi con cho bà nội chăm. Hàng xóm ở khu trọ thấy cháu dễ thương, nên hay bế cháu chơi. Không may trong khi dùng cồn nướng đồ ăn đã gây bỏng độ 3 cho cháu, toàn thân cháu bị bỏng nặng”, anh Tùng nghẹn ngào nhắc lại câu chuyện buồn bã. Liên tục từ đó, cháu phải nằm viện chữa trị. Nhờ chữa trị tích cực cháu bớt bệnh và được đến trường như bao nhiêu đứa trẻ khác dù phải đi học chậm một năm và cháu học rất giỏi. Nỗi buồn của vợ chồng anh cũng nguôi ngoai phần nào. Nhưng từ sâu xa trong tâm trí, anh Tùng vẫn lo lắng cho tương lai xấu về sức khỏe của cháu vì bác sĩ dự báo do phải phẫu thuật điều trị dài ngày, có thể cháu sẽ có những biến chứng.

Thế nhưng nỗi đau của gia đình anh Tùng chưa dừng lại đó. Năm 2008, anh chị sinh cháu thứ hai, nhưng cháu chẳng may lại bị bại não, phải nằm một chỗ và cần có người chăm sóc. Gia đình anh chị như suy sụp vì cùng lúc phải nuôi một con bị bệnh từ bẩm sinh, một con thì liên tục phải vào viện để điều trị di chứng của vết bỏng sâu từ nhỏ.

Đến năm 19 tuổi, khi con đầu của anh Tùng chuẩn bị vào lớp 12, thì tiên lượng xấu của bác sĩ thành sự thật. Trong một lần đi điều trị da, cháu được phát hiện bị ung thư máu và không lâu sau đó, cháu đã qua đời.

Luôn nỗ lực vươn lên

Chính vì hoàn cảnh gia đình quá vất vả thế, nên tiền lương của anh chị, ngoài phần sinh hoạt cho gia đình, đều dành chữa trị bệnh cho con, thậm chí còn phải vay mượn thêm. Nhiều năm dài, gia đình anh chị vẫn phải sống trong căn nhà trọ được thuê mướn ở ấp Nhị Xuân 2, huyện Hóc Môn. Mặc dù hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng cả hai vợ chồng anh Tùng luôn nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ ở Cty.

Bà Phạm Thị Hồng - Chủ tịch CĐ Cty Nệm Vạn Thành - cho biết, mặc dù hoàn cảnh gia đình anh Tùng gặp rất nhiều khó khăn, con cái thường xuyên phải nhập viện điều trị, nhưng vợ chồng anh Tùng luôn cố gắng chăm lo cho con tốt nhất, không nản chí, bỏ cuộc với hy vọng một ngày nào đó con sẽ được chữa trị khỏi. Bằng nghị lực, tinh thần phấn đấu mãnh liệt, cả hai vợ chồng anh Tùng đã vượt qua nghịch cảnh, luôn siêng năng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhờ những thành tích trong công việc, mới đây, anh Tùng đã được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Quản lý sản xuất của Cty Nệm Vạn Thành.

Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Tùng, đầu năm nay, từ kiến nghị của CĐCS Cty Nệm Vạn Thành, LĐLĐ quận Tân Phú đã phối hợp cùng Tổ chức tài chính vi mô CEP chi nhánh Tân Phú và CĐCS Cty Nệm Vạn Thành xây nhà “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình anh với tổng giá trị 150 triệu đồng.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Tùng giọng đầy xúc động, nói: “Có lẽ, cũng ít gia đình nào gặp nhiều khó khăn như gia đình tôi. Tất cả thu nhập của hai vợ chồng chủ yếu dành chữa trị cho con với hy vọng con cái sẽ trở lại bình thường như những đứa trẻ khác. Nhưng có lẽ cũng là số phận phải thế. Dù thế nào, vợ chồng tôi cũng luôn nỗ lực làm việc, đáp ứng lại sự quan tâm của lãnh đạo, anh em trong công ty và đặc biệt là của tổ chức CĐ. Có được căn nhà tốt hơn, đẹp hơn của riêng mình, vợ chồng tôi cảm ơn tổ chức CĐ đã giúp gia đình tôi có được căn nhà để yên tâm làm việc cống hiến cho doanh nghiệp, xã hội”.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: 60 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu sẽ được biểu dương

MINH CHÂU |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh vừa triển khai kế hoạch giao lưu, biểu dương gia đình Công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020.

Tôn vinh gia đình CNVCLĐ tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2016-2020

Hà Anh |

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28.6.2001 - 28.6.2021), Tổng LĐLĐVN đã xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu toàn quốc, giai đoạn 2016-2020 (hội nghị).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Đồng Nai: 60 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu sẽ được biểu dương

MINH CHÂU |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh vừa triển khai kế hoạch giao lưu, biểu dương gia đình Công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020.

Tôn vinh gia đình CNVCLĐ tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2016-2020

Hà Anh |

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28.6.2001 - 28.6.2021), Tổng LĐLĐVN đã xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu toàn quốc, giai đoạn 2016-2020 (hội nghị).