Công đoàn Nghi Sơn – Thanh Hóa

Vượt “bão” dịch COVID-19, hỗ trợ hàng tỉ đồng cho người lao động

QUÁCH DU |

Mặc dù trong năm 2020, dịch COVID-19 đã gây ra rất nhiều khó khăn, tuy nhiên, với sự nỗ lực, đoàn kết Công đoàn Nghi Sơn đã hỗ trợ hàng tỉ đồng cho người lao động gặp khó khăn.

Theo đó, ngày 9.1, Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa (Công đoàn Nghi Sơn) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Dự hội nghị có lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, Công đoàn Nghi Sơn và đông đảo người lao động. Ảnh: Quách Du
Dự hội nghị có lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, Công đoàn Nghi Sơn và đông đảo người lao động. Ảnh: Quách Du

Dự hội nghị có ông Võ Mạnh Sơn – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, ông Đinh Quốc Toản – Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, các ban của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, Công đoàn Nghi Sơn.

Theo Công đoàn Nghi Sơn, thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, đơn vị đã phối hợp với 5 công đoàn cơ sở có đông công nhân lao động, tổ chức thành công Chương trình Tết Sum vầy 2020, với gần 16.000 công nhân tham gia. Chỉ đạo công đoàn cơ sở thăm hỏi công nhân lao động khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán 2020, với số tiền hơn 2 tỉ đồng, cho hơn 1.500 công nhân.

Nhân tháng công nhân, tháng hành động an toàn vệ sinh 2020, Công đoàn Nghi Sơn đã trao cho 34 gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động với số tiền 34 triệu đồng. Trao 150 suất quà cho người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19, với số tiền 75 triệu đồng. Ngoài ra, tuyên truyền các chủ nhà trọ giảm từ 15 đến 30% giá thuê phòng.

Ông Ngô Thế Anh - Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Nghi Sơn phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Quách Du
Ông Ngô Thế Anh - Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Nghi Sơn phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Quách Du

Thăm hỏi trên 1.000 gia đình công nhân, với tổng số tiền gần 3,2 tỉ đồng; hàng tháng, các công đoàn cơ sở có đông công nhân lao động đã thăm hỏi, trao quà cho 45 đến 50 công nhân gặp khó khăn; phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh Hóa, Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam phát hỗ trợ 7,8 tấn gạo cho 1.678 công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; cấp phát 45.000 khẩu trang cho công nhân lao động.

Ngoài ra, thường xuyên tổ chức, phát động có hiệu quả các phòng trào thi đua yêu nước cho công nhân viên chức, người lao động như; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Học tập nâng cao trình độ đáp ứng CNH-HĐH quê hương đất nước”; “Xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao đông”…

Trong năm 2020, đơn vị đã thành lập mới 10 công đoàn cơ sở, phát triển thêm 8.745 đoàn viên mới, nâng tổng số lên 87 công đoàn cơ sở, với 77.980 đoàn viên.

Ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Quách Du
Ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Quách Du

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Mạnh Sơn – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn Nghi Sơn đã đạt được. Trên tinh thần đó, bước sang năm 2021, là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh Thanh Hóa, do đó, Công đoàn Nghi Sơn cần tiếp tục nỗ lực, phát huy hơn nữa, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

"Bên cạnh đó, tập trung công tác tuyên truyền chính sách pháp luật, nắm bắt tình hình cơ sở, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm việc phát động các phong trào thi đua tại các đơn vị cơ sở. Hỗ trợ kịp thời những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, từ đó, giúp công nhân lao động ổn định tư tưởng, yên tâm sản xuất. Thực hiện tốt việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho công nhân, người lao động" - ông Sơn nhấn mạnh.

Trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn 2020. Ảnh: Quách Du
Trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn 2020. Ảnh: Quách Du
Trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm 2020. Ảnh: Quách Du
Tổng kết hội nghị, Công đoàn Nghi Sơn có 1 công đoàn cơ sở được nhận cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam; 2 tập thể nhận cơ thi đua của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa; 36 tập thể, cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen, 131 tập thể, cá nhân được nhận Giấy khen của Công đoàn Nghi Sơn.
QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Trao hàng trăm triệu đồng chăm lo người lao động dịp Tết

PHÚC ĐẠT |

Từ ngày 6 - 8.1, Công đoàn Dệt may và Tập đoàn Dệt may Việt Nam phối hợp tổ chức Tết sum vầy - Ngày hội Công nhân - Phiên chợ nghĩa tình Xuân Tân Sửu 2021 cụm tỉnh Thừa Thiên Huế tại Công ty CP Dệt may Huế.

LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi : Nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động

Thanh Chung |

Ngày 8.1, LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018-2023; Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ 2021. Trong năm 2020, dịch bệnh, bão lũ gây thiệt hại nặng nền nhưng LĐLĐ tỉnh đã kịp thời chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng.

Hỗ trợ hàng chục tỉ đồng cho công nhân, người lao động gặp khó khăn

QUÁCH DU |

Trong nửa nhiệm kỳ (2017-2022), LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã chăm lo, hỗ trợ tốt cho công nhân, hàng chục tỉ đồng đã được trao đến những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Lâm Đồng: Phát huy quyền dân chủ của người lao động

Đức Thiệm |

Công ty TNHH MTV Xố số kiến thiết Lâm Đồng vừa tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Trao hàng trăm triệu đồng chăm lo người lao động dịp Tết

PHÚC ĐẠT |

Từ ngày 6 - 8.1, Công đoàn Dệt may và Tập đoàn Dệt may Việt Nam phối hợp tổ chức Tết sum vầy - Ngày hội Công nhân - Phiên chợ nghĩa tình Xuân Tân Sửu 2021 cụm tỉnh Thừa Thiên Huế tại Công ty CP Dệt may Huế.

LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi : Nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động

Thanh Chung |

Ngày 8.1, LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018-2023; Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ 2021. Trong năm 2020, dịch bệnh, bão lũ gây thiệt hại nặng nền nhưng LĐLĐ tỉnh đã kịp thời chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng.

Hỗ trợ hàng chục tỉ đồng cho công nhân, người lao động gặp khó khăn

QUÁCH DU |

Trong nửa nhiệm kỳ (2017-2022), LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã chăm lo, hỗ trợ tốt cho công nhân, hàng chục tỉ đồng đã được trao đến những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Lâm Đồng: Phát huy quyền dân chủ của người lao động

Đức Thiệm |

Công ty TNHH MTV Xố số kiến thiết Lâm Đồng vừa tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021.