Vườn rau sạch xanh mướt dành riêng cho bếp ăn của hơn 8.000 công nhân

L.TUYẾT |

Để có nguồn rau sạch cung cấp cho 3 bếp ăn của các nhà máy ở 3 tỉnh thành, với hàng ngàn công nhân, ban giám đốc TCty CP Phong Phú (TPHCM) đã phát triển vườn rau sạch với diện tích hơn 3 ha tại Đồng Nai. Không chỉ cung cấp cho bếp ăn, qua siêu thị công đoàn, công đoàn TCty CP Phong Phú đã đưa rau sạch tới mỗi bữa ăn của gia đình đoàn viên, người lao động.

Vườn rau sạch của TCty CP Phong Phú trải rộng 3 ha ở Đồng Nai với đủ các loại rau, quả phục vụ bữa ăn hàng ngày. Theo ông Phạm Xuân Trình – Tổng giám đốc TCty CP Phong Phú, bắt đầu từ năm 2015, vườn rau đã được triển khai, ban đầu gặp nhiều khó khăn vì không có kinh nghiệm trồng rau sạch nhưng với quyết tâm mang rau sạch đến với bếp ăn của công nhân, đơn vị đã quyết làm. Hiện nay, hơn 3 năm qua, vườn rau đã cung cấp đủ rau, củ cho bếp ăn ở 3 nhà máy TPHCM (4.000 công nhân), Ninh Thuận (1.500 công nhân) và Nha Trang (3.000 công nhân).

Vườn rau được trồng theo kiểu “cuốn chiếu” - Ảnh: L.T
Vườn rau được trồng theo kiểu “cuốn chiếu” - Ảnh: L.T

“Vườn rau sử dụng phân hữu cơ 100%, không thuốc trừ sâu, hóa chất, chất kích thích… Toàn bộ sản phẩm của vườn rau được cung cấp để chế biến bữa ăn giữa ca cho cán bộ công nhân viên, số còn lại đưa vào siêu thị Phong Phú bán cho anh chị em với giá bằng 50% giá thị trường”, ông Võ Duy Sáng – Chủ tịch CĐ TCty CP Phong Phú cho biết.

Nhân công thu hoạch đậu cô-ve - Ảnh: L.T
Nhân công thu hoạch đậu cô-ve - Ảnh: L.T

Ông Nguyễn Quốc Vương, người phụ trách vườn rau cho biết: Rau sẽ được trồng theo kiểu “cuốn chiếu”, nghĩa là cả 1 vườn không gieo trồng một lượt vì sẽ không thu hoạch kịp, bếp ăn không tiêu thụ hết, mà luống này thu hoạch sẽ sẽ có luống bắt đầu gieo hạt, làm đất.

Đậu sẽ được đóng vào khay đưa về các bếp ăn - Ảnh: L.T
Đậu sẽ được đóng vào khay đưa về các bếp ăn - Ảnh: L.T

“Các loại quả như dưa leo, bầu bí, khổ qua, đậu cô-ve sẽ thu hoạch buổi sáng. Chiều mát thu hoạch rau. Sau đó đóng vào khay đưa lên bếp ăn của tổng công ty, từ đó chia ra, xe đưa về bếp ăn ở 2 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận. Sáng sớm rau tới nơi, bếp ăn có rau dùng mà rau vẫn tươi”, ông Vương nói.

Tùy vào mùa, vườn rau sẽ thay thế các loại rau quả - Ảnh: L.T
Tùy vào mùa, vườn rau sẽ thay thế các loại rau quả - Ảnh: L.T
Chị Thu, người gắn bó với vườn rau từ ngày mới bắt đầu - Ảnh: L.T
Chị Thu, người gắn bó với vườn rau từ ngày mới bắt đầu - Ảnh: L.T
Niềm vui của người làm vườn khi thu hoạch khổ qua lứa đầu tiên - Ảnh: L.T
Niềm vui của người làm vườn khi thu hoạch khổ qua lứa đầu tiên - Ảnh: L.T
L.TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.