Vun đắp hạnh phúc cho công nhân

HẢI ĐĂNG |

Cuộc sống còn bộn bề khó khăn nên có những cặp đôi công nhân đã đăng ký kết hôn nhưng phải tạm hoãn lễ cưới để dồn sức ổn định cuộc sống gia đình. Vì vậy, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên lần đầu tiên đứng ra tổ chức lễ cưới tập thể cho những cặp đôi công nhân, NLĐ là đoàn viên này.

LĐLĐ tỉnh lo toàn bộ chi phí tổ chức

Chia sẻ về lần đầu tiên LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ cưới tập thể cho CNLĐ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh Ngô Thị Lan cho biết, lễ cưới tập thể cho CNLĐ dự kiến được tổ chức vào tháng 7.2019. Trong đó, điều kiện để mỗi cặp đôi có thể đăng ký tham gia lễ cưới tập thể là một trong hai người (vợ hoặc chồng) là đoàn viên CĐ, tham gia sinh hoạt tại tổ chức CĐ trực thuộc các cấp CĐ tỉnh; có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại tỉnh Thái Nguyên. Các cặp đôi này đã đăng ký kết hôn và chưa tổ chức đám cưới. Số lượng dự kiến xét chọn khoảng 20-30 cặp đôi. Thời hạn đăng ký là trước ngày 15.4.2019.

Theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công, về kinh phí tổ chức, LĐLĐ tỉnh đã vận động được một số đối tác tài trợ cho sự kiện này. Các cặp đôi đăng ký và được chọn tham gia lễ cưới tập thể sẽ được hỗ trợ các dịch vụ chụp ảnh cưới, được tặng 1 tấm ảnh cưới cỡ lớn (60cmx90cm) và 1 đĩa ảnh chụp tại lễ cưới; được hỗ trợ toàn bộ trang phục cưới, trang điểm, hoa cưới và toàn bộ chi phí trong tiệc cưới nếp sống mới. Mỗi cặp đôi được mời 10 người thân đến dự tiệc. Ngoài ra, mỗi cặp đôi còn được nhận 1 chỉ vàng 9999 và một đêm nghỉ dưỡng tại Khu du lịch hồ Núi Cốc.

Cũng theo bà Lan, việc tổ chức lễ cưới tập thể khó khăn nhất chính là vận động được các nhà hảo tâm, nhà tài trợ về cơ sở vật chất như địa điểm hội trường, âm thanh, ánh sáng, trang trí tiệc cưới, chủ hôn và chương trình văn nghệ trong tiệc cưới, quà,... Tuy nhiên, tới thời điểm này, các hạng mục trên hầu như LĐLĐ tỉnh đã tìm được nhà tài trợ.

Vinh dự được CĐ đứng ra tổ chức lễ cưới

Sau khi được CĐCS Cty thông tin về lễ cưới tập thể, anh Nguyễn Trọng Huy - công nhân Cty TNHH Terrabee Vina (KCN Điềm Thụy, huyện Phú Bình, Thái Nguyên) ngay lập tức đăng ký và được bạn bè, đồng nghiệp cũng như người thân ủng hộ. Vợ chồng anh Huy đã đăng ký kết hôn vào đầu năm 2018. Tuy nhiên, do kinh tế còn eo hẹp, việc tổ chức đám cưới vợ chồng anh Huy tạm thời lui lại và đã được gia đình hai bên đồng ý.

“Một, hai cặp đôi thuê trọ cùng chỗ tôi ở đã kết hôn và có con, sau có điều kiện mới tổ chức đám cưới. Tôi thấy như thế cũng hợp lý. Quê tôi ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên), vợ tôi quê ở tận Quỳ Châu (Nghệ An), nhà nghèo lắm. Tôi làm công nhân, còn vợ tôi sửa chữa quần áo ở nhà, thu nhập bấp bênh. Vậy nên, nếu được CĐ đứng ra tổ chức cưới thì không gì vinh dự hơn. Đây sẽ là đám cưới tập thể văn minh, hiện đại, tiết kiệm lại không nhậu nhẹt, tôi không mong gì hơn” - anh Huy nói.

Cũng sớm đăng ký tham dự lễ cưới tập thể này, chị Vy Thị Hồng (Cty TNHH KHVatec Hanoi, KCN Điềm Thụy) chia sẻ, vợ chồng chị cùng quê Bắc Kạn, yêu nhau đã lâu nhưng chưa có điều kiện tổ chức lễ cưới nên đăng ký kết hôn trước. Với vợ chồng chị, tổ chức lễ cưới to hay nhỏ, tiệc mặn hay tiệc ngọt cũng không quan trọng. “Lễ cưới do CĐ tổ chức tại Thái Nguyên nên sẽ có nhiều bạn bè làm cùng đến chung vui. Vợ chồng tôi cũng sẽ đón bố mẹ từ Bắc Kạn tới Thái Nguyên để tham dự lễ cưới này” - chị Hồng nói.

Ông Dương Văn Thái - Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh Thái Nguyên - cho biết, việc tổ chức CĐ đứng ra tổ chức lễ cưới tập thể cho các cặp đôi CNLĐ đã được các CĐCS thông tin rộng rãi tới đoàn viên, NLĐ. Lễ cưới này được nhiều cặp đôi CNLĐ hưởng ứng, trong đó có cả cặp đôi chồng là người Hàn Quốc cũng đang cân nhắc tham dự.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Người lao động đang bước vào “Cuộc cách mạng kỹ năng”

Lê Tuyết |

Để chuẩn bị cho Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, người lao động (NLĐ) cần có khả năng học hỏi, khả năng tiếp thu kỹ năng mới cũng như thích nghi với môi trường làm việc mới. Theo các chuyên gia về nhân sự, việc trang bị kỹ năng mới cho NLĐ, không chỉ là trách nhiệm của chính NLĐ mà còn là của doanh nghiệp (DN), các cơ sở đào tạo.

Quyết liệt triển khai

LAM SƠN |

Đóng BHXH cho lao động người nước ngoài (NNN) được cơ quan BHXH TPHCM triển khai thời gian qua. Bên cạnh các doanh nghiệp (DN) nghiêm túc thực hiện thì một số chủ DN lại cố tình phớt lờ, điều này không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn làm cho quyền lợi của lao động NNN bị ảnh hưởng.

Công đoàn Viên chức VN tập huấn dùng phần mềm quản lý đoàn viên

Hải Đăng |

Sáng nay 12.4, Công đoàn Viên chức VN tổ chức tập huấn, triển khai phần mềm quản lý đoàn viên cho 40 cán bộ là chủ tịch, phó chủ tịch, cán bộ phụ trách các công đoàn cơ sở.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Người lao động đang bước vào “Cuộc cách mạng kỹ năng”

Lê Tuyết |

Để chuẩn bị cho Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, người lao động (NLĐ) cần có khả năng học hỏi, khả năng tiếp thu kỹ năng mới cũng như thích nghi với môi trường làm việc mới. Theo các chuyên gia về nhân sự, việc trang bị kỹ năng mới cho NLĐ, không chỉ là trách nhiệm của chính NLĐ mà còn là của doanh nghiệp (DN), các cơ sở đào tạo.

Quyết liệt triển khai

LAM SƠN |

Đóng BHXH cho lao động người nước ngoài (NNN) được cơ quan BHXH TPHCM triển khai thời gian qua. Bên cạnh các doanh nghiệp (DN) nghiêm túc thực hiện thì một số chủ DN lại cố tình phớt lờ, điều này không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn làm cho quyền lợi của lao động NNN bị ảnh hưởng.

Công đoàn Viên chức VN tập huấn dùng phần mềm quản lý đoàn viên

Hải Đăng |

Sáng nay 12.4, Công đoàn Viên chức VN tổ chức tập huấn, triển khai phần mềm quản lý đoàn viên cho 40 cán bộ là chủ tịch, phó chủ tịch, cán bộ phụ trách các công đoàn cơ sở.