Vui buồn chuyện thưởng Tết

Phong Quang |

Thưởng Tết luôn là câu chuyện được đặc biệt quan tâm vào dịp cuối năm, bởi với người lao động đây là khoản tiền được mong chờ nhất trong năm. Có những doanh nghiệp mức thưởng lên tới cả tỉ đồng nhưng cũng có chỗ chỉ ngang một tháng lương cơ bản, buồn vui cũng từ đó mà ra.

"Thưởng Tết năm nay ở công ty chị thế nào?", câu hỏi của cô gái trẻ khi ngồi cùng nhóm bạn trong một quán cà phê sát quảng trường trung tâm thành phố Tuyên Quang nơi đang nhộn nhịp chợ hoa xuân. Cũng dễ hiểu khi đây là mối bận tâm chung của rất nhiều người lao động khi Tết đến.

Tâm lý chung của người lao động vẫn là ngóng chờ thưởng Tết. Sau một năm dài làm việc và gần như lương đã dùng hết cho sinh hoạt hàng ngày thì thưởng Tết sẽ như một khoản tiết kiệm để chi phí cho nhiều nhu cầu trang trải, mua sắm vào dịp cuối năm.

Đa số người lao động đều mong chờ khoản thưởng Tết.
Đa số người lao động đều mong chờ khoản thưởng Tết. Ảnh: P.Q

Chị Bàn Thị Lý (xã Phúc Thịnh, Chiêm Hoá) đã làm việc lâu năm trong một công ty chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang cho biết, năm nay công ty thưởng được hơn 5 triệu đồng, không phải là cao bởi mức lương hàng tháng cũng đã nhỉnh hơn so mặt bằng chung nên thưởng Tết chỉ như sự động viên người lao động. Nhưng có vẫn hơn không.

Vừa chọn được cành đào khá ưng ý, nữ công nhân này chia sẻ: "Hàng tháng thì vẫn phải dành dụm một khoản từ tiền lương để tiết kiệm, dùng lúc ốm đau và chi phí cho cuối năm. Có thưởng Tết dù không nhiều nhưng cũng thêm được một khoản để mua sắm, trang hoàng nhà cửa".

Còn với anh Hoàng Anh Tuấn - nhân viên kiểm soát chất lượng cho một công ty sản xuất linh kiện điện tử tại Khu ông nghiệp Điềm Thuỵ (Thái Nguyên), thưởng Tết là khoản được mong chờ. Vì là doanh nghiệp FDI nên mức thưởng sẽ căn cứ theo hiệu suốt làm việc trong năm.

Anh Tuấn cho biết, trung bình mức thưởng Tết với cấp quản lý sẽ bằng khoảng 3 tháng lương. Như năm nay, anh được gần 50 triệu đồng, so với nhiều doanh nghiệp khác đây là một mức khá cao và có tính khuyến khích người lao động làm việc năng suất hơn.

"Thực ra tính đi, nhìn lại thì đó vẫn là thành quả công sức lao động cố gắng cả một năm trời của mình. Nhưng đúng là thưởng Tết được một cục thì vui rồi, giải quyết được nhiều việc. Với những doanh nghiệp nước ngoài có cơ chế thưởng phạt rõ ràng thì mức thưởng cao sẽ thu hút được người lao động"- anh Tuấn chia sẻ.

Theo công bố của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) về tình hình thưởng Tết năm 2022 từ các tỉnh, thành phố (với gần 42.000 doanh nghiệp có báo cáo), mức thưởng bình quân của cả Tết Dương lịch và Âm lịch đều giảm so với năm 2021.

Về mức thưởng Tết Âm lịch có khoảng 62,7% doanh nghiệp trong tổng số 42.00 doanh nghiệp báo cáo có kế hoạch thưởng Tết Âm lịch năm 2022 với mức thưởng bình quân là gần 1 tháng lương, tương đương 6,17 triệu đồng/người, bằng 97% so với thưởng dịp Tết Âm lịch năm 2021.

Hầu hết các loại hình doanh nghiệp đều ghi nhận mức thưởng Tết Âm lịch bình quân sụt giảm từ 2-10% so với năm 2021. Mức thưởng cao thường nằm ở khối doanh nghiệp FDI với bình quân khoảng 6,66 triệu đồng/người, bằng 95% so với 2021.

Với những lao động phổ thông thưởng Tết là số tiền quan trọng để chi phí cho dịp cuối năm.
Với những lao động phổ thông, thưởng Tết là số tiền quan trọng để chi phí cho dịp cuối năm. Ảnh: P.Q

Trong khi đó, ở khối doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng Tết Âm lịch bình quân 5,59 triệu đồng/người, bằng 96% so với năm 2021.

Bên cạnh những doanh nghiệp có mức thưởng khủng lên tới hơn 1 tỉ đồng/người thì cũng có những đơn vị chỉ thưởng cho người lao động bằng hiện vật trị giá vài trăm nghìn đồng. Cá biệt có những doanh nghiệp không có thưởng cho người lao động.

Nhận định về thưởng Tết, ông Lê Quang Trung - Nguyên Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ LĐTBXH) - cho rằng, trong bối cảnh khó khăn chung vì dịch COVID-19, người lao động cũng cần chia sẻ với doanh nghiệp. Bên cạnh đó, thưởng Tết không hẳn là tiêu chí đánh giá doanh nghiệp mà cốt lõi vẫn là môi trường làm việc và cách doanh nghiệp đối xử với người lao động.

Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

Thưởng Tết là quyền chính đáng của người lao động

Nam Dương |

Từ cuối tháng 12.2021, khi biết thông tin sẽ được thưởng Tết 2 tháng lương, hơn 300 lao động của Công ty CP Dệt lưới Sài Gòn (Q.4, TPHCM) như vỡ òa niềm vui. Niềm vui này cũng dễ hiểu bởi trải qua một năm với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, họ vẫn được thưởng Tết như các năm trước.

Thái Nguyên: Hơn 100 công nhân ngừng việc tập thể để làm rõ việc thưởng Tết

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Nhiều công nhân của Công ty TNHH Phát triển năng lượng Trina Solar (Tập đoàn năng lượng Trinor - Trung Quốc) tại Khu công nghiệp Yên Bình (T.X Phổ Yên) đã ngừng việc tập thể để yêu cầu doanh nghiệp làm rõ các thông tin liên quan đến thưởng Tết.

Thưởng Tết Nguyên đán 2022 thấp hơn mọi năm

ANH THƯ |

Đó là khẳng định của Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương khi đánh giá chung về bức tranh thưởng Tết năm 2022.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thưởng Tết là quyền chính đáng của người lao động

Nam Dương |

Từ cuối tháng 12.2021, khi biết thông tin sẽ được thưởng Tết 2 tháng lương, hơn 300 lao động của Công ty CP Dệt lưới Sài Gòn (Q.4, TPHCM) như vỡ òa niềm vui. Niềm vui này cũng dễ hiểu bởi trải qua một năm với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, họ vẫn được thưởng Tết như các năm trước.

Thái Nguyên: Hơn 100 công nhân ngừng việc tập thể để làm rõ việc thưởng Tết

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Nhiều công nhân của Công ty TNHH Phát triển năng lượng Trina Solar (Tập đoàn năng lượng Trinor - Trung Quốc) tại Khu công nghiệp Yên Bình (T.X Phổ Yên) đã ngừng việc tập thể để yêu cầu doanh nghiệp làm rõ các thông tin liên quan đến thưởng Tết.

Thưởng Tết Nguyên đán 2022 thấp hơn mọi năm

ANH THƯ |

Đó là khẳng định của Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương khi đánh giá chung về bức tranh thưởng Tết năm 2022.